Bài viết của học viên Ý Thanh

[MINH HUỆ 06-05-2015] Sau khi bài “Xuất phát điểm” của Ban Biên tập Minh Huệ được đăng tải, đã có một số bài viết thảo luận về chủ đề này và những gì các học viên rút ra được từ những bài học như như vậy. Tôi muốn chia sẻ một vài vấn đề mà tôi quan sát thấy cũng như thể ngộ của mình.

Vấn đề đầu tiên là về các học viên diễn giảng loạn Pháp. Trong bài viết “Diễn giảng loạn Pháp” đã chỉ ra rất rõ điểm này, và thực tế là địa phương của tôi đứng đầu danh sách đó. Tuy nhiên, nhiều học viên địa phương vẫn chưa nghiêm túc đối đãi với vấn đề này.

Trên thực tế, vấn đề này không chỉ giới hạn trong những người diễn giảng Pháp, mà còn bao gồm cả các học viên khác nữa. Lấy thí dụ, nếu không một ai trong chúng ta ngưỡng mộ hay mời những cá nhân đó đến diễn giảng, thì tình hình đã không nghiêm trọng đến thế.

Sư phụ giảng:

“[…], đặc biệt là những người phụ trách phụ trách tiếp đãi và mời tham gia việc này, chư vị rất có thể tạo thành tổn hại vô hình ở mức nhất định đối với đệ tử Đại Pháp, là không xứng tiếp tục làm người phụ trách của đệ tử Đại Pháp nữa.” (Một đòn nặng, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nhưng nhiều học viên địa phương vẫn không tiếp thu bài học giáo huấn này. Thay vì đối chiếu bản thân tìm ra sai sót, họ lại thấy rằng bài viết hầu hết là chỉ hướng đến những người diễn giảng loạn Pháp.

Do chúng ta không vượt qua được khảo nghiệm đầu tiên, nên mới xảy ra những hiện tượng loạn Pháp tiếp sau. Các thẻ nhớ [ghi các bài giảng Pháp] bắt đầu thấy bày bán ở địa phương tôi vào mùa đông năm 2012. Với giá từ 70 đến 80 nhân dân tệ cho một máy thu âm và thẻ nhớ, nó nhanh chóng trở nên phổ biến bởi sự tiện lợi và chi phí hợp lý.

Mùa hè năm 2013, tôi đã có được một thẻ nhớ, tuy nhiên, tôi nhận ra rằng nó không phù hợp [với Pháp]. Nếu một ai đó xuất bản một cuốn sách có Pháp của Sư phụ cùng với các bài viết của các học viên hoặc người thường, chúng ta có thể nhận ra rằng nó là loạn Pháp. Có gì khác biệt nếu làm việc đó trên các thiết bị điện tử?

Sự việc này diễn ra trong hai năm.

Sư phụ giảng:

“Can nhiễu hình thức tu luyện của đệ tử Đại Pháp là xuất hiện dưới nhiều loại và nhiều hình thức khác nhau. Thời loạn nhất, thời bức hại nghiêm trọng ấy, thì cái gì cũng có. Xem ra là chính diện, nhưng thực ra là đang can nhiễu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Nhưng ngay cả sau khi Sư phụ giảng rõ đến thế, một bộ phận học viên vẫn tiếp tục làm như vậy và đưa ra lý do để biện minh cho mình.

Sau khi Ban biên tập Minh Huệ đăng Thông Cáo, nhiều học viên đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thông cáo viết: “Những thứ loạn Pháp đó nếu không kịp thời tiêu huỷ triệt để, thì lâu dài về sau, người sau này sẽ không phân biệt rõ được đâu là Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Những người nào tham gia thì sau khi khởi tác dụng phá hoại xong, sẽ khó tránh khỏi độc thủ của cựu thế lực.”

Chúng tôi hy vọng rằng tất cả học viên đều sẽ lưu tâm đến lời cảnh tỉnh này, và đã là những thứ không phù hợp với Pháp, thì cần phải triệt để tiêu hủy.

Nhìn nhận lại, chúng ta sẽ nhận thấy rằng những hành vi phá hoại Pháp như vậy đã tồn tại khá lâu hoặc nhìn thấy ở khắp nơi bởi chúng ta đã không chú ý đến hiện tượng này. Sư phụ đã giảng về vấn đề này trong các bài “Một đòn nặng”, “Vĩnh viễn ghi nhớ”, “Người tu cần tránh”, “Pháp định” và “Cảnh tỉnh” trong sách Tinh Tấn Yếu Chỉ.

Thêm vào đó, Sư phụ cũng đã có lời bình về hiện tượng này trong một số bài viết đăng trên Minh Huệ Net, như bài: ”Không bỏ tâm hiển thị thì rất nguy hiểm”, “Chứng thực điều gì? Và “Truyền đọc kinh văn giả chính là loạn Pháp”.

Những bài viết này cũng nhắc nhở chúng ta rằng cần phải thanh tỉnh trước vấn đề này và không làm những gì trái với Pháp.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/5/6/308552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/23/150706.html

Đăng ngày 25-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share