Bài viết của Từ Thanh, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 15-04-2015] Trong tháng 03 và đầu tháng 04 năm 2015, trong không khí mùa xuân tươi đẹp, đoàn Nghệ thuật Shen Yun Lưu diễn Hoa Kỳ và đoàn Nghệ thuật Shen Yun Thế giới liên tục biểu diễn tại các miền của nước Mỹ; từ bang Florida, New Jersey, Virginia ở miền Đông; bang Washington, Utah, Oregon ở miền Tây; bang Louisiana, Texas, Mississippi ở miền Nam; cho đến bang Ilinois, Iowa, Ohio, Wisconsin, Tennessee ở miền Trung nước Mỹ. Đoàn đã trình diễn hơn 60 buổi và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả, khán giả đánh giá cao Shen Yun không chỉ bởi kỹ năng biểu diễn điêu luyện mà còn bởi các giá trị truyền thống trong các tiết mục, có thể dẫn dắt và cảm hóa lòng người.

Nhiều nhân vật quan trọng trong chính giới tại Mỹ ca ngợi những đóng góp của Shen Yun

Shen Yun truyền tải nội hàm văn hóa truyền thống Trung Hoa thuần khiết, thánh thiện, cùng với những điệu múa Trung Quốc cổ điển vô cùng phong phú, đã gây ấn tượng sâu sắc cho khán giả thuộc các dân tộc. Shen Yun không chỉ lập nên những kỷ lục bán vé tại các nhà hát châu Á, châu Âu, châu Mỹ, mà còn nhận được rất nhiều giải thưởng và thư chúc mừng từ chính phủ các quốc gia, họ đều hoan nghênh sự hiện diện của Shen Yun và ca ngợi những đóng góp của Shen Yun trong việc khôi phục văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Ông Ed Murray – thị trưởng thành phố Seattle, bà Kim Wyman – bộ trưởng ngoại giao bang Washington, thượng nghị sỹ liên bang Patty Murray của bang Washington là ba trong số hơn 30 nhân vật trong chính giới đã gửi thư chúc mừng tới Shen Yun, hoan nghênh sự hiện diện của Shen Yun, đồng thời ca ngợi những cống hiến của Shen Yun trong việc khôi phục lại nền văn hóa truyền thống Trung Quốc. Bà Kim Wyman đã gửi thư khen ngợi tới Shen Yun: “Bằng lá thư này, tôi xin cảm ơn Shen Yun đã tái hiện nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa, giúp người dân Washington hiểu thêm về văn hóa truyền thống Trung Quốc từ một góc nhìn đặc biệt.”

Tại thành phố Newark, thành phố lớn nhất bang New Jersey, Shen Yun đã có bốn buổi biểu diễn tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật New Jersey (NJPAC). Thống đốc Christie, nghị sĩ Donald Payne, thị trưởng thành phố Newark cũng đều biểu dương và gửi thư chúc mừng để hoan nghênh sự hiện diện của Shen Yun tại đây, chúc mừng những thành tựu xuất sắc của Shen Yun.

2015-4-14-minghui-shenyun-us-01--ss.jpg

Hàng trên từ trái qua phải: Thống đốc Chris Christie, nghị sĩ Robert Menendez và Cory Booker, nghị sĩ Donald Payne, ông Joseph N. DiVincenzo. Hàng dưới từ trái qua phải: nghị sĩ Richard Codey, John McKeon và Mila Jasey,thị trưởng thành phố Newark ông Ras Baraka,thành viên hội đồng thành phố Newark bà Mildred C. Crump

Các kỹ sư tại Seattle ca ngợi Shen Yun

Hai buổi biểu diễn của Shen Yun tại bang Seattle, nơi tập trung nhiều công ty công nghệ cao, đã thu hút rất nhiều nhân viên từ các công ty Boeing, Microsoft, Amazon đến xem biểu diễn tại nhà hát Marion Oliver McCaw. Khán giả vô cùng hào hứng, cười và vỗ tay không ngớt đáp lại màn trình diễn của các diễn viên Shen Yun

2015-4-14-minghui-shenyun-us-02--ss.jpg

Ông Jim Aigner, cựu quản lý tại công ty Boeing: “Tôi thích các câu chuyện về Pháp Luân Công trong buổi biểu diễn. Họ thực sự chính là văn hóa truyền thống Trung Quốc, chứa đựng những nội hàm tư tưởng sâu sắc”

Ông Jim Aigner từng làm đào tạo kỹ thuật tại công ty Boeing: “Tôi yêu thích kỹ thuật nhiều hơn so với nghệ thuật, nhưng ba năm trước, sau khi xem Shen Yun, tôi đã vô cùng thích thú. Tôi rất hứng thú với Trung Quốc. Khi học đại học, tôi từng học về lịch sử và văn hóa Trung Quốc. Tôi cũng từng thử học tiếng Trung. Tôi yêu Shen Yun và rất thích buổi biểu diễn”.

Ông Aigner nói: “Tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện về các học viên Pháp Luân Công lấy đức báo oán. Khoảng ba, bốn năm trước, tôi đã nhìn thấy Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành ở Newark, rất nhiều người đã tham gia, tôi đã có ấn tượng sâu sắc về sự nhiệt tình của họ”.

“Tôi thích câu chuyện về Pháp Luân Công trong buổi biểu diễn. Họ thực sự chính là văn hóa truyền thống Trung Quốc, chứa đựng những nội hàm tư tưởng sâu sắc. Ngày nay chúng ta khó mà được xem những tiết mục như vậy. Tôi hy vọng Trung Quốc có thể phát huy được vẻ đẹp văn hóa truyền thống của họ, tôi cho rằng Pháp Luân Công đã rất cố gắng để làm sống lại nền văn hóa truyền thống Trung Quốc”.

“So với các triều đại trong lịch sử Trung Quốc thì chế độ ĐCSTQ hiện nay là một thứ quái thai. Trong mắt tôi thì gốc rễ của nó đã bị nhổ lên rồi”. Ông Aigner biểu lộ rằng: “Vật chất tuy rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng văn hóa lịch sử”. Ông hy vọng người Trung Quốc không nên lấy vật chất là tiêu chí duy nhất của hiện đại hóa. “Con người nên cố gắng gìn giữ nền văn hóa truyền thống. Tôi cũng rất thích những thứ vật chất, nhưng có một số giá trị tinh thần còn quan trọng hơn, thậm chí quan trọng hơn cả kỹ thuật”.

2015-4-14-minghui-shenyun-us-03--ss.jpg

Ông Rob Beach, kỹ sư phòng IT công ty Boeing cùng vợ là bà Judy Beach bày tỏ sự thán phục sau khi xem Shen Yun biểu diễn

Ông Rob Beach là kỹ sư bộ phận IT của công ty Boeing. Ông cùng vợ là bà Judy Beach vô cùng thán phục sau khi xem Shen Yun, ông Beach nói: “Đoàn Nghệ thuật Shen Yun có rất nhiều thiên tài kiệt xuất. Tôi học được thêm nhiều kiến thức lịch sử sau khi xem biểu diễn, thật tuyệt. Các tiết mục biểu diễn đều mang tầm quốc tế. Từng nghệ sĩ tham gia biểu diễn đều thể hiện tài năng ưu việt và khả năng kết hợp tuyệt vời của họ, gây ấn tượng sâu sắc cho người xem. Tôi rất thích văn hóa lịch sử Trung Quốc, nhưng chưa từng được chiêm ngưỡng nhiều nghệ sĩ tài năng đến vậy. Qua các tiết mục biểu diễn, bạn có thể hiểu được họ đã phải luyện tập rất vất vả để mang đến những buổi biểu diễn với nội dung phong phú, từ âm nhạc, lời ca cho đến những điệu múa đều tuyệt đẹp.

Ông Beach cho rằng nền văn hóa Trung Quốc đã có mấy nghìn năm lịch sử, thế nhưng chỉ trong 60 năm ngắn ngủi, nó đã bị ĐCSTQ hủy hoại. Hiểu được điều này, bạn sẽ thực sự cảm ơn những gì Shen Yun đang nỗ lực làm để gìn giữ nền văn hóa truyền thống”. Những câu chuyện được kể qua các điệu múa thật xúc động lòng người, khiến khán giả càng thêm cảm kích. Trái tim tôi tràn ngập sự cảm ân, đó là cảm nhận của tôi.”

Lãnh sự Colombia: Sự thiện lương trong diễn xuất xúc động đến tận đáy lòng

Ông Diego Martinez Buenahora là lãnh sự Colombia tại Florida. Sau khi được cùng các bạn xem Shen Yun biểu diễn tại Florida, ông đã nói đầy hứng khởi: “Các tiết mục biểu diễn thật tráng lệ, tôi vô cùng thích thú. Toàn bộ các tiết mục biểu diễn được phối hợp rất nhịp nhàng, lịch sử Trung Quốc mới thật huy hoàng làm sao”.

2015-4-14-minghui-shenyun-us-04--ss.jpg

Ông Diego Martinez Buenahora là lãnh sự Colombia tại Florida. Sau khi xem Shen Yun biểu diễn tại Florida, ông nói: “Các tiết mục biểu diễn thật tráng lệ”

Ông Buenahora cho rằng Shen Yun mang đến thông điệp rất mạnh mẽ về sự thiện lương, ông nói: “Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đưa cái thiện này vào cuộc sống, vào trong các mối quan hệ giữa người với người. Chúng ta cần nỗ lực điều chỉnh những hành vi của mình hơn, nếu mỗi người đều có thể làm vậy, thì tình yêu thương sẽ tràn ngập khắp nơi, cuộc sống của con người sẽ tốt đẹp hơn, tôi nghĩ rằng thế giới này sẽ trở nên đẹp hơn”.

“Tôi thật may mắn được xem buổi biểu diễn xuất chúng này, tôi mong rằng cái thiện có thể chạm đến trái tim mỗi người, và được truyền vào cuộc sống mỗi chúng ta, giúp cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng sẽ có một ngày người dân Trung Quốc Đại lục cũng sẽ được xem những tiết mục biểu diễn này”.

Nhà sáng lập tổ chức phi lợi nhuận: Shen Yun triển hiện nền văn hóa Trung Hoa đặc sắc

Là nhà sáng lập và thành viên hội đồng quản trị của tổ chức phi lợi nhuận Wings of Shelter International, ông Lowell Senitz cùng con gái Sally Senitz cho rằng Shen Yun dùng hình thức nghệ thuật để nói rõ chân tướng và truyền đạt thông điệp. Cô Sally nói: “Shen Yun thể hiện một nền văn hóa Trung Hoa vô cùng đặc sắc, tôi thích tiết mục cái thiện chiến thắng cái ác, việc dùng âm nhạc và vũ điệu để thể hiện nội hàm văn hóa có hiệu quả hơn nhiều so với lời nói, khiến nó có sức lan tỏa mạnh mẽ”.

2015-4-14-minghui-shenyun-us-05--ss.jpg

Ông Lowell Senitz cùng con gái Sally Senitz. Sau khi xem Shen Yun biểu lộ họ rất tán thành việc Shen Yun dùng nghệ thuật để nói rõ chân tướng

Ông Lowell nói thêm: “Dùng nghệ thuật để thể hiện những vấn đề hiện đại, tôi cho rằng họ đã làm được rất tốt”. Cô Sally tán thành: “Đúng vậy, tôi tin rằng âm nhạc kết hợp hài hòa với vũ đạo, cùng với các câu chuyện xúc động lòng người sẽ giúp chúng ta hiểu được sâu sắc hơn những vấn đề ở Trung Quốc, và bằng cách nào đó các nước khác có thể tham gia giúp đỡ họ”.

Ông Lowell nói thêm: “Họ muốn thông qua vũ đạo để truyền tải thông điệp đến khán giả, họ thực sự đã làm được điều đó. Các diễn viên múa thể hiện rõ những tình cảm hạnh phúc, bi thương của họ trên sân khấu, họ bộc lộ một cách tuyệt vời sự thiện lương, chân thành và nhẫn nhịn”.

Mục đích sáng lập tổ chức Wings of Shelter International của ông là muốn giúp đỡ những nạn nhân bị bán làm nô lệ (bao gồm cả trẻ em).

Giám đốc đoàn múa ba lê Orlando: Diễn xuất vượt cả mong đợi

Ông Larry Rayburn, giám đốc đoàn múa ba lê Orlando cùng vợ là bà Lori Rayburn cùng đến xem Shen Yun biểu diễn tại trung tâm nghệ thuật biểu diễn Orlando, Florida, họ đã bị thuyết phục bởi nền văn hóa Trung Hoa do Shen Yun mang đến.

2015-4-14-minghui-shenyun-us-06--ss.jpg

Ông Larry Rayburn, giám đốc đoàn múa ba lê Orlando cùng vợ là bà Lori Rayburn cùng đến xem Shen Yun biểu diễn tại trung tâm nghệ thuật biểu diễn Orlando, Florida

Mấy năm trước ông Rayburn đã từng xem Shen Yun biểu diễn, ông vẫn nhớ ấn tượng của ông năm đó là ‘vô cùng kỳ diệu’, còn tiết mục lần này lại khiến ông có cảm nhận khác: “Mỗi chương trình đều truyền tải những sắc thái cảm xúc khác nhau”, “diễn xuất hoành tráng mà không bỏ qua tiểu tiết”. Shen Yun năm đó khiến ông cảm thấy chấn động, cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn khi xem Shen Yun năm nay. Đặc biệt là tiết mục người tu luyện Pháp Luân Công đối mặt với cảnh sát, ông Rayburn nói: “Tôi không biết tại sao nhưng tôi vô cùng xúc động, tôi hoàn toàn xúc động bởi tinh thần kiên định đó”.

Bà Rayburn thốt lên: “Tôi chưa từng biết rằng nền văn hóa Trung Hoa lại vĩ đại đến vậy. Đời sống tinh thần của người Trung Quốc khiến cho các quốc gia khác trên thế giới cảm thấy thua kém”. Bà đặc biệt chú ý đến tín ngưỡng và tu luyện thiền định có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử văn hóa nước này, “Điều này khiến cho vị thế của nền văn hóa Trung Hoa trong lịch sử càng được nâng cao”.

Ông Rayburn tỏ ý muốn có nhiều người hơn nữa biết về chương trình biểu diễn đầy xúc cảm này, ông xúc động nói: “Diễn xuất vượt xa so với kỳ vọng của tôi, và cũng vượt xa so với phạm trù giải trí”.

Cựu chỉ huy dàn giao hưởng: Đỉnh cao của nghệ thuật chuyên nghiệp

Ông Robert Coons, cựu chỉ huy dàn giao hưởng Elmhurst’s Symphony, đã có 53 năm lịch sử tại Chicago, sau khi xem Shen Yun biểu diễn buổi cuối cùng tại nhà hát Cadillac, Chicago, là một chuyên gia về âm nhạc, ông biểu lộ: “Tôi rất vui vì được xem chương trình nghệ thuật vô cùng xuất sắc này”.

2015-4-14-minghui-shenyun-us-07--ss.jpg

Cựu chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, ông Robert Coons sau khi xem Shen Yun biểu diễn buổi cuối cùng tại nhà hát Cadillac, là một nhạc sỹ tài ba, ông bày tỏ: “Tôi rất vui vì được xem chương trình nghệ thuật vô cùng xuất sắc này”

Ông Coons nói: “Trình độ diễn xuất của Shen Yun có thể coi là đỉnh cao của sự chuyên nghiệp, họ là những nghệ sỹ vô cùng tài hoa, trên sân khấu, tôi thấy trình độ của họ đã vượt qua cả đỉnh cao nghệ thuật, thật là tài năng xuất chúng. Dàn nhạc giao hưởng cũng thật hào sảng, âm thanh tuyệt vời, êm ái du dương”. Ông còn nói: “Tôi cho rằng sự kết hợp âm nhạc phương Đông và phương Tây rất nhuần nhuyễn, hài hòa, đã đạt hiệu quả vượt xa cả mong đợi”. Ông còn nhấn mạnh: “Đặc biệt là âm nhạc Trung Quốc có ngủ âm, đây là một thách thức rất lớn, nhưng họ đã vượt qua thách thức này thật tốt, giai điệu âm nhạc được phối hợp rất êm ái”.

Ông Coons cũng ca ngợi hai ca sỹ là ‘hoàn hảo’, ông nói thêm: “Giọng ca nữ có âm vực cao đến kinh ngạc, lại có thể ngân rất dài”, ông còn nói: “Giọng ca của cô ấy tuyệt đẹp, tựa như điều khiển được ca khúc vậy, tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà cô ấy gửi gắm vào ca khúc, âm vực của cô ấy cũng rất rộng, từ đầu đến cuối đều hoàn hảo.”

Vốn dĩ có giọng nam trung, ông Coons cho rằng: “Giọng nam trung hôm nay có âm hưởng rất sâu, thật khác thường, tôi cảm thấy mình thật khó theo được giọng của anh ấy, tôi rất thích giọng hát đó, diễn tả âm nhạc phương Tây thật không dễ chút nào”.

Diễn xuất Shen Yun với sự hỗ trợ của dàn nhạc giao hưởng đã thể hiện được vẻ đẹp của các điệu múa cổ điển Trung Quốc, ông Coons nói: “Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun đã phối hợp với vũ đạo thật xuất sắc, họ đã rất thành công khi kể những câu chuyện bằng một cách thức thật độc đáo, một sự phối hợp tuyệt vời tưởng chừng rất dễ dàng.”

Ông Coons nhấn mạnh rằng nghệ thuật Shen Yun đã làm hồi sinh cả những con người và sự kiện từ mấy thế kỷ trước, ông nói: “Trên sân khấu hôm nay tôi được xem những câu chuyện từ mấy thế kỷ trước, âm nhạc cũng từ thế kỷ 14, 15, nhưng hôm nay tất cả đã được sống dậy, đặc biệt là tiết mục đầu tiên, một chương trình mở màn rất khác biệt, khiến người xem kinh ngạc, hoàn toàn khác biệt với diễn xuất của Broadway hay Chicago”.

Trong khi xem biểu diễn, “Tôi cảm thấy mình cũng được hòa vào tiết mục biểu diễn, diễn xuất của họ khiến tôi thể nghiệm được những khoảnh khắc tốt đẹp và bi thương, những tiên nữ bay lên những đám mây, gửi đến lời chúc phúc, như thể là họ đang sống vậy. Nội hàm mà buổi biểu diễn gửi đến rất sâu sắc, chúng ta có thể cảm nhận được cuộc sống của con người vào mấy thế kỷ trước, nghe thấy âm nhạc thời đó, xem những câu chuyện của con người thời đó, và chúng ta còn cảm nhận được sinh mệnh, dù bạn không nghe được một từ nào, nhưng bạn vẫn cảm nhận được sinh mệnh nào đó đang tồn tại”.

Cuối cùng ông nhắc lại hai lần: “Tôi yêu Shen Yun, tôi yêu Shen Yun, diễn xuất của họ thật hoàn hảo, tuyệt đẹp; các diễn viên múa với những động tác có độ khó cao như xoay người, thể hiện tài năng thiên bẩm phi phàm của họ, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, thích thú”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/15/307562.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/17/149766.html
Đăng ngày 12-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share