Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Romania

[MINH HUỆ 01-07-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Bucharest, Romania đã tổ chức một chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, và kêu gọi chấm dứt tội ác giết hại các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công được nhà nước hậu thuẫn, bán nội tạng của họ để kiếm lợi.

Ngày 28 tháng 6 năm 2015, hơn 300 công dân và du khách đã ký tên thỉnh nguyện ở công viên Cismigiu, đệ trình lên Liên Hợp Quốc thông qua Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH).

80168f40746a9df113995ae063d2d163.jpg

Các học viên (trong trang phục màu vàng kim) nói cho công chúng biết về cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc

05e3ce6d239249ee07a241707c90ef60.jpg

Các du khách đã dừng lại để đọc áp phích của các học viên và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ tại Trung Quốc

Một số người đã nghe nói về cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] thông qua các phương tiện truyền thông, còn lại hầu hết, đây là lần đầu tiên được nghe nói. Họ đã bị sốc khi biết rằng cuộc đàn áp tàn bạo hiện vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc. Không chỉ ký tên thỉnh nguyện, họ còn yêu cầu những người bạn cùng các thành viên trong gia đình của mình cùng ký tên.

Sau khi ký tên, một số người đã ca ngợi những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc đàn áp cũng như việc thỉnh nguyện ôn hòa của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/1/311760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/3/151378.html

Đăng ngày 16-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share