[MINH HUỆ 17-06-2015] “Tôi thực sự tôn trọng Pháp Luân Công. Các bạn rất dũng cảm và hòa ái,” ông Từ nói khi tham gia một sự kiện của Pháp Luân Công tại thành phố Sydney ngày 14 tháng 06 năm 2015. “Tôi ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân. Ông ta đáng bị đưa ra công lý.”

Sự kiện này được tổ chức tại Ashfield, Sydney, nơi có nhiều người nhập cư đến từ Thượng Hải sinh sống. Các học viên Pháp Luân Công mong muốn nói cho họ biết về phong trào gần đây tại Trung Quốc: đồng loạt khởi kiện cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – Giang Trạch Dân, người đã phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công.

ba14d9bfc6836a54f479c67f0b87ab89.jpg

Ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

0abc9ec56bcff488f0c9cf37070778a8.jpg

Xem các bằng chứng về cuộc bức hại tàn ác

898b5f9cdc42104f8a32fc63a9e8454e.jpg

Các học viên nói với mọi người về cuộc bức hại

Người Trung Quốc nhập cư “Tôi đánh giá cao đóng góp của bạn cho xã hội”

Ông Từ, một cựu giảng viên đại học tại Thượng Hải, đã dừng lại nơi diễn ra sự kiện trên đường từ nhà thờ về nhà và trò chuyện với vài học viên một lúc lâu.

“Pháp Luân Công thật sự rất tốt. Ngài Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và các học viên đều là những người tốt, hòa ái,” ông nói: “Tôi biết nhiều học viên. Họ đều có tấm lòng lương thiện. ĐCSTQ thật vô lý khi bức hại những người tốt như vậy. Đảng được cấu thành nên từ những kẻ lưu manh chuyên lừa dối người dân.”

Ông Từ cũng bình luận về cuốn Cửu Bình (Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản). “Cuốn sách đó thật tuyệt vời. Nó đã giải thích thấu đáo bản chất tham nhũng của đảng. Đáng buồn là vẫn có nhiều người bị đảng đó lừa dối.“

“Những người Trung Quốc sống ở nước ngoài thật may mắn, bởi chúng tôi được biết sự thật về Pháp Luân Công nhờ Thời báo Đại Kỷ Nguyên. ĐCSTQ đã chi không ít tiền để thành lập tờ báo riêng của họ ở phương Tây nhưng chúng đều viết những điều vô nghĩa và làm lãng phí tiền của những người đóng thuế.”

“Tôi rất tôn trọng Pháp Luân Công. Điều các học viên phải đối mặt quả thực không dễ dàng gì. Trong suốt nhiều năm, họ luôn kiên trì cố gắng tận sức nói với công chúng sự thật về Pháp Luân Công và sự tàn ác của cuộc bức hại.“

“Tôi đã nghe nói đến làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân. Ông ta đáng bị tử hình. Nhiều người dân Thượng Hải không thích ông ta. Toàn đảng đều xấu xa và tôi tin rằng nó sẽ sớm sụp đổ,” ông Từ nói.

Một người nhập cư từ Thượng Hải khác cũng bày tỏ sự ủng hộ: “Chúng tôi đều ngưỡng mộ tinh thần của các bạn. Những gì các bạn làm thật tốt. Tôi đã nghe tới phong trào thoái đảng. Nó là điều tuyệt vời đối với Trung Quốc. Tôi chưa từng tin vào đảng và không muốn để nó khống chế tôi. Các bạn bè của tôi và tôi đều tin ngày tàn của nó đang cận kề. Cảm ơn các bạn về những gì các bạn làm cho Trung Quốc. Các bạn làm tốt lắm!”

Nhờ sự giúp đỡ của các học viên, đã có 40 người Trung Quốc đồng ý thoái ĐCSTQ trong ba giờ đồng hồ.

Bà Mãn, một học viên có mặt tại sự kiện nói với phóng viên Minh Huệ: “Nhiều người đã vui mừng khi thấy chúng tôi ở đây. Họ sẵn sàng thoái đảng và nghĩ rằng nó cần phải bị đào thải khỏi Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/17/311038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/19/151162.html

Đăng ngày 29-06-2015: Bản dịch có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share