Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-05-2015] Ngày 10 tháng 05 năm 2015, hàng trăm học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại khu phố Tàu ở San Francisco để tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 16. Ngày 13 tháng 05 năm nay đánh dấu năm thứ 23 ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Cô Cao Khiết, một trong số những người tham gia tổ chức sự kiện cho biết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở San Francisco muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sự tôn kính của mình đối với Sư phụ Lý. Hàng năm, vào ngày 13 tháng 05, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại mỗi quốc gia đều tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Chúng tôi hy vọng ngày càng có nhiều người hơn có thể biết đến Pháp Luân Đại Pháp và được hưởng những lợi ích từ môn tu luyện này.”

40f0fdbf4ec4a5cd6fab74ea55a16b8f.jpg

Những người tổ chức sự kiện giải thích bối cảnh của Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

66c9502049f8d5fa920c6885a2566966.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung chụp ảnh gần cầu Golden Gate để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại công viên Marina Green, gần cây cầu Golden Gate vào buổi sáng để chụp ảnh tập thể chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý. Tiếp đó, họ đã đến Quảng trường Portsmouth ở khu phố Tàu để tổ chức lễ kỷ niệm. Thiên Quốc Nhạc Đoàn đã khởi động cho một chuỗi các màn trình diễn đặc trưng như biểu diễn các loại nhạc cụ, ca hát và múa cổ truyền Trung Quốc.

de5f5e2d6cadf2d20c8974a31300acdc.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn mở màn trong lễ kỷ niệm

2031c18fbfbcbb2149413e57d06efbab.jpg

Đoàn nhạc thu hút rất nhiều khán giả

30347214c52f1efdd2c81f3373452db9.jpg

3bfbdbf89272bb0bf2e9dc395014310c.jpg

f7d7d7a518316ccc421ea255f909d334.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các tiết mục phong phú để tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở khu phố Tàu của San Francisco

6e0bfb80aeaa49e961b580b7baca1da9.jpg

Nhạc trưởng của Đoàn nhạc Tian Guo phát biểu

8807b6b4b83d01287a85eab3a9c12ac5.jpg

f04b481a214c19ba0910523233640167.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp

87fdc47f147d1be9708e5dcfa39b01c3.jpg

Cô Hồ, học viên Pháp Luân Công diễn xướng một ca khúc

f31b340d177849bad15217b110637ef3.jpg

Một học viên chơi đàn Tỳ bà, một loại nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc

c170c1c1e658273e10c2d869024ae0e2.jpg

Một học viên biểu diễn sáo trúc Trung Quốc

19b2a705673fe0b9872b3c697e707404.jpg

Một học viên chia sẻ những trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

aba850f454782753687855c022ce2710.jpg

Bà Dương, 69 tuổi (đầu tiên bên phải) rất hạnh phúc khi tham gia lễ kỷ niệm

Bà Dương năm nay gần 70 tuổi. Bà đã từng cần kề cái chết vì căn bệnh ung thư dạ dày vào mùa thu năm 1995. Các bác sĩ cho biết bà chỉ có thể sống thêm được vài tháng nữa thôi. Thời điểm đó, một người bạn của bà đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã bắt đầu tu luyện và đã được trải nghiệm sự phục hồi thần kỳ chỉ trong vòng một vài tháng. Bà đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình tới Sư phụ Lý và hy vọng câu chuyện của bà có thể giúp cho những người khác khám phá thêm về pháp môn.

Cô Đinh Nguyệt vừa từ Trung Quốc đến Mỹ, đã tham dự lễ kỷ niệm. Cô nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp Pháp Luân Công suốt 16 năm qua. Hôm nay chúng tôi vừa vui vừa buồn. Chúng tôi không thể tổ chức được sự kiện như thế này tại Trung Quốc. Nhưng hôm nay tôi cũng hạnh phúc vì thấy có rất nhiều người tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp trong một xã hội hòa bình và tự do.”

11b08c5485acdbe7ed224e1e83ec3fb1.jpg

Giáo sư Maria Centurion nói cô cảm thấy vô cùng khỏe mạnh khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Maria Centurion, một giáo sư giảng dạy về nghệ thuật, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 12 năm. Cô chia sẻ rằng cô cảm thấy hết sức khỏe mạnh khi tu luyện Đại Pháp và rất vui khi cô có thể chia sẻ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của pháp môn cho cô con gái hai tuổi của mình.

Du khách: Thật vui khi được thấy lễ kỷ niệm!

Rất nhiều cư dân ở địa phương và khách du lịch đã dừng lại để xem các hoạt động của buổi lễ. Cô Triheresia cùng chồng của cô là các du khách đến từ Đức, đã chụp các bức ảnh về sự kiện. Cô nói: “Tuyệt đẹp và rực rỡ [sắc màu]! Tôi có thể thấy được sự hứng khởi trên khuôn mặt của những người biểu diễn và các diễn giả.”

Khi nghe nói đến cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, cô thốt lên: “Thật là sai trái. Mọi người nên có được quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng. Điều này nhắc nhở chúng ta hãy trân quý tự do.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/12/309257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/14/150531.html

Đăng ngày 18-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share