Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2015] Học viên Pháp Luân Công, bà Thường Tú Hoa (常秀华), ở độ tuổi 60, bị kết án bốn năm tù vào tháng 08 năm 2014, vì nói cho mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị xét xử trong vòng một tháng sau khi bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 07 năm 2014.

Chu Chí Dũng, giám đốc Đội An ninh Nội địa quận Hải Châu, nói với người thân của bà rằng: “Không có bức hại ở thành phố Phụ Tân. Chúng tôi chỉ bắt giữ bà ta để đạt chỉ tiêu.”

Biện hộ cho học viên Pháp Luân Công

Bà Thường đã kháng cáo vụ án của mình lên Tòa án Nhân Dân Trung cấp thành phố Phụ Tân. Gia đình bà thuê luật sư Lan Chí Học từ Bắc Kinh để biện hộ cho bà.

Luật sư đã liệt kê những điểm sau trong thư kiến nghị pháp lý của anh gửi tới tòa án trung cấp:

1. Hiến Pháp Trung Quốc quy định rõ công dân có quyền tự do tín ngưỡng. Nói cách khác, quyền có đức tin là quyền cơ bản đối với tất cả công dân Trung Quốc.

2.Chính quyền Trung Quốc đã kí Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR). Vì vậy, chính phủ Trung Quốc buộc phải tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc được cả thế giới công nhận. Những công ước quy định rõ quyền tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng. Các công ước này cần được xem xét khi xét xử bất cứ vụ án nào.

3. Người ta không thể bị truy tố vì “phạm tội trong tư tưởng” theo luật pháp Trung Quốc hiện hành. Vấn đề tư tưởng có thể được giải quyết thông qua đối thoại, giao tiếp và trao đổi quan điểm. Họ không thể bị truy tố theo luật hình sự hiện hành. Làm như vậy là vi phạm pháp luật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/10/302960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/29/148149.html

Đăng ngày 14-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share