Bài viết của một học viên ở Los Angeles

[MINH HUỆ 14-05-2015] Ngày 10 tháng 03 năm 2015, hàng trăm học viên Pháp Luân Công cùng những người ủng hộ đã tập trung tại khu vực Greater Los Angeles ở bến tàu Santa Monica để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 05.

3150dc1218f4e9a615d0f3c1ebc018ca.jpg

Các học viên Los Angeles tập trung chụp ảnh tập thể trong suốt các sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở bến tàu Santa Monica ngày 10 tháng 05 năm 2015

a345717958ff5b8a22edf5ffb3f4321c.jpg

Các học viên Los Angeles cùng nhau tọa thiền nhằm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Được biết đến là một địa danh nổi tiếng 100 năm tuổi, bến tàu này thu hút một lượng lớn khách du lịch đến thăm quan. Đám đông [du khách] đã tụ tập lại để xem các màn trình diễn đặc trưng của các học viên như múa cổ truyền Trung Quốc, võ thuật, ca hát và biểu diễn nhạc cụ, và biểu diễn các bài công pháp. Nhiều người đã lấy các tài liệu, chụp ảnh, hoặc học các bài công pháp [ngay tại chỗ].

5cec296e50ab5ab9b8e99f2021616c24.jpg

Các học viên ở Los Angeles biểu diễn các bài công pháp

68838bc08f9883ff19d5d653637ccb37.jpg

Biểu diễn múa truyền thống Trung Quốc

4aaf4a341bc01c20367554bdab78d436.jpg

Màn sô lô Violon của một học viên nhỏ tuổi

Ông Vương Tú Lâm, 85 tuổi là một học viên đến từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, cho biết: “Tôi đã ba lần tham dự các khóa giảng chín ngày của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi biết ơn sâu sắc trước sự từ bi và chỉ dạy của Ngài.”

Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), đã giới thiệu hệ thống tu luyện này ra công chúng bắt đầu ở tỉnh Cát Lâm. “Sau đó, Sư phụ đã lần lượt tổ chức nhiều khóa giảng chín ngày ở các nơi tại tỉnh Cát Lâm và Bắc Kinh. Tất cả các khóa giảng khán phòng đều chật kín.”

Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Công đã nhanh chóng được hồng truyền ra khắp nơi, và tính đến nay pháp môn đã được phổ truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Một cư dân Los Angeles, gốc Việt Nam có tên là Andy cho biết, ông rất biết ơn Sư phụ Lý vì đã giới thiệu Pháp Luân Công cho thế giới. “Chúng tôi không chỉ có được một sức khỏe tốt hơn, mà còn nâng cao tâm tính của mình. Thông qua việc chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, chúng tôi luôn nhìn vào trong bản thân mình và luôn cố gắng để trở thành người tốt hơn nữa.”

25eb5d7a09e6a4a66e1fb45c17deca98.jpg

Học viên Andy cho biết Pháp Luân Công giúp nâng cao cả thân lẫn tâm

Anh Chu, một học viên đến từ Đài Loan, lần đầu tiên đến Mỹ tham gia kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. “Ở Đài Loan có nhiều học viên, và tôi rất vui khi được gặp rất nhiều học viên ở đây.”

Anh Chu nói rằng trước đây, anh thường giúp đỡ người khác với mong muốn được báo đáp. Nhưng sau khi tu luyện, học Đại Pháp đã giúp anh nhận ra rằng, anh nên quan tâm đến người khác một cách thực sự và vô điều kiện. Anh nói: “Với tôi, tôi nghĩ rằng đó là những gì một người tu luyện chân chính cần phải làm được.”

Cô Helen, một người tham gia tổ chức sự kiện, nói rằng mục đích của sự kiện không chỉ là để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, mà còn muốn chia sẻ pháp môn với cộng đồng và nâng cao nhận thức. “So với năm ngoái, chúng tôi thấy giờ đây có nhiều người hơn nhận thức được cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc, bao gồm cả tội ác mổ cướp nội tạng sống của chế độ cộng sản.”

Cô nói thêm: “Ký tên thỉnh nguyện không chỉ có tác dụng giúp đỡ các học viên bị đàn áp, mà còn quan trọng cho cả những ai biểu đạt sự ủng hộ của mình, sau cùng, nó là một điều tốt đẹp khi thể hiện lập trường phản kháng lại những tội ác chống lại nhân loại của chế độ Cộng sản.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/14/309506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/18/150614.html

Đăng ngày 24-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share