[MINH HUỆ 01-05-2015] “Kết quả sẽ giữ nguyên ngay cả khi ông kháng cáo. Chúng tôi làm theo chỉ đạo từ cấp trên,” đó là lời của Thẩm phán Vương Xuyến nói với người nhà ông Lý Chí Cường, một học viên Pháp Luân Công.

Ông Lý bị kết án bốn năm tù vì cự tuyệt từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, bất chấp việc người dân gửi đơn thỉnh nguyện và luật sư biện hộ tại phiên xử. Gia đình ông vẫn muốn kháng án sau khi nhận được phán quyết từ Tòa án Đức Châu ở tỉnh Sơn Đông vào ngày 01 tháng 04 năm 2015.

Ông Lý bị buộc thôi việc vào năm 2012 chỉ bởi đức tin của mình, sau đó ông bắt đầu tự kinh doanh. Ông luôn tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Và hàng xóm đều đánh giá cao dịch vụ của ông, vì vậy việc kinh doanh của ông đạt hiệu quả rất tốt.

Tuy nhiên, ông Lý đã bị bắt vào ngày 09 tháng 01 năm 2014 và tiếp tục bị bắt vào ngày 13 tháng 03 năm 2014. Tài sản cá nhân của ông cũng bị tịch thu. Ông Lý bị đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng 09 năm 2014, nhưng ông không được phép thuê người đại diện hợp pháp. Con trai ông, hiện vẫn đang học đại học, được chỉ định là người bào chữa cho cha mình.Gia đình ông bị sách nhiễu và quấy rối khi họ yêu cầu trả tự do cho ông.

Ủng hộ và thỉnh nguyện

2015-4-30-minghui-dezhou-lizhiqiang-01--ss.jpg

Đơn thỉnh nguyện có chữ ký của 114 người dân

Phiên xử ông Lý đã gây bất bình cho những người dân sống quanh ông. “Đội An ninh Nội địa thật đáng trách! Họ không đi xử lý những người tham nhũng. Họ chỉ thích bức hại những ngời tốt!” Hàng xóm của ông Lý đã sớm viết đơn thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho ông.

Mọi người cũng hỗ trợ theo nhiều cách. Một khách hàng của ông Lý, một ông lão 79 tuổi, đã đến phòng công an và tòa án địa phương để thay mặt ông Lý nói chuyện. Ông cũng cung cấp tài chính hỗ trợ gia đình ông Lý khi ông biết tình hình tài chính của gia đình. Bỏ qua những lời hăm dọa từ công an và chính quyền, ông sẵn sàng làm nhân chứng ở phiên xử.

Một luật sư ở địa phương cũng muốn bảo vệ ông Lý nhưng đã bị bác bỏ chỉ đơn giản là bởi ông muốn bào chữa vô tội cho ông Lý. Tuy nhiên, luật sư vẫn tiếp tục hỗ trợ gia đình ông theo cách khác.

Các cá nhân tham gia bức hại:

Trương Hy Khôn, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa khu Đức Thành: +86-13853498626 (Di động)

Lưu Đại Vỹ, Nhân viên Đội An ninh Nội địa khu Đức Thành: +86-13853495328 (Di động)

Vương Xuyến, Thẩm phán Tòa án khu Đức Thành: +86-13884687351 (Di động)

Thông tin liên quan:

Tòa án Sơn Đông từ chối người đại diện pháp luật của học viên trong phiên xử

Một sinh viên bị công an tấn công khi thẩm vấn về hồ sơ của bố mình

Ông Lý Chí Cường đối diện với án xử

Viện kiểm sát thả người, Đội An ninh Nội địa bắt người lại

Ông Lý Chí Cường và bà Đơn Tú Phương bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/1/308288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/7/150040.html

Đăng ngày 27-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share