Bài viết của Lâm Đồng ở Copenhagen, Đan Mạch

[MINH HUỆ 02-07-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người ủng hộ họ đã tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 01 tháng 7 năm 2015, để bày tỏ sự ủng hộ của họ với hàng nghìn học viên Pháp Luân Công, những người đã đệ đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu độc tài của chính quyền cộng sản, kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Sáu học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch đã gửi đơn tố cáo của họ tới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc. Một người trong số họ đã nhận được biên lai của bưu điện Đan Mạch xác nhận đơn kiện đã chuyển đến nơi nhận.

2015-7-1-minghui-falun-gong-denmark-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người ủng hộ mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 01 tháng 7 vừa qua để bày tỏ sự ủng hộ của họ với hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân

Làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân

Các học viên cùng thân nhân của họ đã gửi 22.818 đơn kiện Giang Trạch Dân kể từ cuối tháng 5 năm 2015 đến nay, theo thống kê của Minh Huệ Net. Có 10.927 đơn kiện có xác nhận đã được chuyển đến nơi nhận.

Bởi việc kiểm duyệt Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự khó khăn để đưa thông tin ra ngoài Trung Quốc, nên số lượng các đơn kiện thực tế còn lớn hơn rất nhiều lần so với số lượng các bản sao của các đơn kiện mà Minh Huệ Net đã nhận được.

Các đơn kiện không chỉ được gửi đi từ các học viên ở Trung Quốc Đại lục, mà còn từ 160 học viên đã ra khỏi Trung Quốc hiện đang sinh sống ở 17 quốc gia, trong đó có sáu học viên ở Đan Mạch. Các cáo buộc bao gồm tội chống lại nhân loại, tội cướp mổ và buôn bán tạng được nhà nước hậu thuẫn, và tội tra tấn.

2015-7-1-minghui-falun-gong-denmark-02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đan Mạch đã gửi đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân tới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao của Trung Quốc

“Việc khởi kiện này là việc tốt có lợi cho Trung Quốc”

Bà Ngô, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đan Mạch, đã phát biểu trong buổi lễ mít-tinh: “Giờ đây, người dân Trung Quốc đang thức tỉnh. Hơn 208 triệu người dân Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

“Hôm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Đan Mạch đã tập hợp ở Đại sứ quán Trung Quốc để nói với thế giới về cuộc bức hại mà bản thân mỗi người chúng tôi đã phải chịu đựng trong suốt 16 năm qua. Để tìm kiếm công lý, chúng tôi muốn ủng hộ và hòa vào làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân.

“Giang Trạch Dân không chỉ phát lệnh đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, mà ông ta còn sử dụng các kênh ngoại giao để truyền bá những lời dối trá bịa đặt về Pháp Luân Đại Pháp và Nhà sáng lập môn tu luyện, ông Lý Hồng Chí, ra khắp thế giới. Truyền thông dưới sự kiểm soát của nhà nước ở Trung Quốc đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và kích động thù hận với một nhóm người tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn.

“Trong 16 năm qua, mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp vừa là nạn nhân và vừa là nhân chứng của cuộc bức hại. Giang Trạch Dân và đồng bọn của ông ta đã bức hại hết thảy nhân dân Trung Quốc, chứ không chỉ là các học viên Pháp Luân Công.

“Làn sóng khởi kiện này sẽ cứu Trung Quốc nếu Trung Quốc vứt bỏ cái chế độ này. Việc khởi kiện này là việc tốt có lợi cho đất nước cũng như có lợi cho nhân dân Trung Quốc.”

2015-7-1-minghui-falun-gong-denmark-03--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công, bà Bào Học Trân đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân tới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao của Trung Quốc ở Bắc Kinh

Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đan Mạch khởi kiện

Bà Bào Học Trân, cựu kỹ sư của một xí nghiệp quốc doanh, đã bị giam giữ tại Nhà tù nữ Thượng Hải trong ba năm rưỡi bởi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các nhà chức trách đã hai lần lục soát nhà bà và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của gia đình bà.

Bà cũng bị sa thải và bị mất đi thu nhập cũng như các khoản đãi ngộ phúc lợi. Tổng thiệt hại về tài chính của bà lên tới hơn hai triệu nhân dân tệ (khoảng 350.000 đô la Mỹ).

Các nhà chức trách không ngừng sách nhiễu bà, hạn chế việc di chuyển của bà, nghe trộm điện thoại, và giám sát gia đình bà 24/24.

2015-7-1-minghui-falun-gong-denmark-04--ss.jpg

Ông Chu Học Trí

Ông Chu Học Trí là một thương nhân thành đạt có các công ty ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, và ở Đan Mạch. Năm 2002, sau khi tham gia thỉnh nguyện ở Đan Mạch để phản đối việc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, chính quyền Trung Quốc đã trả đũa ông.

Các nhân viên chính quyền đã đột nhập vào nhà ông ở Thiên Tân và tịch thu tất cả tài sản cá nhân của ông, bao gồm tiền mặt, xe hơi, bộ sưu tập tem, các bức tranh, và thư pháp. Công an không đưa ra cho gia đình ông một lệnh khám xét nào.

Ba công ty của ông ở Thiên Tân bị buộc phải đóng cửa.

Sau đó các quan chức Trung Quốc còn uy hiếp các khách hàng của ông ở Đan Mạch phải cắt đứt quan hệ làm ăn với ông, và cuối cùng buộc ông Chu phải ngừng hoạt động kinh doanh ở Đan Mạch.

Ông và họ hàng bên vợ ở Trung Quốc bị sách nhiễu và đe dọa, một số người còn bị mất việc.

Năm 2003, Đại sứ quán Trung Quốc đã từ chối gia hạn hộ chiếu cho ông bởi ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc bức hại đã khiến một thương nhân thành đạt trở thành một người tị nạn ở Đan Mạch.

2015-7-1-minghui-falun-gong-denmark-05--ss.jpg

Ông Dương Quang

Người ủng hộ gia nhập đội ngũ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Ông Dương Quang, một người Trung Quốc bất đồng chính kiến, đã gia nhập vào đội ngũ học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Một người quen của tôi, một quan chức của Bộ Công an Trung Quốc, nói với tôi rằng có hơn 500.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị giết hại để lấy tạng,” ông Dương nói tại buổi mít-tinh.

“Một người bạn khác, phó giám đốc của một bệnh viện lớn ở Trung Quốc, đã nói với tôi rằng có hơn 2.000 ca phẫu thuật ghép tạng mỗi năm trong bệnh viện của ông ấy. Phần lớn nguồn tạng, không có tên hay địa chỉ, mà chỉ có một con số từ Phòng 610, là từ các học viên Pháp Luân Công.

2015-7-1-minghui-falun-gong-denmark-06--ss.jpg

Ông Trần Ương Triều

Ông Trần Ương Triều, một người ủng hộ Pháp Luân Công, bày tỏ sự gắn kết và ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông kêu gọi mọi người ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những nỗ lực của các nạn nhân khác để đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

Nhiều người qua đường, các cư dân đại phương, và du khách Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ và cảm thông của họ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/7/2/311784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/5/151410.html

Đăng ngày 25-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share