Bài viết của một học viên ở Bulgaria

[MINH HUỆ 16-05-2015] Trong hai ngày 25 và 26 tháng 04 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở Bulgaria đã tổ chức một buổi hội thảo trong một thư viện rộng lớn ở Ruse, thành phố lớn thứ năm đất nước. Họ đã giới thiệu các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công cho những người tham dự. Bộ phim tài liệu “Trung Quốc Tự do: Dũng khí niềm tin” đã được trình chiếu tại hội thảo. Bộ phim mô tả những gì mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng trong cuộc đàn áp tại Trung Quốc.

Trong thời gian diễn ra hội thảo, một số học viên đã tổ chức một sự kiện ở một công viên gần đó để nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2015-5-15-minghui-falun-gong-bayaliya-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Bulgaria tổ chức luyện công tập thể tại một công viên

523bcdb95482602ad0f85abccace31ab.jpg

Các học viên phân phát tài liệu thông tin về pháp môn và nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp tại Trung Quốc phía trước thư viện công cộng

5635472bdf24bcc5c5f2e3c74a988dd8.jpg

Người qua đường dừng lại để tìm hiểu về những gì đang xảy ra tại Trung Quốc và đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Trong ngày kế tiếp, các học viên đã tổ chức một sự kiện ở một công viên khác để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp cho công chúng. Nhiều người dân địa phương đã dừng lại để tìm hiểu về những gì diễn ra tại Trung Quốc và đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Một số người đã học các bài công pháp từ các học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/16/309559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/17/150603.html

Đăng ngày 20-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share