Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles

[MINH HUỆ 25-06-2015] Ngày 23 tháng 6, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles để loan báo việc ba người trong khu vực này đã đệ đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công vào năm 1999.

2015-6-24-minghui-falun-gong-losangles-02--ss.jpg

Mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc

Gần đây, anh Trương Tiến, bà Lý Thục Anh và bà Thì Chấn Hoa đã đệ đơn khởi kiện [Giang Trạch Dân] lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

2015-6-24-minghui-falun-gong-losangles-01--ss.jpg

Anh Trương Tiến, bà Lý Thục Anh, và bà Thì Chấn Hoa (từ trái sang phải) cầm trên tay bản sao các đơn khiếu kiện Giang Trạch Dân

Làn sóng khởi kiện hình sự

Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã đệ đơn khởi kiện Giang ở Trung Quốc Đại lục kể từ tháng 5 năm 2015. Đơn cử, chỉ từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 6 năm 2015, đã có 13.109 học viên cùng thân nhân của họ đã đệ đơn khởi kiện Giang tại hai cơ quan của Trung Quốc nêu trên.

Trong buổi lễ mít-tinh ở Los Angeles, ba học viên kiện Giang đã đọc các đơn kiện của họ. Các cáo buộc bao gồm: tội tra tấn, tội diệt chủng, tội mưu sát, tội giết người phi pháp, tội thu hoạch và buôn bán nội tạng được nhà nước hậu thuẫn, tội hiếp dâm, tội lạm dụng tình dục, tội cưỡng bức lao động, tội lạm dụng chức quyền, tội tước đoạt phi pháp quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, tội trộm cắp và phá hoại tài sản.

Bà Thì Chấn Hoa

2015-6-24-minghui-falun-gong-losangles-03--ss.jpg

Bà Thì Chấn Hoa – nguyên đơn tuyên bố khởi kiện cực độc tài Trung Quốc, Giang Trạch Dân

Bà Thì, cư dân sống tại California, người gốc thành phố Thiên Tân. Bà bị bỏ tù phi pháp chín năm ở trong Trại lao động nữ Thiên Tân vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị tra tấn và bị cưỡng bức lao động suốt 12 giờ một ngày.

Anh Trương Tiến

2015-6-24-minghui-falun-gong-losangles-04--ss.jpg

Anh Trương Tiến – nguyên đơn tuyên bố khởi kiện

Anh Trương, cư dân sống tại California, người gốc thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Anh bị cầm tù tám năm.

Anh bị bắt vào ngày 21 tháng 8 năm 2001 vì đã báo cáo lên Minh Huệ Net sự việc hai học viên địa phương qua đời vì bị bức hại. Anh đã bị thẩm vấn suốt 14 ngày và bị tra tấn.

Trong thời gian bị giam trong tù, các lính canh bắt anh phải tham gia phiên tẩy não vào năm 2003 và năm 2004. Mỗi lần, anh bị ép phải xem các đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Công suốt 16 giờ.

Anh trai của anh cũng hai lần bị bỏ tù bởi đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Bà Lý Thục Anh

2015-6-24-minghui-falun-gong-losangles-05--ss.jpg

Bà Lý Thục Anh – nguyên đơn tuyên bố khởi kiện

Bà Lý, một giáo viên đã nghỉ hưu, 73 tuổi, người gốc Bắc Kinh. Bà bị bắt giữ nhiều lần, với tổng thời gian bị giam giữ là gần sáu năm.

Ba tù nhân thừa lệnh giám sát bà suốt cả ngày. Họ không cho bà ngủ và bắt bà phải ngồi trên một chiếc “ghế đẩu nhỏ” (một dụng cụ tra tấn) trong nhiều giờ đồng hồ.

Sau khi được trả tự do, các viên chức trong khu vực vẫn tiếp tục sách nhiễu, giám sát và nghe lén các cuộc nói chuyện điện thoại của bà. Công an đã nhiều lần lục soát nhà bà, họ tịch thu hai máy tính cùng các sách Pháp Luân Công của bà.

Chồng bà không chịu nổi áp lực này và đã qua đời khi tuổi còn trẻ.

Các vụ khởi kiện giúp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

2015-6-24-minghui-falun-gong-losangles-06--ss.jpg

Giáo sư Ngô Anh Niên phát biểu trong buổi mít-tinh

Giáo sư Ngô Anh Niên, chủ trì buổi mít-tinh, nói rằng các đơn kiện ở trên chỉ là ba trong số hàng nghìn các đơn kiện Giang Trạch Dân trong tháng qua.

Ông nói: “Kỳ thực mỗi học viên Pháp Luân Công và gia đình họ đều bị bức hại. Việc khởi kiện rất trọng yếu, nó không chỉ là việc người bị hại đi tìm công lý. Nó còn giúp nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Giang và chính quyền Cộng sản. Nó mang ý nghĩa là để duy hộ công lý xã hội.“

Đại diện cho các học viên Pháp Luân Công, ông Lý Hữu Phủ nói rằng những tội ác được liệt kê ở trên là con số rất nhỏ so với những tội ác mà Giang đã gây ra.

“Nạn thu hoạch và buôn bán tạng được nhà nước hậu thuẫn là trường hợp vi phạm nhân quyền khủng khiếp nhất. Ngay cả Hitler và các trại tập trung của ông ta cũng không là gì so với những tội ác mà Giang đã phạm phải.”

Ông Lý khích lệ tất cả những người bị Giang bức hại hãy vượt qua nỗi sợ hãi và hãy đệ đơn khởi kiện cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/6/25/311436.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/29/151311.html

Đăng ngày 16-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share