Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Anh Tử

[MINH HUỆ 07-06-2015] Vào ngày 05 tháng 06 tại Ottawa, Canada, ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada, đã trình bày kết quả điều tra của mình trước Hội nghị Khoa học xã hội và Nhân văn. Ông nhấn mạnh sự thật rằng các học viên Pháp Luân Công là mục tiêu chính của hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Ông Kilgour nói rằng kẻ phát động bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào năm 1999, Giang Trạch Dân, nên bị đưa ra Tòa án hình sự quốc tế vì tội ác chống lại nhân loại và “nên là kẻ đầu tiên bị truy tố.”

“Nguyên là một công tố viên, tôi hiểu rằng mang ông ta ra Tòa án hình sự quốc tế ở Hague là niềm mơ ước của một công tố viên,” ông nói thêm. “Và tôi dám chắc hàng chục nghìn công tố viên khắp thế giới sẽ vui mừng làm điều đó. Và có lẽ nhiều công tố viên ở Trung Quốc cũng vui mừng khi làm điều đó…”

f76bc8d2232cfb564cc235277df83ba9.jpg

Ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh Canada

Bà Maria Cheung, Phó Giáo sư thuộc Khoa Xã hội tại Đại học Manitoba, cũng đi đến kết luận tương tự về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng: “Xét đến khối lượng các ca ghép tạng ở Trung Quốc, tỷ lệ hiến cực thấp, và thời gian chờ đợi ngắn, thì các học viên Pháp Luân Công đang bị sử dụng như một nguồn hiến tạng sống khổng lồ, sẵn có theo yêu cầu.”

Theo Tiến sỹ Cheung, ở Trung Quốc có tồn tại một chuỗi vận hành của ngành kinh doanh thu hoạch nội tạng bao gồm: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hệ thống nhà tù (gồm các trại cưỡng bức lao động, các hắc lao), bệnh viện (chủ yếu là các bệnh viện quân y) và những người trung gian liên hệ với khách hàng.

37062b3cbff241028b71d31bbdaae8f1.jpg

Tiến sỹ Maria Cheung, Phó Giáo sư tại Đại học Manitoba

Ông Kilgour và luật sư nhân quyền quốc tế là ông David Matas, bắt đầu điều tra vụ việc vào năm 2006, ngay sau khi tin tức về cưỡng bức thu hoạch tạng được truyền đi. Chín năm điều tra độc lập của họ đã đưa đến kết luận là cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông Kilgour đưa ra một bức tranh ớn lạnh về sự giết hại có quy mô, nhắm vào các học viên Pháp Luân Công: họ bị giết để lấy thận, gan, tim và giác mạc nhằm kiếm lời cho ngành ghép tạng.

Ông Kilgour nói rằng lá thư của Giang gửi Ủy ban thường vụ Bộ chính trị sau cuộc biểu tình ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công gần tổng hành dinh của ĐCSTQ vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, là bằng chứng chủ chốt cho thấy ông ta chịu trách nhiệm về cuộc bức hại. “Chỉ lá thư đó là đủ để chứng minh ông ta là thủ phạm của tội ác đang diễn ra này.”

Tiến sỹ Cheung cho biết: “Các bệnh viện quân y dính líu sâu vào hoạt động cấy ghép tạng. Nhiều bác sỹ phẫu thuật làm việc tại các bệnh viện quân y cũng cấy ghép cho du khách. Họ không chịu sự quản lý của Bộ Y tế. Các bác sỹ phẫu thuật quân đội cũng thường xuyên tiến hành cấy ghép tại một bệnh viện dân sự. Một số bệnh viện quân y khoe khoang trên các trang web của mình rằng phẫu thuật ghép tạng là nguồn thu số một của họ.”

Bà nói rằng Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư ĐCSTQ, đã phát động cuộc bức hại với tư cách cá nhân vào năm 1999, và dự định nhổ tận gốc các học viên Pháp Luân Công về mặt thể xác, tinh thần và tài chính. Theo Tiến sỹ Cheung, trong hơn 15 năm qua, Giang và ĐCSTQ đã nhắm vào các học viên Pháp Luân Công theo cách giống với diệt chủng.

Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trợ giúp từ bên ngoài Trung Quốc: “Là các nhà khoa học xã hội, chúng ta biết rằng sự trung lập chỉ có nghĩa là chọn đứng về phía bên có quyền lực chi phối. Trong trường hợp Pháp Luân Công, kẻ chi phối, là ĐCSTQ, đã khai thác nhiều nguồn lực để bôi nhọ và bịa đặt thông tin về Pháp Luân Công. Trung lập sẽ dẫn đến sự thờ ơ và khiến sự diệt chủng trường tồn.”

“Là con người, quyền của tôi đã bị xâm phạm bởi vì bất kỳ người nào cũng có quyền được sống,” Macy Demissie, một nhà nghiên cứu khoa học xã hội từ Quebec, nói. Cô cho rằng phần trình bày rất tốt vì nó không chỉ là lý thuyết.

Hội thảo được tổ chức tại Đại học Ottawa từ ngày 30 tháng 05 đến ngày 05 tháng 06. Đây là hội nghị khoa học lớn nhất ở Canada và hàng năm có khoảng 8.000 học giả, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách tham dự.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/7/310549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/10/151006.html

Đăng ngày 19-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share