Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-06-2015] Ngày 06 tháng 06 năm 2015, hơn 400 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại quảng trường phía trước Tòa thị chính của thành phố San Francisco để kỷ niệm 20 năm ngày cuốn sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp được xuất bản. Trong trang phục màu vàng kim, họ đã xếp thành hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân phiên bản tiếng Trung.

Tại sao các học viên lại chọn xếp hình bìa của cuốn sách? Hoàng Vân, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp San Francisco cho biết: “Sư phụ Lý Hồng Chí đã tổng hợp tất cả các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tất cả chúng tôi đều được hưởng rất nhiều lợi ích từ cuốn sách và khi tu luyện”. “Chúng tôi mong muốn chia sẻ với toàn thế giới cũng như để cho mọi người biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được đón nhận rộng rãi ở khắp nơi.”

17bdee81b5ad5f6fdd6556e428e1d2d5.jpg

1a5155ee5da1b993689360ee65f50cad.jpg

Hơn 400 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã xếp hình trang bìa cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, ở phía trước Tòa thị chính của thành phố San Francisco hôm 06 tháng 06 năm 2015

2ab42b3ab66b12c1508a8de7e42e1b09.jpg

Dòng chữ tiếng Trung phía trên ghi “Lý Hồng Chí” (tên của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và ở giữa là chữ “Chuyển Pháp Luân”

e6e2cfdb8864c2ce14783499ff23baa3.jpg

ef27dc8b0ea2409d497429e7b52bc0c7.jpg

9e8ca8c1eaafe32fb9c75d443cb160f6.jpg

Các học viên biểu diễn bài công pháp số năm của pháp môn, bài tĩnh công thiền định

12234b5817ca5dd8047dc03710418b70.jpg

2f1bd71644a20f760ea961e02f8dc9f0.jpg

Một học viên cho người qua đường xem một tờ báo Minh Huệ Đa Ngữ để giải thích về pháp môn

Cô Trương Hồng, người điều phối tổ chức sự kiện nói rằng việc chuẩn bị cho sự kiện này được bắt đầu cả tháng trước đó. “Sự kiện hôm nay truyền cảm hứng mạnh mẽ và có trường năng lượng thật lớn mạnh.”

“Dù đi đâu tôi cũng luôn mang theo cuốn Chuyển Pháp Luân bên mình. Cho dù là tìm cách để loại bỏ các chấp trước hay vượt qua được những khổ nạn, tôi đều có thể tìm thấy câu trả lời ở trong cuốn sách này. Nó là một cuốn thiên thư. Càng đọc, chúng tôi càng có thêm được những lĩnh hội mới,” cô nói thêm. “Đó là lý do vì sao mà tôi muốn chia sẻ [cuốn sách] với nhiều người hơn nữa ở khắp nơi trên thế giới này.”

Đây là lần đầu tiên cô Đào tham dự một sự kiện với nhiều người tập trung xếp chữ như vậy, cô nói: “Tôi rất hứng khởi. [Sự kiện này] thật thù thắng và trang nghiêm. Chúng tôi đã tham dự sự kiện bằng cả trái tim mình để nói cho mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp thật là tuyệt vời, Chân – Thiện – Nhẫn thật là tuyệt vời.”

Chuyển Pháp Luân luôn ở trong trái tim của mỗi chúng tôi và cũng là với tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp,” cô nói thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/7/310546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/9/150974.html

Đăng ngày 18-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share