[MINH HUỆ 11-05-2015] “Tôi ước sao những người bạn ở Trung Quốc của mình có thể xem được lễ kỷ niệm tuyệt vời này,” một quý ông người Trung Quốc cho biết trong lúc tham gia các sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 16 ở Montreal.

“Tôi đã chụp rất nhiều ảnh, và tôi sẽ cho những người bạn của tôi xem,” người đàn ông này nói thêm. Ông đến Canada để thăm con trai mình. “Ở quê nhà của tôi, có rất nhiều học viên Pháp Luân Công. Nhưng chính phủ cấm bất kỳ một hoạt động mang tính công khai nào [của các học viên]. Tôi đã nhận được rất nhiều tài liệu thông tin về pháp môn từ những học viên này, vì thế tôi đã biết rất rõ về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp,” ông giải thích.

“Một trong số những người bạn của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công, sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, ông ấy đã biến mất. Kể từ đó, chúng tôi đã không còn nghe được thông tin gì về ông ấy nữa”.

“Thành thật mà nói, ở Trung Quốc, tôi không dám nói tất cả những điều này. Tôi rất vui khi thấy các bạn có được tự do ở đây, và có được một lễ kỷ niệm hay như thế này tại Montreal. Xin hãy giúp tôi thoái đảng đi,” ông đã nói với một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện.

Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được tổ chức tại công viên Sun Yat-Sen ở khu phố Tàu. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và dựng các tấm áp phích để phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

cc10a4421853c464c9b1e2f66e7979e1.jpg

Các học viên chụp ảnh chung với nhau để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

c0a621416bec3386f96fb5a7e4f781f7.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Montreal biểu diễn bài tĩnh công tọa thiền [bài công pháp số năm của Pháp Luân Công]

cb764079d989658fa6f2321d2d2dbff4.jpg

Đám đông tập trung lại để xem đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp

Tại lễ mít tinh kỷ niệm, cô Kim, một đại diện của nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu ngắn gọn các nguyên lý cơ bản của Pháp Luân Đại Pháp, và sự hồng truyền của pháp môn trên toàn cầu.

Một người phụ nữ Trung Quốc mới đến Canada đã tỏ ra rất hào hứng học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

“Tôi đã từng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân ở Trung Quốc, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội để học nó cả. Thật tuyệt khi tất cả các tài liệu giảng dạy của pháp môn đều có thể tải miễn phí từ trang web của các bạn. Tôi thật may mắn khi gặp được các bạn ngày hôm nay,” cô nói.

Sau buổi mít tinh, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành với sự góp mặt của Thiên Quốc Nhạc Đoàn, nhóm biểu diễn các bài công pháp, và nhóm các học viên cầm các biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp”.

5cbf1cf98fd87d5ba090b6834926058d.jpg

Thiên Quốc Nhạc Đoàn dẫn đầu đoàn diễu hành

35cb7d2c58d227d51ceca8eca8188acf.jpg

Biểu diễn các bài công pháp trong đoàn diễu hành

Sau lễ diễu hành, các học viên đã quay trở lại công viên Sun Yat-Sen để tổ chức thêm các hoạt động khác nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng về Pháp Luân Công. Nhiều người đã học các bài công pháp trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/11/309063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/14/150530.html

Đăng ngày 18-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share