Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Calgary, Canada

[MINH HUỆ 03-04-2015] Khi các học viên Pháp Luân Công tham dự Triển lãm Sức khỏe Calgary tổ chức tại Trung tâm Spruce Meadows vào ngày 28-29 tháng 03 năm 2015, trong bầu không khí đã xuất hiện một luồng năng lượng đặc biệt. Hơn 100 doanh nghiệp và tổ chức tham gia trưng bày sản phẩm, từ mô phỏng các công thức nấu ăn, phương pháp trị liệu tự nhiên, thuốc và thực phẩm chức năng, đến các dụng cụ thể dục.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp và giới thiệu các giáo lý căn bản và nguyên tắc tu luyện cho khách tham dự Triển lãm Sức khỏe.

6ed0508fe97fef46670b8e4d9a8b2bf6.jpg

f5bec4fe9888e5fdea44486d6e16aca0.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công tới khách tham dự Triển lãm Sức khỏe Calgary

Khi ông Royston Frederick bước vào khu triển lãm, ông cảm thấy có một trường năng lượng mạnh mẽ – khác biệt so với năng lượng phát ra từ các quầy khác. Ông Frederick là một trong những người tham gia trưng bày tại Triển lãm Sức khỏe và đã tìm hiểu về năng lượng cơ thể người trong nhiều năm. Vì tò mò, ông đi dạo quanh gian triển lãm để tìm xem nguồn năng lượng đó phát ra từ đâu.

Cuối cùng, ông dừng lại tại quầy của Pháp Luân Công. Ông ngồi cách đó một đoạn và lặng lẽ quan sát các học viên gần một giờ đồng hồ. Sau đó, ông đến gặp họ và hỏi thông tin về Pháp Luân Công. Các nguyên lý và các bài công pháp [của Pháp Luân Công] đã khiến ông ấn tượng. Royston nói với các học viên rằng Pháp Luân Công thật đặc biệt, và ông muốn tìm hiểu sâu hơn về môn này.

Royston không phải là trường hợp duy nhất cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ từ quầy của Pháp Luân Công. Có hai người nữa cũng sửng sốt vì trường năng lượng đó khi họ bước vào sảnh triển lãm và muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công với các học viên. Một trong những người tới quầy Pháp Luân Công còn nhiệt tình giới thiệu Pháp Luân Công với các đồng nghiệp cùng cơ quan. Ông mời các học viên tới một sự kiện của cơ quan mình và cung cấp cho các học viên một quầy miễn phí trong ba ngày.

Một phụ nữ đã lấy một tờ tài liệu Pháp Luân Công cho con trai bà. Ngày hôm sau, bà nói với các học viên rằng vị giáo sư môn lịch sử của con trai bà đã giới thiệu Pháp Luân Công trong lớp và nói với sinh viên của ông về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Sau đó, cả bà và con trai bà đều muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công.

Một người đàn ông trung niên nói với các học viên rằng ông đã từng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, và tập cho các học viên xem các động tác mà ông học được qua băng hình hướng dẫn các bài công pháp. Ông mong được tham gia cùng các học viên luyện công tại các điểm luyện công để chỉnh lại các động tác của mình cho đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/2/307026.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/3/149583.html

Đăng ngày 15-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share