Bài viết của Trần Tâm Ninh, Mục Văn Thanh, và Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-05-2015] Vào cuối tuần qua ở bốn thành phố của Úc gồm Brisban, Queensland; Adelaide, Nam Úc; Perth, Tây Úc; và Sydney đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Các học viên tổ chức diễu hành, luyện công tập thể, biểu diễn các bài công pháp, và phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Họ cũng bày tỏ lòng biết ơn với Sư phụ Lý.

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Brisbane

3edada6557863a0f6e6eb401e25ad001.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Hơn 30 chính trị gia, trong đó có bà Annastacia Palasczuk, Thủ tướng của Queensland; Thị trưởng Graham Quirk của Brisbane; nghị sỹ quốc hội; và các thành viên của hội đồng thành phố đã gửi thư chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Queensland.

Màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên ở Quảng trường Brisbane tại trung tâm thành phố đã thu hút rất nhiều du khách và người qua đường. Các tấm áp phích với thông tin về nạn mổ cướp nội tạng sống và cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng dành được sự quan tâm của rất nhiều người. Tại sự kiện này, có hơn 500 người đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc.

ea3848162b5572a1a3891b71b97aa59b.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ

“Cuộc đàn áp này thật quá sai lầm!” anh Valarie Rodios, một người qua đường, đã lên tiếng sau khi ký tên thỉnh nguyện. “Việc quan trọng là cần phải để nhiều người hơn nữa biết đến sự việc này. Khi nhiều người biết về cuộc bức hại này, họ sẽ đồng cảm và chung tay giúp ngăn chặn nó.”

Vào cuối sự kiện, các học viên đã chụp ảnh và ghi hình để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

Các học viên ở Nam Úc kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Quảng trường Victoria ở Adelaide, thủ phủ của Nam Úc, vào ngày 10 tháng 05 để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ đã luyện công chung, căng các biểu ngữ, dựng các tấm áp phích, phát tài liệu thông tin, và thu thập chữ ký nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc.

d5eee8ca08ee49d7e5931609c1843137.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tại Quảng trường Victoria ở Adelaide

Đó là một ngày nắng đẹp với nhiều hoạt động náo nhiệt ở trên quảng trường. Người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu nhiều hơn.

b26b729fd6287a7d85a24c241aa2f0c1.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Anh Nik, nhân viên của một công ty quảng cáo, đã rất ấn tượng với màn biểu diễn luyện công và các tấm áp phích trên quảng trường. Anh nói: “Tôi thích điều này. Năng lượng nơi đây khiến tôi thấy dễ chịu. Tôi muốn tìm hiểu về nó.” Một học viên đã giới thiệu với anh về Pháp Luân Đại Pháp và mời anh tham gia luyện công nhóm vào cuối tuần tại quảng trường này.

Cô Elianna đến từ Slovakia, một học giả thỉnh giảng của Đại học Adelaide. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ tại Trung Quốc. Cô không thể hiểu nổi tại sao một pháp môn ôn hòa như vậy lại có thể bị đàn áp. Cô đã ký tên thỉnh nguyện và hỏi rằng cô có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Cô nói rằng cô sẽ truyền rộng thông tin này cho những người ở quê nhà của mình.

Học viên ở Tây Úc kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tây Úc đã luyện công chung, biểu diễn trống lưng, múa rồng, và nói với người qua đường về pháp môn để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở trung tâm thành phố Perth. Nhiều người đã dừng lại xem và chụp hình.

793b4c998728b849e48e1c66f9343a37.jpg

7baba2ecad554798166a8d7083dc6bb7.jpg

74dfcec6fcdef66ab487c2cb7fb4c2fd.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tây Úc kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Một cặp đôi người Trung Quốc đã xem các màn biểu diễn, đồng thời cũng chụp ảnh và ghi hình lại. Một học viên đã đưa cho họ tài liệu thông tin. Người chồng nói: “Chúng tôi đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi là người Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Một người họ hàng của chúng tôi đang bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Người học viên nhìn thấy đôi mắt họ ngấn lệ.

Người học viên hỏi họ rằng họ đã thoái đảng chưa. Người vợ nói, “Chúng tôi đều đã thoái đảng ở Trung Quốc. Chúng tôi rất vui khi được gặp các bạn ở đây.”

Một cặp đôi người Indonesia gốc Hoa nói: “Chúng tôi biết rõ bản chất của Trung Cộng. Cuộc đàn áp của nó đối với Pháp Luân Đại Pháp là một tội ác. Chúng tôi biết môn tu luyện này rất tốt và cũng muốn học nó. Chúng tôi có thể tìm kiếm thêm thông tin ở đâu?” Một học viên đã nói với họ rằng có thể tải chúng miễn phí từ trang web www.faludafa.org và sau đó nhờ một học viên trợ giúp, vì ở Indonesia có rất nhiều học viên.

Cô Raquel Padilla là một người nhập cư đến từ Argentina. Cô nói rằng cô đã xem bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể: Buôn bán nội tạng của Trung Quốc” được phát sóng trên Kênh truyền hình SBS của Úc. Cô nói rằng cô được mời gia nhập vào đảng cộng sản khi cô còn ở Nam Mỹ, nhưng cô đã từ chối bởi cô biết nó khuyến khích bạo lực. Cô nói rằng cô rất thích tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và sẽ tải tài liệu ở nhà.

Học viên ở Sydney và Melbourne kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Hàng trăm học viên ở Sydney và Melbourne đã tổ chức lễ mít tinh vào buổi sáng và diễu hành vào lúc 1 giờ chiều ngày 09 tháng 05 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành, xuất phát từ Công viên Hyde và kết thúc ở khu phố Tàu.

f967686dfafa3c9b7d7359f07c534e75.jpg

194bf083af5c1fa2a0963bd3017e5651.jpg

Hàng trăm học viên Sydney và Melbourne tham gia lễ diễu hành ở Sydney

Lễ diễu hành được chia thành ba phần với ba chủ đề “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Phản bức hại” và “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn.”

Nhiều khán giả đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ. Đơn thỉnh nguyện này sẽ được gửi đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhiều người đã chụp ảnh lễ diễu hành.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/5/13/309371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/14/150537.html

Đăng ngày 24-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share