Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2015] Học viên Pháp Luân Công tại thành phố Đại Khánh, ông Triệu Thành Hiếu (赵成孝) cùng vợ của ông, bà Cao Tú Lan (高秀兰), bị giam giữ đã sáu tháng trước phiên xét xử thứ ba của họ. Cả hai học viên đều đã ở tuổi 60.

Trong suốt phiên xét xử, các thân nhân của học viên nghi ngờ chính quyền đã huy động cảnh sát mặc thường phục đến chiếm chỗ trong phòng xử án để ngăn không cho gia đình và bạn bè của các học viên tham dự.

Gia đình và bạn bè của các học viên đã tập trung bên ngoài Trụ sở tòa án quận Nhượng Hồ Lộ vào ngày diễn ra phiên xét xử, ngày 15 tháng 01 năm 2015.

Ngay trước khi phiên xét xử bắt đầu, chính quyền đã chuyển nơi tổ chức phiên xét xử sang một phòng chỉ có khoảng hơn chục ghế ngồi, trong khi nơi xét xử cũ có khoảng 60 chỗ ngồi. Ngoài ra, các cảnh sát tại tòa án chỉ cho bốn thân nhân vào trong. Khi gia đình hỏi về những người đang ngồi trong phòng xét xử, các cảnh sát nói rằng họ là gia đình của ông Triệu. Tất nhiên, người nhà của hai học viên không quen họ.

Thẩm phán đã hoãn phiên tòa sau khi một luật sư biện hộ không có mặt. Phùng Hải Ba (冯海波), cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa đã bắt giữ hai vợ chồng, vẫy tay với những người ngồi trong khán phòng, rồi nhanh chóng rút lui qua lối cửa sau.

Các bên liên quan tham gia bức hại hai học viên:

Lý Trác Lâm (李卓琳), giám đốc Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ: :+86-459-5509099, +86-13359596123 (Di động)

Thi Hồng Bân (施洪斌), chủ tọa tòa án hình sự: +86-13359596012 (Di động)

Lý Kim Hà (李金霞), thẩm phán tại phiên xét xử: +86-13394660265 (Di động), +86-459-5509070 (Cơ quan)

Tôn Học Tài (孙学才), công tố viên: +86-13359590317 (Di động)

Phùng Hải Ba (冯海波), cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa tại Đại Khánh: +86-459-6211479 (Nhà riêng), +86-459-6390003, +86-459-6390342 (Cơ quan),+86-15045899010 (Cell), +86-13089051888 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/18/303315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/28/148142.html

Đăng ngày 14-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share