Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2015] Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã gây bao nhiễu loạn cho môi trường tu luyện của các học viên. Tuy nhiên, làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân chưa có tiền lệ này đã khích lệ nhiều hơn các học viên bước ra và gửi các đơn kiện của họ.

Theo cách này, chúng ta đang dần khôi phục lại môi trường tu luyện của mình.

Học viên Tiểu Liên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Một nhóm học Pháp được lập tại nhà bà, và hàng chục học viên đã đến đó để học Pháp chung. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, Tiểu Liên cùng chị gái bà đã bị mất môi trường tu luyện, và dẫn đến tu luyện của họ bị ảnh hưởng.

Chị của bà Tiểu gần đây đã mời bà Tiểu tham gia trở lại nhóm học Pháp. Qua chia sẻ, mọi người đã thấy một điều rõ ràng là trạng thái tu luyện của vô số học viên bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc bức hại. Nhận thức được điều này, bà Tiểu đã khẳng định rằng bà sẽ kiện Giang và viết một bản cáo trạng khởi tố ông ta. Bà cũng khuyến khích một người thân trong gia đình, cũng là học viên, cùng viết bản cáo trạng.

Ngày hôm sau, bà Tiểu Liên cùng chị gái của mình khích lệ một học viên khác viết bản cáo trạng khởi kiện Giang. Các học viên này cùng nhau phối hợp, trong quá trình khởi kiện Giang, họ cùng nhau trở lại tu luyện Đại Pháp.

Bà Tiểu Mỹ, một học viên khác, cũng tu luyện rất tinh tấn sau khi đắc Pháp vào năm 1996. Tuy nhiên, cuộc bức hại đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tu luyện của bà, và khi bà nghe các học viên khác nói về việc khởi tố Giang, bà đã quyết định cũng viết một bản cáo trạng để kiện Giang.

Ngày hôm sau, tất cả năm học viên này cùng đi đến bưu điện để gửi đơn kiện của họ.

Hai học viên Tiểu Tùng và Bảo Tùng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tiểu Tùng bắt đầu tu luyện sau khi chứng kiến những lợi ích mà cha mẹ anh được hưởng từ việc tu luyện, nhưng cuộc đàn áp đã khiến việc tu luyện của anh bị đình trệ. Cha mẹ của anh Tiểu đã qua đời vì bị bức hại, và vào năm 2009 anh Tiểu bị trầm cảm.

Tại thời điểm hiện tại, hai học viên này đã quyết định khởi kiện Giang sau khi biết về làn sóng khởi kiện. Trong đơn kiện của mình, anh Tiểu Tùng viết: “Cha mẹ tôi sẽ thất vọng về tôi nếu tôi không kiện Giang Trạch Dân.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/6/29/311583.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/8/151452.html

Đăng ngày 31-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share