Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 26-06-2015] Ngày 21 tháng 6 năm 2015, có đến 400 nhóm đến từ các nền văn hóa khác nhau đã tham dự Lễ hộiGerman Bridge tại Hoerde, Đức. Sự kiện đã thu hút hơn 100 nghìn du khách đến thăm quan.

Các bài công pháp của Pháp Luân Công thu hút sự quan tâm

Pháp Luân Công là một trong nhiều nhóm tham gia biểu diễn tại sự kiện. Trong trang phục truyền thống Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn năm bài công pháp của pháp môn trên sân khấu.

Người dẫn chương trình của sự kiện đã giới thiệu sơ lược về Pháp Luân Công và các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn của pháp môn. Cô đã nói cho các khán giả về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, và rằng [tại Trung Quốc] nếu ai đó chỉ cần giương một tấm biểu ngữ giống như tấm biểu ngữ trên sân khấu mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì người ấy sẽ có thể bị bắt giữ, đánh đập, thậm chí là bị tra tấn.

Một số khán giả đã tập theo các động tác của các học viên khi họ biểu diễn [các bài công pháp], và sau đó đã bày tỏ mối quan tâm muốn theo học pháp môn.

9b44861599f41c81450a74f3ef12b216.jpg

273bf89c26c9508b32a402d2085d4577.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Lễ hội German Bridge

6c5267d4fd88b8be4f4e88550f69f981.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công

Kỹ sư người Đức: “Chúng tôi chúc các bạn thành công!”

Người đến xem lễ hội đã dừng lại trước gian hàng của các học viên Pháp Luân Công để tìm hiểu về pháp môn và cuộc đàn áp hiện vẫn đang còn tiếp diễn tại Trung Quốc.

Họ đã rất ủng hộ pháp môn khi ký tên vào hai bản kiến nghị: một là để kêu gọi chấm dứt tội ác giết hại các học viên được nhà nước hậu thuẫn để lấy nội tạng, và một là kêu gọi trả tự do hai học viên đang bị cầm tù vì đức tin của mình.

Một người đàn ông trẻ tuổi đến từ Việt Nam nói rằng anh đã gặp các học viên Pháp Luân Công vài lần trong chuyến đi của mình, và đã quyết định ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên.

Anh Diez, một kỹ sư người Đức cùng vợ của anh đã không chỉ ký tên thỉnh nguyện, mà còn lấy vài tấm thẻ kêu gọi thả một học viên Pháp Luân Công, họ đã có kế hoạch gửi email tới Trung Quốc. Anh Dietz đã khích lệ các học viên trước khi rời đi: “Chúng tôi chúc các bạn thành công!”

Một người phụ nữ đã nhận xét: “Thật là tàn nhẫn! Không hề có nhân quyền ở Trung Quốc…các luật sư Trung Quốc thật là dũng cảm [khi bào chữa cho Pháp Luân Công].“

Nhiều người đã có những lời nhận xét mang tính khích lệ [các học viên] như: “Mọi người nên sống theo Chân – Thiện – Nhẫn”, “Thật là đáng tiếc khi chính quyền Trung Quốc chỉ vì quyền lực mà lại phá hủy đi những giá trị tuyệt vời đến như vậy!”, “Chúng tôi đến từ Ba Lan. Chúng tôi biết rõ sự tà ác của Đảng Cộng sản”, “Hãy tiếp tục công việc tuyệt vời của các bạn nhé!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/26/311476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/3/151379.html

Đăng ngày 12-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share