Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-04-2015] Cuộc kháng nghị diễn ra phía trước Tòa thị chính Sydney vào thứ năm, ngày 26 tháng 04 năm 2015 vừa qua là một trong số những cuộc kháng nghị công khai gần đây nhất nhằm chống lại tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, sau khi đài truyền hình quốc gia, SBS One, phát sóng một bộ phim tài liệu về tội ác này vào ngày 07 tháng 04 năm 2015.

Bộ phim tài liệu đã mô tả chi tiết về việc chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã giết các tù nhân lương tâm một cách có hệ thống để lấy nội tạng của họ. Các học viên Pháp Luân Công là mục tiêu chính của tội ác này kể từ khi cuộc đàn áp trên toàn Trung Quốc đối với pháp môn này bắt đầu vào năm 1999.

Tại cuộc kháng nghị, các chuyên gia trong các lĩnh vực y tế, pháp lý, và truyền thông đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc, và cam kết hỗ trợ để chấp dứt sự tàn bạo này. Đã có hơn 2.000 chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những tội ác đang diễn ra. Đơn thỉnh nguyện sẽ được chuyển đến Liên Hợp Quốc.

e25f8a4473dd2cb70887c43f30bf9659.jpg

27369911a1aaa8ec0d89226b5b72978e.jpg

Cuộc kháng nghị tại Tòa thị chính của Sydney kêu gọi chấm dứt mổ cướp nội tạng được nhà nước bảo trợ ở Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác.

b08660943865b0f77434a3106d491eee.jpg

b9305e250a454e1d22dd2bd0a5c59599.jpg

Tại cuộc kháng nghị ngày 16 tháng 04, đã có hơn 2.000 người ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng.

Tiến sỹ Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) ở Úc, đã hoan nghênh việc phát sóng bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể: Buôn bán Nội tạng của Trung Quốc”, và cảm ơn công chúng Úc vì sự quan tâm và theo dõi sát sao của họ.

Tiến sỹ Triệu nói: “Các học viên Pháp Luân Công sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và nỗ lực để trở thành người tốt”. “Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ, tra tấn và cố gắng buộc họ phải từ bỏ niềm tin của mình, thậm chí còn cướp nội tạng của họ để kiếm lợi. Tội ác này đã diễn ra ở Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua.”

Tiến sỹ Triệu kêu gọi sự ủng hộ hơn nữa từ phía chính phủ, truyền thông và người dân Úc.

cbd30fda7a34cfc49ce630452357aa36.jpg

Tiến sỹ Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) ở Úc

Bà Sonya Bryskine, một đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) ở Úc, đã khẳng định các nghiên cứu của họ chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công là mục tiêu chính của hoạt động mổ cướp nội tạng tàn bạo của chế độ Trung Cộng.

“Chúng tôi tin rằng những tuyên bố cải cách của chính phủ Trung Quốc gần đây chỉ nhằm che đậy vấn đề này. Cải cách mà họ nói chỉ là ứng dụng cơ sở dữ liệu trong hoạt động thu hoạch nội tạng, nghĩa là sẽ càng khó khăn để tìm ra nguồn gốc của các nội tạng này,” bà Bryskine cảnh báo và nói thêm rằng DAFOH cam kết theo sát diễn biết mới nhất một cách chặt chẽ và công khai kết quả điều tra.

52ebf85c4d290efe06c5620e8f6900b8.jpg

Bà Sonya Bryskine, một đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) ở Úc

Ông Stephen Sim, một phát thanh viên lâu năm của đài FM 99,3, đã kêu gọi mọi người truyền thông tin này qua các mạng xã hội và các kênh cá nhân để giúp chấm dứt những tội ác mổ cướp nội tạng này ở Trung Quốc. Ông nói rằng bản thân ông cũng sẽ nói điều này với bất kỳ người Trung Quốc nào mà ông gặp.

f68f5f4c4366a7cfd8f8fecbab1b7865.jpg

Ông Stephen Sim, một phát thanh viên lâu năm của đài FM 99,3

Ông Nathan Kennedy, Chủ tịch Hội Luật sư Nhân Quyền Úc (ALHR), đã cam kết ủng hộ việc chấm dứt tội ác chống lại nhân loại này. Ông đã viết trong một lá thư như sau: “ALHR hãnh diện được ủng hộ sự kiện hôm nay. Trách nhiệm đầu tiên của một bác sỹ là không làm điều gì gây hại cho người khác và trách nhiệm của một nhà nước là bảo vệ nhân quyền của người dân nước đó. Trong việc mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, những trách nhiệm này đều không được thực hiện.”

Ông Kennedy nói tiếp: “Trong luật pháp quốc tế, áp lực từ các quốc gia khác sẽ khiến một quốc gia phải tuân thủ. Trung Quốc là một nước lớn. ALHR đánh giá cao việc DAFOH đưa vấn đề này ra công chúng và liên tục gây sức ép để thúc đẩy sự thay đổi.“

Ông Bob Vinnicombe, nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, thúc giục chính quyền và truyền thông Úc đẩy mạnh sự ủng hộ của họ và ngừng đưa ra những lý lẽ bao biện cho việc không hành động gì trước một vấn đề nghiêm trọng như thế này.

74bb8987e904e76d983664dd5fd3ec54.jpg

Nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, ông Bob Vinnicombe

3e1e2d6195da62dff7c77faf48e604e3.jpg

Ông Ross Leahy, kỹ sư phần mềm, đã đánh giá cao bộ phim tài liệu của SBS và nói rằng chính phủ Úc nên chú trọng hơn nữa đến các vấn đề nhân quyền.

767778d30cdb66c36d6e6f1a2dbd8123.jpg

Cô Linnea Pietila, một sinh viên người Hà Lan mới theo học tại Sydney, đề nghị được phát tờ rơi mang thông tin về nạn mổ cướp nội tạng để góp phần giúp chấm dứt tội ác tàn bạo này.

a19902530f4cb2e43c7c7c426045f95f.jpg

Francis và Margaret Mauro, một cặp vợ chồng thuộc Giáo hội Kitô giáo thành phố, nói rằng họ đã lên kế hoạch kêu gọi một cuộc cầu nguyện toàn cầu nhằm chấm dứt hành động mổ cướp nội tạng này. Họ nói thêm: “Khi chúng ta lên tiếng cho lẽ phải. Chúng ta có thể chiến thắng cái ác.”

d46362dadf3fc76c84dfc10459e9e2df.jpg

Anh David, một vị khách qua đường, sau cuộc trò chuyện hơn 30 phút với Tiến sỹ Lucy Triệu và những người khác đã nói rằng anh sẽ đưa thông tin này lên Twitter.

Sau khi bộ phim tài liệu ở trên được phát sóng vào 07 tháng 04, nhiều cơ quan truyền thông của Úc đã tiếp tục đăng tải những nội dung liên quan vào ngày hôm sau. Người dân Úc đã bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ của họ tại các sự kiện công khai ở Melbourne, Brisbane, Perth, và Sydney trong suốt hai tuần qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/19/307719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/20/149814.html

Đăng ngày 27-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share