Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-05-2015] Một buổi lễ mít tinh với sự góp mặt của hơn 8.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra tại Quảng trường Dag Hammarskjold Plaza gần trụ sở Liên Hợp Quốc tại Manhattan, New York vào ngày 15 tháng 05 năm 2015. Chủ đề của lễ mít tinh này là giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc và ủng hộ 200 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Buổi lễ mít tinh này là một hoạt động trong chuỗi sự kiện được tổ chức nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 23 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Tiếp sau đó là đại lễ diễu hành vào buổi trưa.

4a8c8734da8104ac378ee3e1ea78d1e2.jpg

Các phóng viên chụp ảnh trước bục phát biểu của lễ mít tinh, nơi tụ hội hơn 8.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Dag Hammarskjold Plaza ở Manhattan

ef38db2bfcf4c2ffe416c6dafb544f01.jpg

Ông Erping Trương, phát ngôn viên của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp phát biểu. Dòng chữ trên tấm biểu ngữ phía trước là: Chấm dứt Bức hại Pháp Luân Công

Ông Erping Trương, phát ngôn viên của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp phát biểu tại lễ mít tinh. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nó đã mang lại lợi ích cho hàng chục triệu người kể từ khi được hồng truyền vào năm 1992. Chỉ trong vòng sáu đến bảy năm, số học viên đã vượt quá số đảng viên của ĐCSTQ. Điều đó làm dấy lên nỗi lo sợ hoang tưởng của Đảng, do đó đã phát động cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999.”

“Kể từ đó, hàng trăm nghìn học viên đã bị bỏ tù, bị mất việc, bị tống vào bệnh viện tâm thần hay trại lao động cưỡng bức. Hơn 3.000 học viên bị tra tấn đến chết.”

“Khủng khiếp nhất là các cuộc điều tra độc lập đã khẳng định các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc bị thu hoạch nội tạng ngay khi còn sống. Chúng ta có mặt ở đây để kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm hiểu về Pháp Luân Công và cùng chúng tôi đứng lên chấm dứt cuộc bức hại.”

5d3a4c078464d87a7d081601ed440466.jpg

Ông Ngô Văn Hân, Giám đốc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu, phát biểu tại lễ mít tinh

Ông Ngô Văn Hân, Giám đốc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu, phát biểu: “Năm 1994 khi tôi mới bắt đầu tu luyện, còn chưa có nhiều người biết đến Pháp Luân Công. Đến nay, Pháp Luân Công đã được hồng truyền đến hơn 40 quốc gia tại Châu Âu. Các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Tháng 12 năm 2013, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết lên án hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

“Chúng tôi kêu gọi những người có lòng tốt trên thế giới hãy tìm hiểu về Pháp Luân Công và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

2002aa7efaa75900f7fd0fdb964ca5ba.jpg

Ông Giản Hồng Chương, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, phát biểu tại lễ mít tinh

Ông Giản Hồng Chương, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, nêu lên sức mạnh của chính nghĩa. Ông nói các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông vẫn không ngừng nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ trong khi đương đầu với những quấy nhiễu của các nhóm có tổ chức do ĐCSTQ hậu thuẫn suốt ba năm qua.

Ông Giản cho hay những can nhiễu của ĐCSTQ đã gây hiệu ứng ngược. “Sự can nhiễu của ĐCSTQ đã khiến nhiều người hơn tìm hiểu về Pháp Luân Công. Mọi người thường hỏi các học viên là học Pháp Luân Công ở đâu. Và ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Một số du khách còn thoái theo nhóm. Mới đây, một tình nguyện viên đã giúp được hơn 300 người thoái đảng chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ trong một cuộc diễu hành ở Hồng Kông.”

26a9dc74b5a3c86d708af98d8ce60479.jpg

Bà Dịch Dung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, phát biểu

Bà Dịch Dung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, đơn vị đăng cai tổ chức lễ mít tinh này, cho hay: “Tổng số người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đã lên đến 200 triệu người từ cách đây một tháng. Tính từ thời điểm đó đến nay, đã có thêm hơn ba triệu người nữa thoái đảng. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới vô vàn tình nguyện viên đã nâng cao nhận thức và giúp mọi người thoái ĐCSTQ. Chỉ khi ĐCSTQ giải thể thì Trung Quốc mới có thể có tương lai.”

9802599400d66ce162761ed8dc5a627e.jpg

Ông Jeremy Taylor, Giám đốc điều hành Liên minh Gia đình Châu Á (Asian Family Alliance) phát biểu

Ông Jeremy Taylor, Giám đốc điều hành Liên minh Gia đình Châu Á (Asian Family Alliance), cho biết: “Theo kết quả điều tra độc lập, có ít nhất 60.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng. Tội diệt chủng đó là không thể dung thứ. Những thủ phạm gây ra tội ác đó rồi sẽ bị đưa ra tòa án quốc tế.”

“ĐCSTQ đi ngược lại nền dân chủ, tự do ngôn luận, tự do học vấn và sự độc lập trong xét xử pháp luật. Nó khống chế mọi thứ.”

Anh kêu gọi những người từng gia nhập ĐCSTQ: “Hãy mau chóng thoái ĐCSTQ theo tiếng gọi lương tâm của chính mình!”

9311625fc386edc53905d2fa950eaffe.jpg

Cô Teresa Chu, phát ngôn viên về vấn đề Nhân quyền của Pháp Luân Công tại Đài Loan, phát biểu tại lễ mít tinh

Cô Teresa Chu, phát ngôn viên về vấn đề Nhân quyền của Pháp Luân Công tại Đài Loan, phát biểu tổng kết lễ mít tinh. Cô nói: “Việc thoái ĐCSTQ không ngừng làm sụp đổ ảo tưởng của cộng đồng quốc tế khi muốn ủng hộ ĐCSTQ.”

“Nhóm Luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công nói với công dân của các xã hội tự do rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là thảm họa nhân quyền lớn nhất trên thế giới. Đã đến lúc đưa Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang và những thủ phạm khác ra công lý. Cần phải tiến hành xét xử những thủ phạm đó thì Trung Quốc mới có thể trở thành một quốc gia tự do.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/16/309567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/17/150592.html

Đăng ngày 24-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share