Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-05-2015] “Chúng tôi thật may mắn khi có các học viên Pháp Luân Công ở đây, họ đã góp phần duy trì sự yên bình và đa dạng hóa sắc màu văn hóa của xã hội Úc. Tôi rất hân hạnh được đến đây và kỷ niệm ngày lễ hôm nay sau một phần tư thế kỷ [Pháp Luân Công] góp phần tạo nên môi trường hòa ái cho hành tinh chúng ta,” ông David Shoebridge, một đảng viên Đảng Xanh, ủy viên Hội đồng Lập pháp New South Wales, phát biểu tại lễ mít tinh tại công viên Hyde Part hôm 09 tháng 05 năm 2015.

Lễ mít tinh được tổ chức để kỷ niệm 16 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, ngày 13 tháng 05, và kỷ niệm năm thứ 23 Pháp Luân Công được phổ truyền ra công chúng.

“Tôi muốn bày tỏ lòng kính ngưỡng tới các học viên Pháp Luân Công, những người đã đưa Pháp Luân Công – đức tin và tín ngưỡng của họ – đến khắp nơi trên thế giới suốt một phần tư thế kỷ qua,” ông Shoebridge nói thêm. “Và họ cũng làm vậy đối với Trung Quốc bất chấp cuộc bức hại cực kỳ tàn khốc đang tiếp diễn. Hôm nay là ngày mà mọi người khắp nơi trên thế giới nên chúc mừng sự kiên cường của con người, sự kiên định của những học viên đó.”

1af2eba1e8ea1d3359ac9934903e1222.jpg

Học viên Pháp Luân Công chúc mừng sinh nhật lần thứ 64 của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công

40c23cb38c2bdc5bccea9747c5b45d4f.jpg

Tiểu đệ tử gửi lời chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

52bbfb62ed1e22f1d4c01c5a8b6f1b9b.jpg

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tại Công viên Hyde Park tại Sydney ngày 09 tháng 05 năm 2015

76ec6ff085fadbfdb77c665526389fac.jpg

Ông David Shoebridge, đảng viên Đảng Xanh, ủy viên Hội đồng Lập pháp New South Wales

e5af92abe9f65c8600b55d112ec9db7f.jpg

Du khách Trung Quốc đi ngang qua Đoàn nhạc Tian Guo Nhạc Đoàn

be79e9abf718431ef2425d339f879fa6.jpg

Ông John Deller, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) tại Úc

Ông John Deller, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) tại Úc giới thiệu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ông cho biết vào ngày này: “Học viên khắp nơi trên thế giới đều tụ hội để kỷ niệm và chia sẻ vẻ đẹp và ý nghĩa của Pháp Luân Đại Pháp với thế giới, đồng thời nhắc nhở về cuộc bức hại hàng triệu người tốt tại Trung Quốc, những người thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và thức tỉnh lương tri của người tốt ở khắp mọi nơi.”

7f2e4deaf83ee105df78eb0819745741.jpg

“Chúng tôi ở đây để đón mừng những dấu hiệu tốt đẹp quanh chúng tôi: Chân – Thiện – Nhẫn là những từ có ý nghĩa quan trọng. Nó thể hiện cái thiện và sự khoan dung của các học viên Pháp Luân Công,” ông Jamie Parker, ủy viên Hội đồng Lập pháp New South Wales phát biểu.

32260be45ea32e6afe0e18359faffb89.jpg

Ông John Hugh, ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta, chúc các học viên Pháp Luân Công Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vui vẻ và chúc mừng sinh nhật Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công

3e819409682f8154bbc16f5def0f4e04.jpg

“Chúng tôi thật may mắn được sống trong một xã hội đa văn hóa ở Parramatta. Các học viên Pháp Luân Công đã trở thành một phần quan trọng trong xã hội của chúng tôi nơi đó. Cộng động Parramatta có chung quan điểm với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn,” ông James Shaw, ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta cho biết

59ea0a7cb8b84a056ee3081e1ba8aa40.jpg

Nhà hoạt động Nhân quyền Bob Vinnicombe

Nhà hoạt động Nhân quyền ông Bob Vinnicombe biết đến Pháp Luân Đại Pháp cách đây sáu năm.

“Bộ phim tài liệu ‘Thu hoạch Nhân thể’ phát sóng trong chương trình Dateline của đài SBS TV hôm 07 tháng 04 cho thấy việc Trung Quốc giết tù nhân chính trị để lấy nội tạng bán cho các ca ghép tạng là tin tức chưa từng xuất hiện trên truyền thông trên các nước trên thế giới,” ông nói.

“Tôi hy vọng không lâu nữa, chính phủ và truyền thông các nước trên thế giới sẽ không còn làm ngơ trước tội ác đang diễn ra này vì họ từng nghĩ không có bằng chứng, nhưng đến nay đã có bằng chứng xác đáng chứng minh đó là sự thật.”

Ông Fred Nile, Chủ tịch Đảng Dân chủ Công giáo, và ông Võ Trí, lãnh đạo cộng đồng người Việt tại Úc, cùng gửi thư chúc mừng lễ kỷ niệm 16 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/10/309012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/19/150631.html

Đăng ngày 26-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share