[MINH HUỆ 25-07-2015] Ngày 22 tháng 7 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Hyiezdoslay, một điểm đến du lịch nổi tiếng ở Bratislava – thủ đô của Slovakia. Mục đích của các hoạt động này là nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cuộc đàn áp tàn bạo này đã kéo dài 16 năm, bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Các tấm biểu ngữ của các học viên đã thu hút sự chú ý của người đi đường, bao gồm các công dân Bratislava và cả các du khách. Rất nhiều người đã dừng lại và bày tỏ mối quan tâm tới những sự kiện đang diễn ra tại Trung Quốc. Nhiều du khách đến từ Trung Quốc đã chụp ảnh quanh khu vực các học viên đang biểu diễn các bài công pháp, hoặc là cạnh tấm biểu ngữ mang dòng chữ “Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý”. Môt số người trong số họ đã can đảm hỏi thêm các thông tin.

a76be742f1e8bd9027fa681bd21a7b5f.jpg

Giảng chân tướng về cuộc đàn áp cho các du khách

5cc95a900a387905b972403d5f8098ed.jpg

9093e2f44deedc9882181a484fafaa98.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Các du khách đến từ Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil, Hà Lan và vương quốc Anh đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Một nhân viên cảnh sát khu vực tỏ ra rất quan tâm tới sự thật về cuộc đàn áp. Ông đã ký tên thỉnh nguyện sau khi biết được thông tin cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân – kẻ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đang phải đối mặt với những lời cáo buộc từ cả bên trong lẫn bên ngoài đất nước Trung Quốc.

Một du khách đến từ Hà Lan cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên vì thấy quá ít thông tin về cuộc đàn áp này. Ở Hà Lan hiếm khi thấy các phương tiện truyền thông đưa tin về nó. Những gì đang diễn ra tại Trung Quốc thật khủng khiếp. Tôi chúc các bạn may mắn với những nỗ lực của mình!”

Một phụ nữ qua đường đã hỏi: “Các bạn có thể cung cấp cho tôi những thông tin ở Trung Quốc không? Đồng nghiệp của tôi là người Trung Quốc và tôi muốn anh ấy đọc được những thông tin này.”

Một du khách đến từ Vancouver, Canada nói rằng anh biết khá nhiều về cuộc đàn áp, vì anh thường thấy những hoạt động tương tự [của các học viên] tại Canada, bao gồm cả các cuộc kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver. Anh đã chúc cho các học viên gặp được may mắn trong nỗ lực giúp chấm dứt cuộc đàn áp.


Bản tiếng Hán; https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/25/313055.html

Bản tiếng Anh; https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/27/151759.html

Đăng ngày 08-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share