Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-04-2015] Kể từ khi mạng lưới truyền hình quốc gia SBS phát sóng bộ phim tài liệu “Thu hoạch người”, các học viên Pháp Luân Công ở Perth, Australia đã liên tục tăng cường nhận thức của công chúng về việc giết các học viên Pháp Luân Công để thu hoạch nội tạng do chính phủ bảo trợ.

Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện để lên án tội ác này và ủng hộ sự kháng nghị hoà bình của Pháp Luân Công, và một số người đã quyết định thoái ĐCSTQ sau khi biết được các tội ác do chế độ này thực hiện.

062c0e2e4d3080a211458ee5625873a5.jpg

Một phụ nữ ôm một học viên sau khi ký đơn thỉnh nguyện

“Hoàn toàn là tà ác”

Sau khi xem đoạn giới thiệu của phim tài liệu này, anh Michael Bate không thể tin nổi là một tội ác như thế lại có thể tồn tại trên thế giới ngày nay. “Chúng ta không thể để sự việc này tồn tại, bởi vì nó hoàn toàn là tà ác, là xảo quyệt. Còn hơn cả xảo quyệt nữa. Tôi không có từ ngữ nào để mô tả. Không lời nào có thể giải thích được.”, anh nói.

Cô Singleton hỏi chính phủ Australia có động thái gì không. Một học viên cho cô biết là, vì những lý do về kinh tế cùng với những lý do khác, mà chính phủ vẫn chưa có hành động thực tế nào cả.

Rồi cô Singleton hỏi Vương Quốc Anh, quê hương cô, đã có hành động nào chưa. Người học viên này nói là chưa, nhưng cho biết là Tây Ban Nha và Israel đã thông qua các điều luật cấm du lịch đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Cô Singleton nói rằng chính phủ Australia cần phải làm tương tự.

“Việc này phải chấm dứt. Hãy cho tôi biết tôi có thể làm gì,” cô nói. Người học viên bảo cô có thể nói cho nhiều người hơn nữa biết về sự việc này.

Jonathan, một thành viên của Tổ chức Ân xá quốc tế – Amnesty International, nói với các học viên rằng anh có biết về việc mổ cướp nội tạng. “Nhiều chính phủ đều biết về việc này, nhưng họ không dám lên tiếng nhiều vì những lý do kinh tế. Cộng đồng quốc tế rất quan ngại về điều đó”.

Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, Jonathan đã khích lệ các học viên, “Chúng ta hãy cùng nhau chấm dứt sự việc này”.

Doanh nhân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và truyền bá thông tin

Một doanh nhân nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa đã dừng chân bên quầy thông tin của các học viên. Ông đã đồng ý thoái ĐCSTQ và nói rằng ông đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công thông qua báo chí và internet. Thậm chí ông còn giúp các học viên phát các tờ rơi cho những người qua đường.

Vào ngày 18 tháng 04 các học viên đã tổ chức một sự kiện ở trung tâm thành phố Perth và đã giới thiệu các đường dẫn tới bộ phim tài liệu “Thu hoạch Người”. Rất nhiều người Trung Quốc đến từ Bắc Kinh, tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam, và Hắc Long Giang đã ký đơn thỉnh nguyện và thoái đảng.

Một phụ nữ Trung Quốc nói: “Bà tôi đã tu luyện Pháp Luân Công 20 năm rồi. Tôi chưa bao giờ thấy bà ốm. Bây giờ tôi cũng muốn tu luyện”.

Cô đã lấy một tập tờ rơi và một số cuốn Cửu Bình. “Tôi sẽ nói cho bạn bè tôi biết về sự việc này,” cô nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/22/89-307878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/28/149914.html

Đăng ngày 27-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share