Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Ailen

[MINH HUỆ 14-06-2015] Trong một vài giờ, hơn 400 người tại quảng trường Arthur ở Belfast, Bắc Ailen, đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một người đàn ông đã nói với một học viên Pháp Luân Công: “Các bạn đang làm điều vĩ đại nhất! Hãy tiếp tục nhé!” Ông nói thêm rằng cộng đồng quốc tế có trách nhiệm ngăn chặn những tội ác của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Bà Dương đến từ Trung Quốc nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt. Người bạn tốt nhất của tôi cũng tu luyện.” Bà nói thêm: “Một tín ngưỡng nằm ngoài kiểm soát của Trung Quốc phải đối mặt với sự tra tấn và bức hại ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc thật khủng khiếp”. Bà và con trai đã thoái các tổ chức cộng sản.

95766d7de00036c3830f1ca86fa66b1f.jpg

Một học viên biểu diễn bài công pháp thiền định Pháp Luân Công tại quảng trường Arthur, Belfast, Bắc Ailen

Một phụ nữ nói rằng bà đã thấy sự hiện diện của Pháp Luân Công tại nhiều nơi khác nhau ở Anh. Bà nhấn mạnh rằng, chỉ cần cuộc bức hại chưa kết thúc, bà sẽ tiếp tục lên án nó và ủng hộ các học viên trong những nỗ lực của họ.

Một số người dân địa phương lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công. Họ đã bị sốc khi biết rằng nhóm người vô tội đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại trong suốt 16 năm. Nhiều người cũng bày tỏ mong muốn học các bài công pháp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/14/310885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/15/151080.html

Đăng ngày 01-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share