Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 09-06-2015] “Chúng tôi trân trọng cơ hội được thể hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình và giá trị của Canada như thế này,” bà Lynne Quarmby, ứng cử viên Đảng Xanh trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới phát biểu. Bà nhận xét về năng lượng tích cực xung quanh buổi diễu hành Ngày Hats Off thường niên, được tổ chức tại khu vực Burnaby Heights ngoại ô của Vancouver vào hôm 6 tháng 6 năm 2015.

Bà cho biết bà đặc biệt ấn tượng với đoàn Pháp Luân Đại Pháp và quan trọng là tại Canada, các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể công khai tín ngưỡng của họ mà không sợ bị can nhiễu. Điều này hoàn toàn trái ngược với tại Trung Quốc, nơi môn tu luyện thiền định ôn hòa này bị Đảng Cộng sản bức hại trong suốt 16 năm qua.

Ngày Hats Off là ngày các thương nhân ở Barnaby Height “ngả mũ” thể hiện sự kính trọng tới cộng đồng và khách hàng của mình, và toàn bộ cộng đồng đều hưởng ứng tham gia lễ hội này.

Nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp nằm trong số 80 đoàn tham gia lễ diễu hành – một trong những hoạt động đầu tiên diễn ra tại lễ hội mùa hè đường phố lớn nhất của Burnaby. Nhà tổ chức chương trình cho biết có khoảng 50.000 khách tới tham dự buổi diễu hành năm nay.

ce3730f8179807e47619705970b49f58.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại lễ diễu hành Ngày hội Hats Off ở Burnaby hôm 6 tháng 6 năm 2015

548713d6256c46b370508de8e79d43ec.jpg

f57ad6a6055f617338c7303db963d7bc.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trên thuyền hoa sen

9c724066711f2f76cbad5371f12fe14c.jpg

Đội múa trống lưng của đoàn Pháp Luân Đại Pháp mang tới niềm vui cho khán giả

915578278373bf3d725ea5b6d8ba1283.jpg

Các học viên đi sau thuyền hoa biểu diễn các bài công pháp

b3780a5086cc51b264f78421be650cc6.jpg

Bà Lynne Quarmby, ứng cử viên Đảng Xanh của Burnaby trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới (bên phải) và anh Tyler Russel, giám đốc điều hành Trung tâm Quốc tế Vancouver về Nghệ thuật Đương đại Châu Á (bên trái)

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp gồm có Đoàn nhạc Tian Guo, thuyền hoa sen, nhóm trống lưng và nhóm học viên biểu diễn các bài công pháp.

Anh Tyler Russell, Giám đốc điều hành Trung tâm Quốc tế Vancouver về Nghệ thuật Đương đại Châu Á cho hay, sự tham gia của các học viên Pháp Luân Đại Pháp có ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi pháp môn hiện vẫn đang bị bức hại tại Trung Quốc. Anh cũng nói rằng việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada có thể được tự do tu luyện và thể hiện tín ngưỡng của mình là hết sức trọng yếu.

Anh Wilson Perison, một khán giả của buổi diễu hành, bị thu hút bởi vẻ đẹp các màn biểu diễn của Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt với phần âm nhạc và phục trang. Anh nói sự tham gia của các học viên tại buổi diễu hành đã thể hiện đầy đủ giá trị dân chủ của Canada.

Cô Maria, một khán giả khác, chia sẻ rằng cô đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại khi thấy các học viên biểu tình ôn hòa bên ngoài tòa nhà Đại sứ quán Trung Quốc. Đối với cô, việc tham gia diễu hành của các học viên đã góp phần nâng cao nhận thức hơn nữa về cuộc bức hại đang tiếp diễn tại Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/9/310643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/11/151007.html

Đăng ngày 21-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share