Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan

[MINH HUỆ 25-07-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan đã tổ chức một buổi kháng nghị tĩnh tọa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Warsaw, Phần Lan vào ngày 19 tháng 7 năm 2015. Họ phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 16 năm qua ở Trung Quốc và kêu gọi sự quan tâm tới làn sóng gần đây khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999.

2015-7-24-minghui-falun-gong-poland-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa nhằm phản đối cuộc bức hại kéo dài 16 năm qua trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Warsaw, Phần Lan vào ngày 19 tháng 7 năm 2015

2015-7-24-minghui-falun-gong-poland-02--ss.jpg

Các học viên tổ chức các sự kiện ở khu phố cổ Warsaw để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại vào ngày 22 tháng 7 năm 2015

2015-7-24-minghui-falun-gong-poland-03--ss.jpg

Người dân xem các áp phích thông tin về cuộc bức hại

2015-7-24-minghui-falun-gong-poland-04--ss.jpg

Người dân ở khu phố cổ của Warsaw tìm hiểu về cuộc bức hại

2015-7-24-minghui-falun-gong-poland-05--ss.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

2015-7-24-minghui-falun-gong-poland-06--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh trước tòa nhà quốc hội để ủng hộ làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân.

Các học viên đã đi đến khu phố cổ của Warsaw và tổ chức các hoạt động để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại vào buổi chiều. Nhiều du khách đã nán lại để đọc các áp phích, nói chuyện với các học viên, và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại và đưa Giang ra trước công lý.

Nhiều người Trung Quốc đã dừng lại để tìm hiểu thêm và đặt nhiều câu hỏi. Một người nói: “Điều đầu tiên tôi làm khi quay trở lại khách sạn là sẽ truy cập Internet để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.”

Các học viên đã tổ chức mít-tinh trước tòa nhà quốc hội vào ngày 22 tháng 7. Họ truyền đi thông điệp rằng ĐCSTQ thực hiện mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và rằng hơn 80.000 học viên Pháp Luân Công cùng thân nhân của họ đã đệ đơn kiện hình sự Giang.

2015-7-24-minghui-falun-gong-poland-08--ss.jpg

Phóng viên của Trybunał Konstytucyjny đang phỏng vấn một học viên Pháp Luân Công (phải)

Phóng viên của Trybunał Konstytucyjny phỏng vấn một học viên tại sự kiện.

Học viên đã trả lời phóng viên rằng: “Năm 2006 tôi đã gọi điện đến một bệnh viện lớn ở Phần Lan, thời điểm đó tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ lần đầu tiên được tiết lộ. Một bác sỹ đã nói rằng tạng có thể được đặt trực tiếp từ Trung Quốc. Sau đó, qua nguồn tin đáng tin cậy, tôi được biết tạng có thể được lấy miễn phí từ Trung Quốc nếu các bác sỹ phẫu thuật cấy ghép tạng có kinh nghiệm có thể đào tạo cho các bác sỹ Trung Quốc. Có thêm nhiều bằng chứng cho thấy rằng chính quyền cộng sản hậu thuẫn cho việc thực hiện tội ác ngoài sức tưởng tượng này. Giang phải bị đưa ra trước công lý.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/7/25/313053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/27/151755.html

Đăng ngày 07-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share