Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Châu Âu

[MINH HUỆ 06-06-2015] Hôm thứ Bảy, ngày 30 tháng 05 năm 2015 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Romania đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng tại khu vực Quảng trường Saint George – trung tâm của Bucharest. Những người dân qua đường nơi diễn ra sự kiện đã có cơ hội để tìm hiểu về cuộc đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp do chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra suốt 16 năm qua.

Các tấm biểu ngữ, những tấm bảng thông tin có ảnh minh họa nhằm phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp đã giúp người qua đường cảm nhận được mức độ cấp thiết của vấn nạn lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng hiện vẫn còn đang diễn ra tại Trung Quốc này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại nơi tổ chức sự kiện đã biểu diễn các bài công pháp của pháp môn, cho công chúng biết được Pháp Luân Đại Pháp thực sự là thế nào. Một số học viên tiến hành thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp, trong khi những học viên khác phát tặng người đi đường các tài liệu cung cấp thông tin về cuộc đàn áp.

2a0e18440daf79d26f4d03781b0685d2.jpg

8a36f4d0f7ecb476ea485ed0b51b2d2a.jpg

ddb71f02e095b2fc86fbf1ba4e506b9a.jpg

68d4f0fa6157c837d645c09b64876c94.jpg

Người dân Romania ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tại trung tâm thành phố Bucharest

Nhiều người qua đường đã ký tên vào bản kiến nghị của DAFOH (Hiệp hội các bác sỹ chống mổ cướp tạng), nhằm mục đích phơi bày và chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phải chịu đựng tại Trung Quốc.

Mặc dù nhiều người có thể hiểu được ý nghĩa của những gì mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm và đã ký tên thỉnh nguyện, tuy nhiên, một số người vẫn còn ngập ngừng khi bày tỏ sự giúp đỡ. Một quý ông cao niên khá hoài nghi về việc các chữ ký thỉnh nguyện này có hiệu quả hay không. Sau khi nói chuyện với các học viên và hiểu rõ hơn về cuộc đàn áp, cuối cùng ông đã thay đổi và đã ký tên thỉnh nguyện vào bản kiến nghị của DAFOH.

Ngay cả những người Trung Quốc trước đó chỉ được biết về Pháp Luân Công thông qua những thông tin tuyên truyền và lan truyền vu khống của ĐCSTQ, cũng đi ngang qua nơi diễn ra hoạt động của các học viên. Sau khi biết được sự thật về cuộc đàn áp, và sự xấu xa của chế độ ĐCSTQ, một số người trong số họ không chỉ ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ mà còn muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Nhờ hoạt động của các học viên tại khu Quảng trường Saint George, giờ đây ngày càng có nhiều người dân ở Romania góp phần vào tiếng nói chung trên toàn thế giới với mong muốn cuộc đàn áp sớm chấm dứt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/6/310486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/8/150955.html

Đăng ngày 13-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share