Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, Lưu Văn Tân, Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 09-04-2015] Đây là lần thứ 9 Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ghé qua Đài Loan biểu diễn, đến thành phố nào cũng đều khiến khán giả cảm động và tán thưởng. Sau khi biểu diễn ở thành phố Đào Viên và Cơ Long, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cuối cùng đã đến Đài Bắc – trung tâm kinh tế chính trị và văn hóa và cũng là nơi có mật độ dân cư lớn nhất tại Đài Loan. Các nghệ sỹ Shen Yun thông qua vũ đạo, âm nhạc và các tiết mục hoàn toàn mới, đã khiến văn hóa thần truyền huy hoàng được tái hiện trước khán giả Đài Bắc. Khán giả Đài Bắc đã vô cùng cảm ơn các nghệ sỹ với nghệ thuật thuần thiện, thuần mỹ, tinh xảo đã mang tới cho khán giả những tinh hoa của văn hóa. Họ cũng cảm phục sự am hiểu về nhạc cụ của nhà biên đạo phía sau hậu trường.

Nhà biên kịch đạt giải Kim Mã: Đàn nhị hồ khiến người ta xúc động

2015-4-8-minghui-shenyun-taiwan-taibei-01--ss.jpg

Ông Lâm Hoàng Khôn, nhà biên kịch nổi tiếng đạt giải thưởng Kim Mã

Nhà biên kịch nổi tiếng Đài Loan, ông Lâm Hoàng Khôn đã cùng vợ đến thưởng thức buổi biểu diễn thứ hai ở Trung tâm Văn hóa Cơ Long vào chiều ngày 01 tháng 04. Diễn tấu độc đáo với nhạc cụ Trung Quốc và phương Tây kết hợp của Shen Yun đã khiến ông Lưu Hoàng Khôn kinh ngạc, ông nói: “Đáng khâm phục nhất là âm nhạc, nhạc giao hưởng của Tây Phương mà lại có thể dung hợp được với nhạc Trung Quốc truyền thống, phối hợp tốt đến như vậy, đúng là Trung Tây kết hợp hài hòa.”

Chủ nhân của giải thưởng Kim Mã (được ví như giải Oscar cho phim Hoa ngữ) và giải thưởng Chuông Vàng, ông Lâm Hoàng Khôn là nhà viết lời và nhà biên kịch trứ danh của Đài Loan, đã từng sáng tác những bài hát kinh điển cho các ca sĩ nổi tiếng, cho đến nay đã sáng tác hơn 1.000 ca khúc, các sáng tác biên kịch điện ảnh, truyền hình cũng lên đến con số hơn 100.

Sau khi xem biểu diễn, ông Lâm Hoàng Khôn rất say mê độc tấu đàn nhị hồ của nghệ sỹ Thích Hiểu Xuân, ông nói đầy cảm động: “Cảm xúc được thể hiện qua độc tấu nhị hồ khiến tiếng lòng tôi dường như đã hợp nhất với dây đàn của cô ấy, cảm giác hợp nhất này khiến người ta hết sức cảm động.”

Toàn bộ buổi diễn đã được phối hợp một cách hoàn hảo, ông Lâm Hoàng Khôn tán thưởng không ngớt nói: “Toàn bộ hình ảnh sân khấu (phông nền động) cùng với diễn viên trên sân khấu phối hợp rất tốt, thực sự tuyệt vời, phối hợp đến mức không chê vào đâu được, truyền đạt rất tốt đến người xem, tốt đến mức không lời nào diễn đạt được, đúng là không ngờ, tôi chưa từng xem biểu diễn nào giống như vậy.”

Họa sỹ nổi tiếng: Các nghệ sỹ Shen Yun là tinh anh của tinh anh

2015-4-8-minghui-shenyun-taiwan-taibei-02--ss.jpg

Họa sỹ Trần Vĩnh Mô, với các tác phẩm được đánh giá cao bởi các nhà đấu giá quốc tế như Sotheby’s và Christie’s

Ông Trần Vĩnh Mô đã xem buổi biểu diễn thứ hai tại Trung tâm Văn hóa Cơ Long vào chiều ngày 01 tháng 04. Ông tán thưởng: “Các nghệ sỹ Shen Yun mỗi người đều là tinh anh của tinh anh”. Trang phục và màu sắc đều là trong sáng thoát tục.

“Tinh anh trong các tinh anh”, đó là lời tán thưởng của ông Trần Vĩnh Mô đối với thành tựu của các nghệ sỹ của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Ông nói các diễn viên “đã diễn những động tác vũ đạo có độ khó cao một cách rất nhẹ nhàng mà rất chuẩn xác, lúc bình thường khẳng định là huấn luyện rất vất vả. Người học múa đến xem nhất định sẽ có thu hoạch lớn.” Ông Trần Vĩnh Mô còn chú ý đến: “Thái độ biểu đạt của diễn viên đều rất thiện, đúng là đạt đến Chân, Thiện, Mỹ.”

Ngoài ra, ông Trần Vĩnh Mô cho rằng: “Những gì Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cống hiến không chỉ là những biểu diễn nghệ thuật đơn giản trên bề mặt, mà còn có ý nghĩa thâm sâu hơn.” “Giọng nữ cao (soprano) của Shen Yun vừa hồn hậu lại vừa trong trẻo”, khi ông nghe ca khúc thì cảm thụ được sự từ bi của Thần Phật, lĩnh ngộ được rằng: “Ca từ có tác dụng cảnh tỉnh thế nhân đang trong mê mờ. Tin rằng Shen Yun đang mang trách nhiệm cảm hóa thế gian.” Ông cảm phục không ngớt và nói: “Toàn bộ trường biểu diễn của Shen Yun vô cùng đẹp đẽ, có thể gột sạch bụi trần trong tâm hồn con người.”

Bậc thầy điêu khắc nghệ thuật: Sự sáng tạo của Shen Yun là nguồn cảm hứng cho các nhà nghệ thuật

2015-4-8-minghui-shenyun-taiwan-taibei-03--ss.jpg

Ông Trần Phùng Hiển, giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật MiniatureTrần Phùng Hiển

Ngày 03 tháng 04 năm 2015, ông Trần Phùng Hiển đã xem Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York biểu diễn ở Đài Bắc. Ông khen ngợi tiêu chuẩn quốc tế của Shen Yun, toàn bộ buổi diễn đều đạt đến cảnh giới Chân, Thiện, Mỹ. Ông còn nói: “Shen Yun khiến tôi mở mang tầm mắt.”

Đây là lần thứ hai ông tới xem Shen Yun, ông cũng phát biểu: Mỗi lần đến xem Shen Yun đều có cảm thụ không giống nhau, năm nay toàn bộ các tiết mục đều là mới, mỗi lần đều có sáng tác mới, đều có sự sáng tạo; ông nói: “Chính là nghệ thuật cần có sáng tạo, không ngừng đầu tư về mặt nghệ thuật, bởi vì nghệ thuật là rất rộng lớn. Có dụng tâm, có sáng tạo, có nội dung diễn xuất mới, đây đều là những nguồn cảm hứng mà Shen Yun đã mang đến cho các nhà nghệ thuật.”

Ngoài ra, ông Trần Phùng Hiển cho rằng các tiết mục của Shen Yun có thể dẫn khởi thiện niệm của con người, ông nói: “Thiện niệm là điều trong tư tưởng, nhưng biểu diễn vũ đạo dùng thân thể và tứ chi biểu hiện ra, khiến người ta liễu giải được thiện niệm của những câu chuyện cổ, có thể khiến người ta tiếp thụ, cảm động, đồng cảm với họ.”

Nhiếp ảnh gia: Năng lượng của Shen Yun mạnh gấp một triệu lần mặt trời

Ông Tương Sỹ Thắng là nhiếp ảnh gia đám cưới chuyên nghiệp, đồng thời cũng là một trong các cổ đông trong công ty. Năm nay ông mua một lúc 10 vé, có thể nói là “khán giả thân thiết” của Shen Yun. Ngày 04 tháng 04 năm 2015, sau khi xem xong buổi biểu diễn thứ hai của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York, ông nói rằng ông cảm thụ được năng lượng của Shen Yun mạnh gấp một triệu lần năng lượng của mặt trời.

Ông Tương Sỹ Thắng nói: “Một mặt trời có thể nuôi dưỡng vạn sự vạn vật trên địa cầu, nhưng trường diễn xuất của Shen Yun, thì năng lượng của nó gấp một triệu lần năng lượng của mặt trời. Những khán giả có thể vào xem và thưởng thức Shen Yun, cũng giống như một dân tộc được lựa chọn đặc biệt, lập tức tiếp nhận được sự quan tâm và bảo hộ của Thần.” Ông Tương Sỹ Thắng cảm động sâu sắc và chấn động nói: “Các nghệ sỹ múa, các ca sỹ, nhạc đệm của các nhạc khí Trung Tây kết hợp, những nghệ sỹ Shen Yun đúng là Thần tại nhân gian, diễn xuất khiến người ta phải rung động.”

Người đạt giải thưởng hóa sinh quốc tế: Sự am hiểu độc đáo của nhà biên đạo

2015-4-8-minghui-shenyun-taiwan-taibei-04--ss.jpg

Ông Trần Trường Khiêm, người đạt giải thưởng hóa sinh quốc tế, từng là phó viện trưởng viện nghiên cứu trung ương

Giáo sư Trần Trường Khiêm (Sunney I.Chan) là người đạt được giải thưởng danh giá nhất của giới hóa sinh học tại Hoa Kỳ – giải thưởng William C. Rose; ông cũng từng giành được huy chương CBNet của hội vật lý sinh vật nước Mỹ.

Buổi chiều ngày 03 tháng 04 năm 2015, sau khi xem biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Nhà tưởng niệm Tôn Dật Tiên, ông rất cảm phục sự am hiểu độc đáo của nhà biên đạo của buổi diễn, đồng thời rất vui mừng vì sự xuất hiện của Shen Yun.

Ông Trần Trường Khôn (Sunney I. Chan) nói: “Shen Yun không chỉ là biểu diễn vũ đạo, các câu chuyện được thể hiện đều có nội hàm. Trong đó những thông điệp được nhắn nhủ có cái liên quan đến nghệ thuật, có cái liên quan đến văn hóa, còn có hoài niệm của người Trung Hoa về giá trị lịch sử của văn hóa Trung Hoa truyền thống.

“Những thanh niên hiện nay đều không thấy được giá trị chính thống của nên văn hóa Hoa Hạ nữa rồi.” Ông Trần Trường Khôn xúc động sâu sắc nói: “Điều mà biểu diễn Shen Yun khiến ông cảm động nhất là có thể khiến người trẻ tuổi khôi phục được giá trị phổ quát của việc phân biệt thiện ác, tốt xấu, đồng thời quay về với giá trị nội hàm của nhân, lễ, nghĩa, trí, tín của văn hóa Hoa Hạ.”

“Mục đích chân chính của nghệ thuật là cần phải đưa giá trị của văn hóa tinh thần truyền đạt đến người xem và cả xã hội. Mà Shen Yun chính là đang khôi phục những nội hàm này, hơn nữa còn nói với người ta rằng, giá trị tinh thần của văn hóa là vô cùng trọng yếu.” Ông cũng tán dương: “Người biên đạo của buổi biểu diễn này quả thực có những kiến thức am hiểu độc đáo, có thể sáng lập ra đoàn nghệ thuật này, phát huy phục hưng giá trị tinh thần của văn hóa lịch sử Hoa Hạ, nếu không thế hệ trẻ sẽ không biết gì nữa. Điều này rất trọng yếu, điều này rất trọng yếu.”

Thị trưởng Đài Bắc: Buổi biểu diễn dẫn dắt người ta đi đến con đường quang minh

2015-4-8-minghui-shenyun-taiwan-taibei-05--ss.jpg

Thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết và phu nhân Trần Bội Kỳ

Người mới nhậm chức thị trưởng Đài Bắc là ông Kha Văn Triết cùng phu nhân là bác sỹ Trần Bội Kỳ, sau khi xem buổi biểu diễn ngày 04 tháng 04 của Shen Yun đã tán thưởng: “Chỉ có một từ thôi – ‘Đẳng cấp!’” Ông Kha Văn Triết nói: “Vũ đạo của buổi diễn, phông nền bối cảnh, trang phục, màu sắc, các phương diện thiết kế đều rất tinh xảo và rực rỡ, hơn nữa từ đầu đến cuối đều rất chặt chẽ, là tiêu chuẩn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế.”

“Sân khấu của đêm diễn cũng biến hóa rất phong phú!” Ông Kha Văn Triết nói: “Tôi rất chú ý xem diễn xuất, rất chú ý xem, vô cùng chú ý, thực sự là chăm chú xem!”

Ông nhấn mạnh: “Đêm hội chính là Chân, Thiện, Mỹ, và nó cũng thể hiện các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, tôi cảm thấy chính là như vậy. Tóm lại, trên thế giới này, nếu có thể, thì nên đi con đường quang minh, sử dụng sức mạnh tích cực!” Ông động viên người dân thành phố đến [xem] để cảm nhận nội hàm tinh thần của Shen Yun: “Shen Yun là nghệ thuật biểu diễn ở cấp độ văn hóa, nếu có thời gian thì hãy đến xem.”

Giáo Sư luật của Đại học Quốc gia Đài Loan: Chân Thiện Nhẫn là hạnh phúc của toàn nhân loại

2015-4-8-minghui-shenyun-taiwan-taibei-06--ss.jpg

Giáo sư Lý Hồng Hy, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực luật của Đài Loan

Chuyên gia hàng đầu về luật của Đài Loan, ông Lý Hồng Hy là giáo sư danh dự trong ngành luật tại trường Đại học Quốc gia Đài Loan, đã cùng vợ lần đầu đến xem Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York hôm 04 tháng 04 ở Nhà tưởng niệm Tôn Dật Tiên ở Đài Bắc, buổi biểu diễn thứ ba. Ông khen ngợi: “Không nghĩ rằng Shen Yun lại đẹp như vậy!”

“Ấn tượng rất sâu sắc, cũng rất cảm động và cảm khái. Quả thực họ đã làm rất tốt!” Ông tán dương không ngừng đối với sự bố trí của toàn bộ sân khấu và biểu diễn đẹp không gì sánh nổi của các nghệ sỹ múa.

Ông Lý Hồng Hy nói: “Shen Yun có thể triển hiện ra tinh túy văn hóa Trung Quốc trong mấy nghìn năm, đặc biệt là sự đặc sắc của các triều đại, triển hiện nó ra, những việc này rất khó làm được, người Hoa trên thế giới rất khó tìm thấy. Ông nói: “Bên trong có bao hàm sự ca ngợi tín ngưỡng, họ dùng vũ đạo và âm nhạc để biểu hiện nó ra. Hơn nữa, tôi có cảm giác vẻ đẹp của Shen Yun là một vẻ đẹp thanh tịnh.”

Đối với việc trong tiết mục biểu hiện người tu luyện mặc dù chịu đựng bức hại, nhưng vẫn lấy đức báo oán, thì người vốn quan tâm đến nhân quyền từ lâu như ông Lý Hồng Hy nói: Tinh thần “Chân – Thiện – Nhẫn” thực sự có thể chỉnh sửa những tập tục không tốt hiện tại của Trung Quốc. Ông cho rằng thế giới cần có “Chân – Thiện – Nhẫn”, đây sẽ là hạnh phúc cho toàn nhân loại. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp của thầy Lý Hồng Chí có giảng Chân, từ nhân loại học và dân tộc học trên thế giới mà nói, đây là điều phổ quát trên thế giới, do vậy, tôi bắt đầu có hứng thú với Pháp Luân Đại Pháp.”

Chủ tịch công ty: Shen Yun thể hiện tình yêu vượt qua biên giới sắc tộc

b33ae9c0719ecdf2eed3337051f440bd.jpg

Ông Ngô Chính Hoành, chủ tịch Công ty Tư vấn MasterMind Consultants

Ông Ngô Chính Hoành là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty MasterMind Consultants; năm nay là lần thứ năm ông xem biểu diễn Shen Yun, ông nói: “Shen Yun đã truyền động lực khiến chúng ta hướng thiện, khiến chúng ta biết giúp đỡ người khác.”

Ông Ngô Chính Hoành nói về vẻ đẹp mà Shen Yun đã mang đến cho thế giới: “Tôi cảm thấy những gì mà Shen Yun triển hiện ra, là một sự bác ái, không phải là loại tình cảm của trong biên giới của một quốc gia; nó không chỉ giới hạn tại dân tộc Trung Hoa chúng ta, mà là siêu việt chủng tộc, siêu việt toàn thế giới – nó là đang hiệu triệu toàn nhân loại cùng hướng thiện, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.”

Ông tán dương nỗ lực của các nghệ sỹ Shen Yun, tinh thần hợp tác không có gián cách, có thể khơi gợi ý tưởng cho quản lý kinh doanh của công ty. Ông Ngô Chính Hoành năm nay 75 tuổi; ông vô cùng cảm phục Shen Yun, thể hiện ý muốn cổ vũ bạn bè và người thân trải nghiệm Shen Yun, bởi vì: “Shen Yun tốt như vậy, người ta lại chuẩn bị tốt như vậy, thực sự là vượt qua biên giới quốc gia, rất tiên tiến, ở đây có thể nhìn thấy, nó không phải là điều mà có thể hiểu thông qua lời nói của người khác!”

Bác sỹ Trung Y tại Đại lục: Mong Shen Yun sẽ sớm có ngày biểu diễn ở Trung Quốc

Từ ngày 03 đến 05 tháng 04 năm 2015 đã diễn ra bốn buổi biểu diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn sáu ngày với tám buổi diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York đến Đài Loan, lần nào cũng chật kín khán giả, trong đó cũng có không ít những người đến từ Trung Quốc Đại lục bay qua eo biển Đài Loan đến để thưởng thức.

Bác sỹ Trung y họ Lý đã đưa mẹ từ Trung Quốc Đại lục đến Đài Loan xem Shen Yun vào ngày 03 tháng 04 ở sân khấu biểu diễn của Nhà tưởng niệm quốc phụ Tôn Dật Tiên tại Đài Bắc. Sau khi xem ông vô cùng cảm động, cho rằng đã không uổng phí chuyến đi này.

Ông nói: “Shen Yun khiến người ta thực sự cảm nhận được lịch sử văn minh 5.000 năm của Trung Quốc. Hôm nay thấy được Shen Yun, cảm nhận được nội hàm của Nhẫn, cho dù trong Phật gia, Đạo gia của Trung Quốc, đều là một sự thể hiện tổng hợp của mỹ và thiện, kỳ thực bầu không khí như thế này, đúng là điều mà nhân loại chúng ta hôm nay nên quay về. Giữa người với người là một xã hội hòa bình chân chính, một xã hội mỹ hảo chân chính.”

Bác sỹ Lý nói rằng rất hy vọng bạn bè người thân có thể thưởng thức niềm vui mà Shen Yun mang đến cho ông, nhưng đáng tiếc là, Shen Yun hiện nay vẫn chưa có cách nào biểu diễn ở Đại Lục. Ông nói: “Rất hy vọng Shen Yun có thể sớm biểu diễn ở Trung Quốc Đại lục.”

Ngoài ra, bác sỹ Lương đến từ một phòng khám ở Hồng Kông cũng tán dương: “Có thể mang đến cho các bạn tiết mục nghệ thuật đẹp, lại rất có linh hồn, biểu diễn Shen Yun rất có nội hàm.” Bà nhấn mạnh: “Shen Yun là diễn xuất có sinh mệnh, là diễn xuất mà có thể truyền cảm hứng cho người ta”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/9/307309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/12/149703.html

Đăng ngày 15-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share