Bài viết của Anh Tử phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-06-2015] Trong gần một thập kỷ, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada, ông David Matas đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm nổi bật tội ác chống lại nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công.

Người đã được nhận Huân chương danh dự Canada vào năm 2010 và đồng nghiệp của mình, cựu Quốc vụ khanh Canada khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ông David Kilgour, đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình bởi việc nghiên cứu và phơi bày thông lệ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Họ bắt đầu công việc từ đầu năm 2006, khi tin tức kinh hoàng về cưỡng bức thu hoạch nội tạng lần đầu tiên được lan truyền.

Ông Matas đã chú ý đến loạt vụ kiện cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong vài tuần qua, ông cho rằng đây là một tiến triển tích cực.

Ông cũng xem các vụ bắt giữ và khởi tố các đồng sự cao cấp của Giang trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang là bước tiến đáng khích lệ.

Nhưng ông cho rằng những cựu quan chức cao cấp này cũng nên bị khởi tố vì tội ác tàn bạo là đạo diễn hoạt động thu hoạch nội tạng trên quy mô quốc gia từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công đang còn sống. Ông tin rằng việc khởi tố các cựu quan chức, đặc biệt vì những tội ác này, sẽ ngăn chặn hiệu quả cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, gồm cả tội ác thu hoạch nội tạng.

Theo thống kê của trang Minh Huệ tiếng Hán, từ cuối tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 năm 2015, ở Trung Quốc có ít nhất 3.946 học viên Pháp Luân Công và các thành viên trong gia đình họ đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Tại Trung Quốc, nguyên đơn có quyền đâm đơn khiếu kiện hình sự lên một tòa án để yêu cầu xét xử.

Giang đã trở thành mục tiêu của các vụ kiện bởi khi là Tổng Bí thư ĐCSTQ, ông ta đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 với tư cách cá nhân, bất chấp sự phản đối từ các ủy viên Bộ Chính trị.

Một bản ghi nhớ do tòa án ở Trung Quốc ban hành vào tháng 5 cũng tăng thêm quyền cho nguyên đơn và bảo vệ việc khiếu kiện, và vì vậy đã khích lệ các học viên Pháp Luân Công bắt đầu nộp đơn kiện.

Con số các vụ kiện tăng mạnh trùng hợp với thời điểm cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang bị kết án chung thân vào ngày 11 tháng 6 vì tội tham nhũng, lạm dụng quyền lực, và tiết lộ bí mật nhà nước. Chu cũng là thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

af1387ba21f4b1f9b6190bc634af9aeb.jpg

Ông David Matas (bên phải) và độc giả tại cuộc họp báo phát hành cuốn sách mới của ông Tại sao bạn làm thế? – Tự sự của người ủng hộ nhân quyền

Việc bức hại Pháp Luân Công không được đưa vào cáo trạng

Ông Matas nói việc khởi tố Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai vì tội ác đối với Pháp Luân Công sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng đến những người vẫn đang dính líu đến cuộc bức hại.

“Có rất ít chuẩn mực nhân quyền liên quan đến Pháp Luân Công mà được tôn trọng, hoặc không bị vi phạm,” ông nói. “Vấn đề với bè đảng của Giang Trạch Dân không phải là tìm ra một tội ác, một điều khoản hay chuẩn mực mà bọn họ vi phạm. Vấn đề là chọn ra kẻ độc ác.”

Ông Matas nói cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc diễn ra toàn diện, có hệ thống và lan rộng. “Tội phạm không chỉ là Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang. Nó là một mạng lưới rộng khắp liên quan đến ban lãnh đạo bệnh viện, lính canh nhà tù, nhân viên y tế.

“Câu hỏi là, điều gì có vẻ sẽ chấm dứt nạn cấy ghép tạng bất hợp pháp ngày nay? Nếu bạn bắt đầu đưa những tên thủ phạm ra công lý vì loại tội lạm dụng ghép tạng này, điều đó sẽ có tác dụng hữu hiệu trong việc ngăn chặn nó, bởi vì mọi người sẽ nói: ‘Nhìn xem, tự chúng ta sẽ gặp nguy cơ bị kiện khi tiếp tục làm việc này.’ Nếu họ không làm thế, nguy cơ thật sự là nó sẽ vẫn tiếp tục diễn ra,” ông Matas nói.

“Khó có thể nghĩ ra thủ đoạn tà ác nào đối với Pháp Luân Công, mà họ [Chu và Bạc] còn chưa dùng tới, bởi vì sự độc ác của họ đối với Pháp Luân Công quả thực mở rộng theo mọi khía cạnh. Đó là một sự xâm phạm quá tàn độc và man rợ.

“Để ngăn chặn tội ác lặp lại, các bạn phải thừa nhận tội ác này tồn tại, và các bạn phải đưa thủ phạm ra công lý,” ông nói. “Việc miễn tội có thể khiến nó tái diễn.”

Trung Quốc cần một hệ thống pháp lý chuẩn

Liên quan đến hệ thống pháp lý, ông Matas cho rằng: “Điều lý tưởng là, Giang nên bị đưa ra công lý vì những tội ác mà ông ta đã gây ra, trong một phiên xét xử công bằng có quyền bào chữa. Những gì đã làm với Chu Vĩnh Khang là tốt, nhưng người ta không xử đúng tội và không theo đúng cách.

“Tôi muốn nhìn thấy một hệ thống pháp lý chuẩn, bởi vì vấn đề không chỉ là đưa Giang ra trước công lý. Đó là đang ghi vào sử sách, và cố gắng ngăn nó tái diễn, tránh việc tạo ra sự miễn tội có tính hệ thống, và gửi thông điệp cho những kẻ vi phạm khác.

“Rõ ràng không chỉ có một mình Giang Trạch Dân. Ông ta là kẻ cầm đầu mà trong đó có nhiều người dính líu. Bất kể sự khởi tố nào liên quan đến Giang Trạch Dân đều có ngụ ý nhắm đến toàn bộ hệ thống… Chúng ta cần một dạng thức pháp lý mà có thể truy tới chân tướng của vấn đề.“

“Tôi muốn ông ta bị đưa ra tòa vì giết hại các học viên Pháp Luân Công hơn là bị khởi tố vì điều gì khác, bởi vì công lý có tác dụng giáo dục. Nó sẽ giúp lưu tư liệu về những gì xảy ra với Pháp Luân Công, và giúp chấm dứt tội ác,” ông Matas nói.

Giang bức hại Pháp Luân Công để đạt được quyền lực

Ông Matas nói cho đến nay, các vụ kiện Giang Trạch Dân dường như rất hiệu quả: “Có những tín hiệu mang lại hy vọng. Trước hết, kiện cáo là được phép. Mọi người không bị bắt giữ vì khiếu kiện. Thủ phạm bức hại Pháp Luân Công đang bị khởi tố, như Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai. Có vẻ như đó là một làn sóng nhắm vào Giang Trạch Dân, kẻ chỉ đạo cuộc bức hại.

“Giang Trạch Dân là một tên giết người,” ông Matas nói. “Ông ta dùng việc giết người như một phương cách để đạt được quyền lực và duy trì quyền lực. Những gì ông ta làm là, ông ta nhận diện kẻ thù trong tưởng tượng. Pháp Luân Công là mục tiêu số một… Đối với ông ta, cuộc bức hại Pháp Luân Công là phương tiện cho ông ta duy trì quyền lực. Thông qua Phòng 610, ông ta đã xây dựng một cơ cấu song song xuyên suốt trong toàn xã hội mà ông ta kiểm soát. Nó trở thành bệ đỡ quyền lực cho ông ta. Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai là những môn đệ của ông ta.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/19/311117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/23/151208.html

Đăng ngày 12-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share