Bài viết của một học viên Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2015] Khi từng đoàn từng đoàn du khách Trung Quốc đi qua, thực sự không dễ dàng giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó – chưa kể đến giúp họ có được một hiểu biết nhất định về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã tình nguyện thuyết phục các du khách Trung Quốc thoái ĐCSTQ tại các điểm du lịch trong gần bảy năm. Số người mà tôi giúp thoái ĐCSTQ đã tăng từ hàng chục cho tới hàng trăm người một ngày. Chính Sư phụ đã ban cho tôi khả năng làm việc này.

Tôi cũng đã từng tới các điểm du lịch ở một số nước và đã thấy các học viên đang làm rất tốt việc giúp các du khách Trung Quốc thoái đảng. Nhưng vì có quá ít học viên làm việc này nên tôi thấy đau đớn khi chứng kiến từng nhóm lớn du khách Trung Quốc, mà chư Thần đã an bài tới đây, phải rời đi mà không được nghe chân tướng Đại Pháp.

Tầm quan trong của ba việc

Sư phụ đã yêu cầu các học viên phải làm ba việc, bao gồm phát chính niệm, học Pháp và giảng thanh chân tướng cho mọi người.

Chính niệm sẽ thanh lý môi trường và là công cụ hiệu quả nhất cho mọi việc mà học viên làm. Để cứu người Trung Quốc bị ĐCSTQ tẩy não, ta cần phải có chính niệm mạnh mẽ và thuần tịnh. Để đạt được điều đó thì ta cần phải chuyên cần học Pháp.

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế.” (“Hoà tan trong Pháp” – Tinh tấn Yếu chỉ)

Điều quan trọng nhất là tôi cần chú ý đến chất lượng học Pháp để có thể hoà tan trong Pháp. Vì thế, tôi học Pháp ít nhất hai tiếng mỗi ngày. Trước khi học Pháp, tôi cố gắng buông bỏ nhân tâm và quan niệm hậu thiên để có thể học Pháp với một tâm trí thuần tịnh.

Sư phụ đã cấp cho học viên chúng ta môi trường học Pháp nhóm. Vì vậy, tôi không để lỡ một buổi học Pháp nhóm nào.

Bất cứ điều gì tôi nói hay làm đều phải dựa trên Pháp. Tôi làm theo những gì Sư phụ dạy học viên; vì vậy, tôi giữ vững tâm tính, tu tâm, và buông bỏ dục vọng của mình.

Để cứu độ chúng sinh, các học viên có thể đi bất cứ đâu, miễn là không phải là khu vực mà luật pháp của xã hội cấm. Chẳng hạn, tôi thường đi tới các trung tâm mua sắm hàng hiệu hoặc các sân bay quốc tế để thuyết phục người Trung Quốc thoái đảng. Nhưng tôi phải lý trí, thanh tỉnh, và giữ chính niệm rất mạnh.

Khi tôi đang nói chuyện với du khách Trung Quốc về việc thoái đảng trong một trung tâm mua sắm ở một sân bay quốc tế vào tháng 7 năm 2012 thì một người bảo vệ yêu cầu tôi rời khỏi khu vực đó. Tôi đã đi mà không tranh luận một lời nào đồng thời phát chính niệm ngay khi tôi bước ra ngoài. Trong tâm trí tôi tôi đề nghị anh ta hãy đi khỏi đó, bởi vì tôi không muốn anh ta mắc tội với Đại Pháp. Tôi quay trở lại khu mua sắm đó sau nửa giờ và anh ta đã rời đi. Tôi đã không thấy anh ta khi tôi ở đó.

Ai cũng là người thân

Tất cả mọi người trên thế giới này đều là người thân của Sư phụ, và như vậy cũng là người thân của các học viên. Khi tôi nói chuyện với người Trung Quốc, tôi gọi họ là anh hay chị và đối đãi với họ đúng như tôi đối đãi với gia đình của mình. Khi tôi bảo trì tâm từ bi, họ sẽ bớt tâm đề phòng. Hơn nữa, họ tin tôi khi tôi nói cho họ sự thực về Đại Pháp, và cả đoàn thường sẽ đồng ý thoái đảng.

Tôi đã giúp vài nhóm du khách Trung Quốc thoái đảng vào hôm 22 tháng 3 năm 2015. Thậm chí một nhóm có trên mười hai cán bộ của một bộ và phái đoàn, cùng với hai nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc đón đoàn, đã thoái đảng trong một vài phút.

Một lần khi tôi đang nói về Đại Pháp và về cuộc bức hại với ba nhóm du khách Trung Quốc đang đợi xe buýt bên ngoài một trung tâm mua sắm quốc tế, một vài người đã hô lớn “Đảng Cộng sản diệt vong!” trong khi một người khác hô lên “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!”

Tiếp cận du khách Trung Quốc

Có một số bước mà tôi luôn thực hiện khi nói chuyện với người Trung Quốc về Đại Pháp. Trước hết, tôi sẽ cố gắng hiểu xem một người quan tâm đến điều gì và chấp chước của họ là gì, điều này đòi hỏi tôi phải có một tâm trí thanh tỉnh và cởi mở. Tôi nói rõ ràng, khẩn trương, và chân thành để đạt được kết quả tốt hơn, và chỉ nói những điểm quan trọng nhất.

Tôi bắt đầu với những lời chào nồng nhiệt, rồi đến phần giới thiệu ngắn gọn. Sau đó tôi nói đến chủ đề thoái đảng và giải thích tại sao thoái đảng lại quan trọng như vậy. Tôi nói “Anh đã giơ tay thề ‘dâng hiến trọn đời cho ĐCS’. Bây giờ anh chỉ có thể vãn hồi hành động này bằng việc thoái xuất khỏi nó”.

Sau đó, tôi giải thích họ cần phải làm gì, thực ra chỉ cần nói “Tôi đồng ý”. Tôi khuyên họ rằng họ có thể sử dụng hoá danh thay vì tên thật của mình. Sau đó, tôi cũng nhắc họ khi đối mặt với nguy hiểm thì hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân – Thiện – Nhẫn Hảo!”. Tôi nhắc họ hãy khuyên bạn bè và người thân của mình thoái ĐCSTQ, và không cần thiết phải báo cáo việc này với nơi họ làm việc.

Nếu thời gian cho phép, tôi nói cho họ rằng vụ tự thiêu tại Thiên An Môn là giả tạo và về chiến dịch chống tham nhũng hiện nay, và rằng những đau khổ này xảy đến là bởi vì họ đã bức hại Đại Pháp và đã phạm tội mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống.

Để giải toả những khúc mắc trong tâm của họ, tôi dùng một số ví dụ khác nhau theo những cách khác nhau. Một trong các cách để tôi hiểu rõ hơn những khía cạnh khác nhau là tìm đọc các bài chia sẻ của các học viên trên website Minh Huệ, trên đó luôn cung cấp những tư liệu mới và cập nhật.

Chẳng hạn, khi tôi nói với những người trí thức lớn tuổi, tôi có thể nói về các không gian khác và các sinh mệnh cao cấp hơn. Đối với các nhà khoa học thì tôi có thể trích dẫn lời Newton.

Sau khi giảng rõ chân tướng cho hai vị học giả của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, họ đã nói rằng họ sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngay khi họ trở về Trung Quốc. Trên thực tế có nhiều người nói rằng họ muốn tu luyện Đại Pháp khi họ trở về Trung Quốc.

Sư phụ đã giảng rằng trang phục phải tươm tất, nên tôi làm theo như vậy. Tôi cũng cư xử đàng hoàng khi nói chuyện với mọi người.

Tôi cũng nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên tôi sẽ không quên rằng trên thực tế, tất cả đều do Sư phụ làm giúp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/23/309850.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/19/151149.html

Đăng ngày 22-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share