[MINH HUỆ 23-04-2015] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã mở cửa vào ngày 10 tháng 04 ở Winterthur, thành phố lớn thứ hai của Thụy Sỹ. Triển lãm dự kiến sẽ kéo dài trong hai tháng tới.

Bộ sưu tập gồm 52 tác phẩm tranh sơn dầu hiện thực và màu nước Trung Quốc đã tạo nên một triển lãm vô cùng cảm động và đầy cảm hứng, miêu tả cả thế giới tâm linh nội tâm của các học viên Pháp Luân Công và thảm kịch nhân quyền đang xảy ra ở Trung Quốc kéo dài suốt 16 năm qua.

c8e72c27e4d55846c43b5e1736b70136.jpg

566c7134e84678d701c9aeb7ffb2acdd.jpg

5772c1379cbc1f4b28fb53dabd6099e5.jpg

ca1312d93da59538d928f17dd920b5d0.jpg

Khách đến xem Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn ở Winterthur, Thụy Sỹ

Nhiều du khách đã bày tỏ rằng họ cảm động sâu sắc trước các tác phẩm nghệ thuật. “Các nhân vật được mô tả trong tranh thể hiện rõ sự đau đớn trong đôi mắt họ”, một khách tham quan đã viết trong cuốn sổ lưu bút. “Tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy ở đây khiến tôi cảm động sâu sắc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/23/307913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/27/149902.html

Đăng ngày 02-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share