[MINH HUỆ 24-02-2015] Người đi bộ xếp thành hàng khi dừng lại gần một siêu thị ở Orhideea, Bucharest nhằm ủng hộ một chiến dịch ký tên thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công vào ngày 21 tháng 02 năm 2015.

Đơn thỉnh nguyện, do Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) đề xướng, kêu gọi sự chú ý đến tội ác mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc và thúc giục báo cáo viên đặc biệt Nhân quyền Liên Hợp Quốc giúp chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 15 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và phát các tài liệu Pháp Luân Công trong suốt buổi chiều.

efe39ae687fee2bb800a2e759b6e1d97.jpg

89646a1fba626e7575211b0b7d619b77.jpg

Người dân ở Bucharest ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

25bbda94c1efba6ba7462e9d0e8ed05a.jpg

5e66d9725bf0085811bdfb643022ed3d.jpg

Người ủng hộ xếp hàng để ký tên thỉnh nguyện

Vì Orhideea ở gần nhà ga xe lửa và một ký túc xá sinh viên, nhiều du khách và sinh viên trong vùng đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Các học viên đã giải thích việc chính quyền Trung Quốc đứng sau hậu thuẫn tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm, trong khi họ vẫn còn sống, nhằm cung cấp cho hoạt động cấy ghép tạng kiếm lời.

Hai người theo đạo Tin lành đến từ Nigeria đã nhận thức được sự tàn bạo của chính quyền bởi những gì họ đã biết về cuộc bức hại những người theo đạo Cơ đốc. Tuy nhiên, họ đã bị sốc và phẫn nộ khi biết đến tội ác thu hoạch nội tạng.

Một sinh viên đại học không biết rằng, vẫn còn có hàng triệu người Trung Quốc đang bị tra tấn và cưỡng bức lao động. Anh đã ký tên thỉnh nguyện và hỏi nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Anh là một trong số rất nhiều sinh viên đã bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ của họ.

Bối cảnh:

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, đã được công nhận và thực hành bởi hơn 100 triệu người ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới kể từ khi được giới thiệu lần đầu tiên ra công chúng vào năm 1992. Nó đã được giới thiệu ở Romania vào năm 1998 khi lớp hướng dẫn luyện công đầu tiên được tổ chức.

Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra tiếng Romania và Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Romania được thành lập vào năm 2003.

Các học viên ở Romania đã có những bước tiến lớn trong việc cho công chúng Romania biết đến sự ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Họ hy vọng những nỗ lực của mình sẽ giúp cho cuộc bức hại sớm kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/24/305552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/25/149105.html

Đăng ngày 12-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share