Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ukraine

[MINH HUỆ 04-06-2015] Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ukraine, Nga, Belarus, Canada và Hà Lan đã tham dự “Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Ukraine 2015” ở Kiev.

Bên cạnh Pháp hội, các học viên có các tiết mục biểu diễn cho công chúng. Biểu diễn bao gồm múa “tiên nữ”, múa rồng, trống lưng và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa cũng được tổ chức ở trước Đại sứ quán Trung Quốc nhằm phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

TV 7 của Odessa đã đưa tin các sự kiện trong một buổi phát sóng tin tức ngày 2 tháng 6.

d55c927097309311d70c2674bba40fce.jpg

2078a83c65517d0d47de07171802613f.jpg

32d78bcaef7045f8c233fcb8a8fd3748.jpg

743338212d97e4f878bf3f2e9a058104.jpg

Ảnh chụp màn hình từ TV 7 đưa tin về các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp ở Kiev

Học viên Alena chín tuổi đã luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp từ khi em sáu tuổi và bắt đầu đọc các các bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân” khi em lên bảy.

Em nói rằng ba năm luyện công và ngồi thiền hàng ngày đã giúp em tập trung và học tốt hơn ở trường.

Anh Ardul đến từ một thành phố trong khu vực tranh chấp, nơi mà hàng ngày anh đều có thể nghe thấy tiếng súng nổ qua lại giữa lực lượng của chính phủ và những người ly khai. Anh nói tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp anh kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực và đối mặt với hiện thực mà không quá lo lắng và sợ hãi.

Một khán giả đã dõi theo các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp nói rằng, ông được truyền cảm hứng bởi bài công pháp thiền định, mà thông qua nó các học viên có thể thư giãn trong ngày ở một đường phố đông đúc và cho rằng các bài công pháp chắc chắn có thể giúp cho mọi người giải quyết ổn thỏa áp lực trong cuộc sống và công việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/4/310405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/14/151072.html

Đăng ngày 23-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share