Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-05-2015] Hơn 8.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Manhattan, New York ngày 15 tháng 05 năm 2015 để cử hành đại lễ diễu hành nhằm kỷ niệm 23 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) được giới thiệu ra công chúng. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và ủng hộ cho những người dân đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới với nó.

Lễ diễu hành gồm ba đoàn với các chủ để là “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Đại Pháp”, và “Ủng hộ 200 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới với nó”. Cuộc diễu hành bắt đầu ở khu vực phía trước [văn phòng] của Liên Hợp Quốc, qua tuyến phố 42, đến Quảng trường Times Square, và kết thúc tại Đại sứ quán Trung Quốc.

43cac46998d3d4056c5909b797550c6c.jpg

Đại lễ diễu hành với sự góp mặt của hơn 8.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Manhattan, New York

6240cd714d5d5d9a023c8837b0ee0141.jpg

Biểu ngữ phía trước mang dòng chữ: Pháp Luân Đại Pháp

7547cb5f94006c9ebe14fd3dfef7d4d3.jpg

Một nhóm học viên trong trang phục dân tộc truyền thống của quê hương họ trong đoàn diễu hành

0a9a42216ff4698541e5afb925ab5390.jpg

Con thuyền với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

d4be053061b7d77923390c573d8b823a.jpg

Biểu ngữ phía trước viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

f11d1a8a1f54a1f610c12da87156c9be.jpg

Các học viên mang các biểu ngữ tượng trưng cho cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – Chuyển Pháp Luân, cuốn sách đã được xuất bản với nhiều ngôn ngữ

216d34b8bc1c01b612aae24f0048a39b.jpg

Các lá cờ có các màu sắc khác nhau mang dòng chữ Chân – Thiện – Nhẫn

166c1035da83eec58671d0048d763cbc.jpg

Các biểu ngữ phía trước (theo thứ tự từ trái qua phải) mang các dòng chữ “Cửu Bình truyền rộng vận may”; “Tam thoái bảo bình an”; “Trời diệt Trung Cộng”; “Thần Phật bảo vệ Trung Quốc”

“Tuyệt đẹp!” Đây là nhận xét của cô Jamila đến từ Monaco, cũng là một thành viên của tổ chức Liên Hợp Quốc, “Truyền rộng sự thật là điều vô cùng quan trọng. Tôi sẽ cùng khắc ghi các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của các bạn vào trái tim mình.”

Sau khi tìm hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, cô nói: “Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục những nỗ lực kháng nghị của mình. Các bạn đang làm điều hết sức tuyệt vời!”

7395b7b6c9059c74b6a5df14a3410ddc.jpg

Đại biểu Viện Đức Mẹ Đồng trinh Mary tại Liên Hợp Quốc, bàCecilia O’Dwyer tin rằng Chân – Thiện – Nhẫn là các nguyên lý thật tuyệt vời

Đại biểu Cecilia O’Dwyer, đến từ Viện Đức Mẹ Đồng trinh Mary tại Liên Hợp Quốc cho biết: “Cuộc đàn áp khiến mọi người phải chịu nỗi đau. Đàn áp một nhóm người chỉ vì khác nhau về ý thức hệ tư tưởng không bao giờ nên xảy ra ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Bà nói rằng bà không được nghe nói nhiều đến tình hình Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà tin rằng Chân – Thiện – Nhẫn là các nguyên lý thật tuyệt vời nếu áp dụng trong cuộc sống.

224fe43395d59bec4e97dd8827ed1ec0.jpg

Cô Cheryl Lee Terry, một nhà văn ở New York rất vui mừng khi thấy sự phổ truyền của Pháp Luân Công

Cô Cheryl Lee Terry, một nhà văn ở New York đã đứng xem lễ diễu hành một lúc lâu. Cô nhận xét: “Pháp Luân Công thật là ôn hòa. Tôi rất vui khi thấy được sự phổ truyền của Pháp Luân Công.”

Cô Terry rất cảm thông với các học viên bị đàn áp ở Trung Quốc. Cô không nghĩ rằng ĐCSTQ sẽ thay đổi. Cô nói: “Thật may mắn khi Pháp Luân Công có thể tự do luyện tập tại Mỹ!”

b0e0954a2e167800566457b6013f8fc4.jpg

Tiến sỹ William Romero thích thú dõi theo lễ diễu hành

“Thật tuyệt! Tôi rất yêu thích lễ diễu hành này,” Tiến sỹ William Romero, một người đánh giá rất cao nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc cho hay. Ông nói rằng ông đã dự định tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Luật sư kỳ cựu người Trung Quốc: Pháp Luân Công là hy vọng của Trung Quốc

“Con người cần có tín ngưỡng về tâm linh. Chế độ Cộng sản cổ súy cho chủ nghĩa vật chất, và những hành vi phi đạo đức, phi nhân tính,“ một luật sư kỳ cựu người Trung Quốc không muốn tiết lộ danh tính cho biết. Ông nói rằng ông đã làm kinh doanh được hơn 40 năm rồi, và rằng Pháp Luân Công là niềm hy vọng của Trung Quốc: “Cả thế giới sẽ giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công. Chế độ Cộng sản độc tài tại Trung Quốc sẽ biến mất. Đảng Cộng sản đã tồn tại được khoảng vài chục năm rồi. Tuy nhiên, nền văn minh của con người đã tồn tại vài nghìn năm rồi. ĐCSTQ không thể duy trì sự kiểm soát bạo lực của nó lâu được nữa.”

Anh Rain Li đến Mỹ vài năm trước. Anh nói: “Khi còn ở Trung Quốc, nhờ đột phá hệ thống tưởng lửa phong tỏa mạng lưới Internet, tôi đã truy cập được vào trang tin của Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó rồi. Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn phù hợp với các giá trị truyền thống của Trung Quốc. Nhưng bản chất của Đảng thì lại phi nhân tính.”

Ông Paul mới từ thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đến New York gần đây. Ông nói: “Tôi đã xem NTDTV (Đài Truyền hình Tân Đường Nhân) ở Trung Quốc và đã biết được rất nhiều điều. Tôi đồng ý với các nguyên lý của Pháp Luân Công. Ba chữ [Chân – Thiện – Nhẫn] này mang đầy năng lượng tích cực. Đối với những người còn trẻ, chúng có thể giúp họ phát triển sự nghiệp. Đối với những người lớn tuổi hơn, chúng có thể giúp họ sống một cách yên bình. Trung Quốc cần có Chân – Thiện – Nhẫn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/16/309591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/17/150589.html

Đăng ngày 20-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share