Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2015] Học viên Pháp Luân Công, cô Tần Lệ bị xét xử phi pháp vào ngày 15 tháng 6 năm 2015 tại Tòa án quận Giang Bắc, Trùng Khánh. Bố mẹ cô là những người duy nhất được phép vào chứng kiến phiên xét xử cô.

Phiên xét xử

Trước khi phiên xét xử bắt đầu, chỉ có duy nhất bố mẹ cô Tần được phép vào trong phòng xử. Khi con gái cô phản ánh vấn đề này, cảnh sát đe dọa bắt cả con gái cô.

Công tố viên của Viện kiểm sát tỉnh Giang Bắc cáo buộc cô Tần với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để chống lại việc thực thi pháp luật” (một luận điệu thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công) và yêu cầu thẩm phán xử cô 3 đến 5 năm tù giam. Ông ta còn buộc tội cô tàng trữ đĩa VCD chứa nội dung về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, đưa tiền giấy có thông điệp về Pháp Luân Công cho em họ cô.

Luật sư của cô Tần đưa ra lời bào chữa vô tội cho thân chủ và yêu cầu mở đĩa VCD ngay tại phòng xử án để kiểm chứng cái gọi là “chống lại việc thực thi pháp luật” như công tố viên tuyên bố. Tuy nhiên, yêu cầu của luật sư đã bị bác bỏ.

Khi vị luật sư chỉ ra rằng theo Hiến pháp Trung Quốc, Pháp Luân Công chưa bao giờ nằm trong danh sách “tà giáo”, thẩm phán và công tố viên đều im lặng.

Luật sư cũng trình lên thẩm phán bức thư cáo buộc cán bộ Trương Hồng Ba và cán bộ ủy ban khu phố Phó Đô giam giữ phi pháp cô Tần tại trung tâm tẩy não trong 24 ngày.

Bắt giữ tại sân ga

Cô Tần bị bắt giữ khi đang trên đường về nhà từ một đám tang vào ngày 12 tháng 11 năm 2014. Nhân viên của Ga xe lửa Phong Đô đã bắt giữ cô chỉ vì cô tu luyên Pháp Luân Công. Họ đã báo cáo về trường hợp của cô cho ủy ban khu phố và đồn cảnh sát địa phương. Cảnh sát trực tiếp áp tải cô tới Trung Tâm tẩy não Thiên Trúc Câu.

Sau khi bị giam giữ tại trung tâm tẩy não trong vòng 24 ngày, cô Tần bị chuyển tới Trung tâm giam giữ Phục Thịnh tại quận Giang Bắc, Trùng Khánh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/20/311144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/8/151448.html

Đăng ngày 28-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share