[MINH HUỆ 11-07-2015] Mùa hè năm nay, các học viên Pháp Luân Công gần đây đã tham gia Lễ hội YogaArrt và Green ở St. Petersburg. Họ đã giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện Pháp Luân Công đồng thời vạch trần cuộc bức hại đối với môn tu luyện tại Trung Quốc. Đây là năm thứ hai các học viên tham gia các sự kiện thường niên và phổ biến như thế này.

95ea90533adca5e4315d835b01faedc3.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Lễ hội Green ở St.Petersburg

fc3e4d1986272e191f6122f2190d3629.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Lễ hội Yoga và St.Peterburg

Các học viên dựng các bảng chân tướng với những thông tin về Pháp Luân Công, biểu diễn các bài công pháp, và biểu diễn những điệu múa truyền thống Trung Quốc. Nhiều người đã dừng lại để xem và đọc bảng chân tướng, nhiều người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lễ hội YogArt thường niên tái hiện văn hóa phương Đông với hàng chục nhóm tham gia. Trong khi đó, Lễ hội Green tập trung vào các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên. Nhiều tổ chức văn hóa cũng như Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Châu Âu và Châu Á đều tham gia vào cả hai sự kiện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/11/312264.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/13/151517.html

Đăng ngày 28-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share