Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2015] Ba mươi ba học viên Pháp Luân Công ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc đã đệ đơn lên tòa án tối cao Trung Quốc khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân, người đứng đằng sau cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu từ tháng 7 năm 1999.

Họ cáo buộc Giang Trạch Dân chịu trách nhiệm trực tiếp cho những đau khổ mà họ đã phải chịu đựng trong cuộc bức hại, bao gồm bị cầm tù, mất việc làm vì đức tin của họ, và tống tiền (cùng nhiều hình thức khác).

Theo đơn kiện của họ, các chính sách của Giang Trạch Dân về việc hủy hoại thể xác học viên Pháp Luân Công và tử vong được tính như là tự sát được xem là hành động diệt chủng và là tội ác chống lại nhân loại.

Các đơn kiện đã được gửi đến Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao. Các tòa án tối cao của Trung Quốc có nhiệm vụ phải đảm bảo việc đăng ký và xử lý tất cả đơn kiện theo một chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2015.

Bà Vương Phượng Nghi (王凤仪 Wang Fengyi), một trong số 33 học viên, đã bị bắt giữ vào năm 2002 vì đức tin của mình và đã bị kết án phi pháp tám năm tù vào năm 2003. Chính quyền đã buộc chồng bà ly dị bà, và con gái bà bị phân biệt đối xử tại trường vì có mẹ là một học viên Pháp Luân Công. Cha bà đã qua đời không lâu sau khi nghe tin bà bị giam cầm. Mẹ bà đã qua đời vào ngày 10 tháng 5 năm 2010, ngày bà được thả ra.

Bà Quách Tố Anh (郭素英 Guo Suying) đã bị bắt giữ bốn lần và cũng bị cầm tù tám năm. Từ năm 2000 đến 2002, khi ở trong Trại lao động cưỡng bức Khai Bình, một lính canh đã dùng dùi cui điện sốc điện vào miệng bà và trói bà vào một cái cây trong trời tuyết.

Bà Quách đã bị kết án năm năm tù vào năm 2006. Sau khi bị tra tấn tại Nhà tù nữ Thạch Gia Trang, bà đã ho ra máu và bị bệnh viêm gan B cũng như viêm dạ dày.

Ông An Lợi Thanh (安利清 An Liqing) đã bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi, bị bắt giữ năm lần, và bị buộc tham gia các phiên tẩy não. Ông nói ông đã mất hơn 200.000 nhân dân tệ (32.000 đô la).

Trong đơn kiện, bà Bạch Tuấn Kiệt (白俊杰 Bai Junjie) cho biết bà đã mất hơn 280.000 nhân dân tệ (45.000 đô la), bao gồm gia đình bị tống tiền và lương của con gái bị khấu trừ bất hợp pháp. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, chính sách liên lụy người thân các học viên của chính quyền địa phương đã trở nên phổ biến.

Ba mươi ba học viên đệ đơn kiện là: Triệu Mỵ Liên (赵媚莲 Zhao Meilian), Vương Lệ Bình (王丽平 Wang Liping), Vương Tú Linh (王秀玲 Wang Xiuling), Đơn Quốc Cầm (单国琴 Shan Guoqin), Diêu Quế Liên (姚桂莲 Yao Guilian), Vương Đức Khánh (王德庆 Wang Deqing), Tôn Ngọc Minh (孙玉明 Sun Yuming), Trương Triệu Dân (张兆珍 Zhang Zhaozhen), Vương Phượng Nghi (王凤仪 Wang Fengyi), Hoắc Huệ Linh (霍惠玲 Huo Huiling), Phó Tú Thanh (付秀清 Fu Xiuqing), Uyển Ngọc Trân (苑玉珍 Yuan Yuzhen), Tôn Phúc Tiên (孙福仙 Sun Fuxian), Mã Quế Anh (马桂英 Ma Guiying), Vương Lệ Hoa (王丽华 Wang Lihua), An Lợi Thanh (安利清 An Liqing), Tịch Chiếu Quân (席照军 Xi Zhaojun), Bạch Tuấn Kiệt (白俊杰 Bai Junjie), Quách Tố Anh (郭素英 Guo Suying), Triệu Kiến Lâm (赵建林 Zhao Jianlin), Phương Thục Hoa (方淑华 Fang Shuhua), Vương Kim Hoa (王金华 Wang Jinhua), Diêm Quế Hoa (闫桂花 Yan Guihua), Lưu Ngọc Nga (刘玉娥 Liu Yu’e), Lưu Nguyệt Liên (刘月莲 Liu Yuelian), Lưu Chiêm Trân (刘占珍 Liu Zhanzhen), Bạch Vinh Hoa (白荣花 Bai Ronghua), Lợi Lợi (利利 Li Li), Trương Tú Phương (张秀芳 Zhang Xiufang), Ban Nhữ Tòng (班汝从 Ban Rucong), Triệu Thành Nhân (赵成仁 Zhao Chengren), Lý Trung Mai (李忠梅 Li Zhongmei), và Tống Vĩnh Hoa (宋永花 Song Yonghua).

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, Phòng 610. Đây là một trong những công cụ chủ yếu để Giang thi hành chỉ đạo của ông ta trong cuộc bức hại: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền này để đệ đơn khởi kiện hình sự nhà cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/4/310397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/13/151044.html

Đăng ngày 01-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share