Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Perth, Úc

[MINH HUỆ 28-05-2015] Tập mới nhất trong loạt phóng sự “Gogglebox Australia” (Ống kính Úc) trên kênh Reality TV nổi tiếng của Úc phản ánh những phản ứng của người dân về bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể” được phát sóng trên đài truyền hình SBS. Bộ phim tài liệu này vạch trần tội ác thu hoạch và buôn lậu nội tạng người do nhà nước Trung Cộng hậu thuẫn, trong đó có bằng chứng từ các bác sỹ y khoa, cảnh sát Trung Quốc và bệnh nhân ghép tạng. Bộ phim được trao giải thưởng Peabody danh giá dành cho phim tài liệu hồi đầu năm nay.

Đảng Cộng sản Trung Quốc thương mại hóa hoạt động giết người lấy tạng

Gogglebox Australia phản ánh những phản hồi và bình luận diễn ra tại gia đình nhà Kidd sau khi họ xem xong bộ phim tài liệu.

Ông Lee, người cha trong gia đình, khởi đầu cho cuộc thảo luận: “Mười nghìn ca ghép tạng trong khi chỉ có 37 người đăng ký hiến tạng; hẳn là phải có vấn đề gì rồi.”

Anh Roger, thành viên trẻ tuổi nhất trong gia đình, cho biết anh đã nghe nói về ngành thu hoạch tạng sống nhưng trước đây nghĩ rằng đó chỉ là lời đồn đại.

Bà Janet, bà mẹ, nói thêm rằng [giết người để lấy tạng] chẳng khác nào tội ác diệt chủng dưới thời Đức Quốc xã.

Bình luận về bảng giá nội tạng lấy từ các học viên Pháp Luân Công, anh Wayne đồng tình rằng nó đúng như [tội ác diệt chủng của Đức Quốc Xã], vậy mà họ [chế độ Trung Cộng] còn đem thương mại hóa hoạt động này nữa.

Sau khi hay tin từ vị cảnh sát chứng kiến các học viên Pháp Luân Công bị thu hoạch nội tạng mà không được gây mê, một nhóm thanh niên cùng xem bộ phim đã bị sốc.

Tom: “Cậu có hình dung được sự đau đớn khi họ cắt chúng [nội tạng] ra không?”

Millie: “Bọn họ là những kẻ giết người hàng loạt.”

“Các vị không thể giết chết đức tin của người ta bằng cách giết họ”

Bà Janet Kidd nói: “Tôi nghĩ người ta phải rút ra bài học từ Thế chiến thứ II rằng không thể giết chết đức tin của con người bằng cách giết họ.”

Khi biết đa số nạn nhân bị thu hoạch tạng là các học viên Pháp Luân Công, bà còn nói: “Đảng Cộng sản muốn tiếp tục trò lừa dối có hệ thống của nó trong khi Pháp Luân Công lại đứng lên vì sự thật.”

Anh Roger đồng tình: “Vì nó [niềm tin căn bản của Pháp Luân Công] đối nghịch với sự tồn tại của đảng nên mới trở thành mối đe dọa cho đảng.”

Một chương trình truyền hình phổ biến được xếp hạng cao

Gogglebox Australia là loạt chương trình truyền hình thực tế của Úc, ra mắt ngày 11 tháng 02 năm 2015. Chương trình này được phối hợp sản xuất bởi hãng truyền hình thu phí Foxtel và mạng lưới truyền hình thương mại TV Network Ten. Chương trình này tập trung ghi lại phản ứng của các gia đình Úc khi họ xem bản tin tối, những tranh luận về chính trị, cách ăn mừng đội thể thao mà họ hâm mộ hay bình luận về các show truyền hình và phim tài liệu.

Phóng sự nói trên do hãng Shine Australia sản xuất, được phát sóng lần đầu trên Kênh Lifestyle của Foxtel ngày 15 tháng 04, và phát lại trên kênh truyền hình Ten sau đó 24 giờ.

Phóng sự này là tập 10 của loạt đầu, phản ánh bình luận của những khán giả của bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể” được phát sóng trên đài SBS. Theo số liệu thống kê, tập phóng sự này được xếp hạng cao nhất kể từ khi chương trình bắt đầu lên sóng – 134.000 bình chọn trên kênh Foxtel và 594.000 trên Network Ten.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/28/310132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/1/150851.html

Đăng ngày 07-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share