Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 18-04-2015] Có một đồng tu ở địa phương khác đã đến nơi tôi ở vào năm 2014. Anh ấy nói anh có một hạng mục về “Chèn sóng” và muốn chia sẻ với chúng tôi. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, vì tôi nghĩ đó là một hạng mục đòi hỏi có kỹ thuật và độ bảo mật cao. Mọi người đều biết sự kiện chèn sóng ở Trường Xuân là được làm theo cách này.

Sau đó tôi được biết sự kiện “chèn sóng” được học viên đề cập đến chính là việc phát một số chương trình về cuộc đàn áp Pháp Luân Công bằng việc kết nối một đầu chạy video kỹ thuật số với TV. Điều này tương tự như việc xem phim từ đầu đĩa DVD. Người học viên này nói hạng mục này rất thành công và nhiều người được biết chân tướng.

Cá nhân tôi không đồng ý với việc sử dụng thuật ngữ “chèn sóng” như một hạng mục. Nhưng tôi đã không nói gì, vì tôi không muốn có vấn đề xung quanh cái tên này.

Sau đó, tôi đã gặp nhiều học viên khác có tham gia vào hạng mục này và đều nhận thấy những người tham gia đều dùng thuật ngữ “chèn sóng” cho hạng mục này. Thêm nữa, các học viên đều dùng điện thoại để liên lạc với nhau và với người điều phối, điều này có thể mang đến nguy cơ về an toàn bảo mật; và các học viên tham gia cho rằng nó rất hiệu quả.

Họ đã mua rất nhiều đầu chạy video kỹ thuật số. Họ cũng không tháo pin ra khỏi điện thoại di động khi chia sẻ kinh nghiệm về hạng mục đối với các học viên khác. Tôi nghĩ điều này là không đúng. Tuy nhiên, mọi người dường như phối hợp tốt và hoạt động hiệu quả trong một thời gian. Tôi nghĩ có thể vì mọi người đều có chính niệm mạnh mẽ.

Nhưng trước đây, tôi có đọc một bài viết trên Minh Huệ Net về việc các học viên tham gia hạng mục này đều bị bắt trong cùng thời điểm. Sự việc này là nguyên nhân gây chia rẽ trong các học viên địa phương.

Chia sẻ của một học viên tại địa phương đã tiết lộ việc chính quyền theo dõi điện thoại di động của các học viên tham gia hạng mục này suốt một năm, trước khi họ bị bắt. Thuật ngữ “chèn sóng” trong lúc chia sẻ đã khiến công an quan tâm đến việc này.

Có thông tin rằng chính quyền ở Bắc Kinh đã cử người đến giải quyết việc này, và họ coi đây là một trường hợp trọng điểm. Kết quả là, chính quyền đã xét xử phi pháp nhiều học viên tham gia hạng mục.

Tôi cảm thấy việc thường xuyên sử dụng thuật ngữ “chèn sóng” có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho học viên bị bức hại. Chấp trước ẩn sau việc sử dụng thuật ngữ này có thể là tâm hiển thị, thích được tán dương, hay tâm hoan hỷ của học viên.

Liệu có phải đây là những chấp trước dẫn đến bức hại? Tôi nghĩ cho dù là việc “chèn sóng” thực sự được lên kế hoạch, thì các học viên tham gia đều phải rất cẩn thận khi thảo luận về việc này. Cái gọi là hạng mục “chèn sóng” có thể không phù hợp với yêu cầu tâm tính của Đại Pháp. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng buồn. Bài viết của tôi không phải nhằm mục đích hướng đến ai đó, chỉ là kêu gọi mọi người chú ý đến những yêu cầu an toàn trong khi làm hạng mục Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/18/307612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/24/149866.html

Đăng ngày 24-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share