Bài viết của Đường Tú Minh và Hà Vũ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-05-2015] Trung tuần tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến tham gia loạt sự kiện ở thành phố New York có thể xem như một phần thu nhỏ của chỉnh thể học viên toàn thế giới. Họ đã hội tụ tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện New York 2015, và mỗi người mang theo một câu chuyện khác nhau.

Một người Đức ở Ấn Độ: Cải biến tích cực toàn diện

Bà Thris, một phụ nữ người Đức sống ở Ấn Độ, đã gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ và từ đó cũng bắt đầu tu luyện. Bà điều hành một khách sạn gia đình ở Ấn Độ và phục vụ khách hàng đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Mỗi lần tham dự Pháp hội, bà đều lấy các tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp bằng các thứ tiếng khác nhau, mang chúng về khách sạn để tạo nên tủ thông tin toàn cầu về Pháp Luân Đại Pháp. Các khách hàng của bà có thể tìm hiểu thông tin về pháp môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc bằng ngôn ngữ của họ.

Nói về những cải biến mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho mình, bà cho hay: “Đại Pháp đã cải biến tôi cả về tinh thần, lẫn thể chất, và diện mạo. Mọi thứ của tôi đều thay đổi theo hướng tích cực. Tôi biết các học viên khác cũng đều cảm nhận được điều tương tự.”

2015-5-19-minghui-newyork--fahui-westerndizi-04--ss.jpg

Bà Thris

Bà Thris nói rằng đã khá nhiều lần bà đến Mỹ tham dự Pháp hội của Pháp Luân Đại Pháp. Bà trân quý cơ hội được lắng nghe Sư phụ Lý Hồng Chí thuyết giảng và được giao lưu với các đồng tu. Ở Ấn Độ, học viên sống gần bà nhất cũng phải cách xa đến 12 giờ đồng hồ di chuyển bằng ô tô.

Bà nói: “Từng thời từng khắc chúng ta đều cần phải đo lường bản thân mình chiểu theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn. Tư tưởng, cảm thụ, và hành động của chúng ta có thực sự phù hợp với các nguyên lý này hay không? Đó là những điều căn bản. Điều này là phi thường trọng yếu. Chúng ta sẽ không cách nào tu luyện được nếu thiếu các nguyên lý căn bản này.”

Nhà hoạt động xã hội đến từ Thụy Điển: “Ta đã tìm thấy ngôi nhà của mình”

2015-5-19-minghui-newyork--fahui-westerndizi-01--ss.jpg

Anh Gabriel, nhà hoạt động xã hội đến từ Gothenburg, Thụy Điển

Anh Gabriel, một nhà hoạt động xã hội đến từ Thụy Điển, đã dành nhiều năm cuộc đời để tìm kiếm một pháp môn tu luyện. Anh đã đến Trung Quốc vào năm 2000, hy vọng sẽ tìm thấy điều mà anh đang tìm kiếm. Nhưng anh đã không tìm thấy được, bởi khi đó cuộc bức hại đã diễn ra ở Trung Quốc.

“Tôi đã đến Trung Quốc. Nhưng tôi không tìm được điều gì. Sau đó tôi đã đến Úc, và ở đó tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp!” Anh Gabriel đã bắt đầu biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004 khi anh đang học ở Úc.

“Khi tìm được Đại Pháp, tôi cảm thấy: ‘Mình đã tìm thấy ngôi nhà của mình!’”

Ở Trung Quốc, anh Gabriel đã tìm được một pháp môn tu luyện ở trong núi sâu, giống như những người tu luyện thời xưa. Khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp, anh đã rất ngạc nhiên khi biết rằng có một đường lối tu luyện cho phép tu luyện ở [ngay] trong xã hội người thường. Hơn nữa mọi điều mà Pháp Luân Đại Pháp đã giảng đều rất có ý nghĩa với anh. Anh quyết cần phải thay đổi bản thân mình.

“Tôi đã từng thấy mệt mỏi với xã hội này. Tôi muốn thoát ly khỏi nó.” Những năm tháng bị căn bệnh đau dạ dày hành hạ đã khiến anh trầm cảm. Nhưng khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, “Cứ như thế Đại Pháp đã khai mở tâm của tôi. Tôi cảm thấy tâm mình tràn đầy thiện lương.”

Kỹ sư đến từ Brazil: Gia đình tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt

2015-5-19-minghui-newyork--fahui-westerndizi-05--ss.jpg

Anh Paulo đến từ Brasilia, thủ đô của Brazil

Anh Paulo là một kỹ sư đến từ Brasilia, thủ đô của Brazil. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004.

Anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi thành một người tốt hơn. Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi biết nghĩ cho người khác trước. Tôi cũng bỏ hút thuốc và uống rượu. Gia đình tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện rất tốt. Họ có ấn tượng tốt đẹp với pháp môn bởi họ đã chứng kiến những chuyển biến ở tôi.”

Anh Paulo bổ sung thêm: “Gần đây, em gái tôi đã nói với tôi rằng cô ấy cũng muốn khuyên các con mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

2015-5-19-minghui-newyork--fahui-westerndizi-06--ss.jpg

Cô Minerva Cruz là một kiểm toán viên đến từ Cộng hòa Dominica. Cô chia sẻ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp cô cải thiện các mối quan hệ cá nhân. Có hai điểm luyện công tập thể ở Cộng hòa Dominica. Mỗi điểm có ba lần luyện công tập thể trong một tuần, số người đến học công đang tăng lên.

2015-5-19-minghui-newyork--fahui-westerndizi-07--ss.jpg

Cô Kate đến từ Moscow. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2008. Đây là lần thứ hai cô tham dự Pháp hội ở New York


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/5/19/309723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/24/150732.html

Đăng ngày 26-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share