[MINH HUỆ 05-03-2015] Trong thời gian hai ngày diễn ra sự kiện “Triển lãm ảnh Hành trình của Pháp Luân Đại Pháp” tại trường Đại học British Columbia (UBC), nhiều người đã bày tỏ sự hứng thú đối với môn tu luyện này. Ít nhất 50 người đã đăng ký tham gia lớp hướng dẫn các bài công pháp sắp tới.

Được tổ chức bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong trường đại học từ ngày 24 đến 25 tháng 02 năm 2015, triển lãm ảnh là một điểm đến để các giảng viên, sinh viên và nhân viên của trường biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Có rất nhiều người đến xem triễn lãm và nhận tài liệu về cuộc đàn áp và nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành.

e6e5f499032730bc32e982c3c9b7dccc.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại trường Đại học British Columbia

Một sinh viên châu Á nói chuyện với một học viên về Pháp Luân Đại Pháp trong gần một tiếng đồng hồ. Anh đã nhận các tờ rơi về cuộc đàn áp và nói rằng sẽ đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã cung cấp địa chỉ thư điện tử và muốn được nhận thông báo khi những sự kiện sắp tới được tổ chức.

9a34a52a532f14b6945c6543d8a27099.jpg

Một sinh viên châu Á nói chuyện với học viên về Pháp Luân Đại Pháp trong gần một giờ đồng hồ

Hai sinh viên quốc tế người Iran đến tham gia sự kiện vào hai thời điểm khác nhau và cả hai đều ký tên tham gia lớp hướng dẫn tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp sắp tới. Một sinh viên khác dừng lại để xem luyện công và nói cô ấy cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ. Cô nói rằng từ lâu mình đã muốn học và rất hứng thú để tham gia lớp học mở đầu này.

Anh Kevin là sinh viên năm thứ nhất đến từ Tân Cương, Trung Quốc. Anh rất vui khi thấy sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp trong trường học. Anh lớn lên cùng ông bà và ông bà của anh đều là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông của anh đã chết trong cuộc đàn áp, còn bà anh đã bỏ tu luyện vì sợ bị công an sách nhiễu và giám sát.

Anh Kevin đã học bốn bài động công ngay trong buổi triễn lãm và dự định sẽ học bài tĩnh công ở điểm luyện công địa phương vào cuối tuần đó. Anh đã mua hai cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp và muốn được thông báo khi các sự kiện tiếp theo được tổ chức.

Học kỳ trước đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở trường Đại học British Columbia đã tổ chức “Triễn lãm Quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn.” Nhiều giảng viên, sinh viên và nhân viên đến tham dự triễn lãm nghệ thuật và bày tỏ sự ủng hộ với Pháp Luân Đại Pháp.“

Người tổ chức sự kiện là cô Dư đã nói: “Tôi có nhiều bạn bè ở trường UBC đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Trung Quốc. Tôi hy vọng họ có thể biết được nhiều điều về Pháp Luân Đại Pháp thông qua các sự kiện này. Tôi đặc biệt hy vọng những sinh viên Trung Quốc và các học giả có thể biết được sự thật về cuộc đàn áp, có quan điểm đúng đắn và có được một tương lai tươi sáng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/5/305887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/17/149365.html

Đăng ngày 17-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share