Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Saipan

[MINH HUỆ 30-04-2015] Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã được tổ chức trong suốt kỳ lễ hội nghệ thuật Flame Tree tại Saipan từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 04 năm 2015. Bên cạnh chương trình giải trí và ẩm thực tại lễ hội, rất nhiều du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng và đánh giá cao các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sỹ tu luyện Pháp Luân Công.

7e8ec7f4479608dd49bc8b4185e3aa5e.jpg

483ab37b3ae81fdc9870ad0cb639a596.jpg

471a57413bfd139a3c1d8222954a43b9.jpg

04c1dc57d0c63ec5a7713c7af417f76b.jpg

00be5d0dce1363a09c5e395b1dac7767.jpg

Triển lãm nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn đón tiếp nhiều khách tham quan trong suốt Lễ hội Nghệ thuật Flame Tree

Bên cạnh việc nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công còn trình diễn các bài công pháp, hát các ca khúc và phát tài liệu thông tin tại sự kiện. Khi các học viên hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, khán giả giơ ngón tay cái lên hưởng ứng. Ban tổ chức và nhiều khách tham dự cũng bắt đầu hát theo.

Tác phẩm nghệ thuật ấn tượng

Nhiều người dân địa phương và du khách nói rằng họ rất xúc động trước các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời tại triển lãm. Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu cho họ về các tác phẩm và tặng họ tờ thông tin và những bông hoa sen xinh xắn được gấp giấy thủ công.

Một cặp đôi trẻ tới từ Trung Quốc đã chiêm ngưỡng từng bức họa và chăm chú lắng nghe lời giới thiệu của các học viên. Đằng sau mỗi bức tranh là cả một câu chuyện thật về trải nghiệm của học viên Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại tàn bạo. Cặp đôi đã thực sự bị cuốn hút và nói rằng rất vui mừng khi được xem triển lãm.

Nhiều du khách bày tỏ mong muốn tìm hiểu Pháp Luân Công và họ được cung cấp các thông tin về thời gian hướng dẫn học, địa điểm và người liên hệ.

Du khách Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Một thanh niên trẻ tới từ Trung Quốc đã rất sốc khi biết đến tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Vì chính sách phong tỏa thông tin của ĐCSTQ, anh chưa từng bao giờ nghe tới tội ác này. Anh quyết định thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó mà anh đã tham gia. Anh còn nhận một cuốn Chín bài bình luận về ĐCSTQ (Cửu Bình) để đọc.

Một cư dân gốc Trung Quốc thường xuyên thấy các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ hội Nghệ thuật Flame Tree thường niên và luôn bày tỏ sự quan tâm cũng như khích lệ các học viên. Ông ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công và ngưỡng mộ sự kiên trì giảng rõ sự thật của họ. Ông mong các học viên tiếp tục làm tốt công việc tuyệt vời này.

Trong suốt triển lãm có hơn 80 du khách Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho họ để tìm hiểu về Pháp Luân Công cũng như sự thật về cuộc bức hại.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/5/150015.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/30/308243.html

Đăng ngày 10-05-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share