[MINH HUỆ 09-05-2015] Ông Nickolas Guccione, Thị trưởng thành phố Wentzville, và ông Bill Hennessy, thị trưởng thành phố O’Fallon, bang Missouri, đã tuyên bố ngày 13 tháng 05 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

4c5358e3afa88e6483912dd7f24c13b0.jpg

Bản tuyên bố của Thị trưởng Guccione đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và sức ảnh hưởng của nó trên phạm vi thế giới. Tuyên bố có đoạn: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cao tầng về cả tâm lẫn thân, gồm có phần động tác, thiền định và các bài giảng được chỉ đạo bởi các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ.”

Đoạn tiếp theo: “Kể từ khi Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, phổ truyền môn tu luyện này ra công chúng vào năm 1992, môn tập đã giúp cho hàng triệu người trên toàn thế giới cải thiện sức khỏe và đạo đức của họ, cũng như có được hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống, con người và vũ trụ.

“Ngày càng có nhiều người dân Hoa Kỳ thuộc mọi giai tầng tu luyện pháp môn này và tịnh hóa tâm của họ, tiếp thêm sinh lực cho cơ thể của họ và phấn đấu để tạo ra các cộng đồng đạo đức”.

Tuyên bố cũng lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc, nêu rõ “Cuộc đàn áp số lượng lớn học viên ở Trung Quốc không thể được dung thứ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.”

70b40d5b270ac99e6cbb35c0757007ae.jpg

Tuyên bố của ông Bill Hennessy, thị trưởng thành phố O’Fallon có đoạn: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Missouri đã dành rất nhiều thời gian để tổ chức các sự kiện văn hóa hội thảo về thiền định và các khóa học miễn phí ở các trung tâm cộng đồng, các trung tâm dành cho người cao tuổi, thư viện, công viên, hội chợ, và các hội chợ sức khỏe ở địa phương và tham gia các sự kiện công cộng để mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương”.

Đoạn kế tiê: “Kể từ năm 1999, đối mặt với cuộc đàn áp “nhổ tận gốc” của chế độ Cộng sản Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp – trong và ngoài Trung Quốc – đã kiên trì giữ vững niềm tin của mình vào Chân – Thiện – Nhẫn, và đã đáp lại bằng sự kháng nghị ôn hòa, và việc làm này đã tiếp thêm sức mạnh cho những người theo đuổi tự do và mong muốn cải thiện tương lai của Trung Quốc và thế giới”.

Ca ngợi nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tuyên bố ghi nhận: “Hàng nghìn huy chương và giải thưởng chứng minh cho những thành tựu nổi bật của ông Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập đáng kính của Pháp Luân Đại Pháp, và là minh chứng cho thấy sự tôn kính mà rất các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ cũng như các cộng đồng quốc tế dành cho ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/9/308848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/10/150168.html

Đăng ngày 15-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share