[MINH HUỆ 12-01-2015] Có một đồng tu đi Hồng Kông du lịch, sau khi quay lại liền kể cho tôi nghe một câu chuyện:

Sau khi chị ấy đến Hồng Kông, thấy các đồng tu địa phương giảng chân tướng cho các đoàn du khách đến từ Đại lục, ở bên cạnh là loa phát thanh của ác đảng đang công kích Đại Pháp. Lúc này, người hướng dẫn viên du lịch nói: “ở Hồng Kông, bất kể hai bên mắng chửi nhau như thế nào, chỉ cần không động thủ thì không phạm pháp; nếu động thủ là phạm pháp, sẽ bị cảnh sát bắt….” Sau đó, hướng dẫn viên giục mọi người mua sắm, bởi vì khách mua sắm càng nhiều thì càng nhận được nhiều tiền hoa hồng.

Vị đồng tu thấy rằng, tuy hướng dẫn viên du lịch này không nói xấu đệ tử Đại Pháp, nhưng cũng không nói lời tốt cho Đại Pháp, như vậy anh ấy chưa biết rõ chân tướng. Vị đồng tu bèn mời hướng dẫn viên sang một bên và nói: “Mục đích của anh là để đoàn chúng tôi mua sắm nhiều, mua càng nhiều, anh càng được nhiều tiền hoa hồng. Nhưng anh có biết không, con người muốn phát tài, phải có đức, được Thần cho anh phúc phận. Nếu anh có thể giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho những người này, có thể làm tam thoái, khiến người dân đến từ Đại lục đều được cứu, thì đây là làm được việc đại thiện lớn ngần nào, cũng tích được được đức rất lớn, vậy thì Thần sẽ cho anh phúc báo. Phúc báo như thế nào? Sẽ khiến cho du khách mua sắm nhiều, anh sẽ có thể phát tài, đạo lý là vậy phải không?” Sau đó, vị đồng tu lại giảng một chút về chân tướng Đại Pháp cho hướng dẫn viên du lịch.

Hướng dẫn viên cảm thấy rất hứng thú với lời của vị đồng tu: “Thật không? Thật không? Có linh nghiệm không?” Vì thời gian rất gấp, đồng tu sợ bị họ bỏ lại phía sau, nên lúc đó vừa đi vừa giảng, hướng dẫn viên nghe cũng minh bạch được một chút. Lúc kể chuyện cho tôi, đồng tu nói: “Tôi ăn nói vụng về quá, không giảng một cách thiện ý, chưa giảng thấu được cho hướng dẫn viên.”

Tuy nhiên, việc này đã cho tôi một gợi ý: Chúng tôi vẫn luôn hy vọng các đồng tu nước ngoài có thể giảng chân tướng cho hướng dẫn viên du lịch nhiều hơn, đây là điểm then chốt trong việc du khách Đại lục được đắc cứu. Mấy năm nay, các đồng tu nước ngoài quả thật đã rất nỗ lực; nhưng các đồng tu Đại lục cũng đừng bỏ mặc! Chỉ cần chúng ta có cơ hội ra nước ngoài, thì cần dũng cảm một chút, cởi mở một chút, giảng chân tướng về Đại Pháp cho hướng dẫn viên du lịch nước ngoài. Trong những năm qua các đồng tu Đại lục đang giảng chân tướng, loại người nào cũng đã gặp phải, đã tích được rất nhiều kinh nghiệm, thậm chí chỉ nói vài câu là đã có thể khai mở nút thắt trong tâm đối phương.

Các đệ tử trong nước và ngoài nước là một chỉnh thể, chỉ cần chúng ta có cơ hội tiếp xúc với hướng dẫn viên nước ngoài, thì cố gắng không bỏ sót cơ hội giảng chân tướng cho họ. Đừng cảm thấy rằng nó không có quan hệ gì với chúng ta. Trước hết phải nhìn nhận rõ họ chấp trước vào điều gì. Ví dụ: Người Hồng Kông muốn phát tài, mỗi hướng dẫn viên đều hy vọng rằng đoàn khách của mình mua sắm nhiều, mua nhiều thì thu nhập càng nhiều. Các khu nghĩa địa Hồng Kông đều đặt trong trung tâm thành phố, ý tứ là ra khỏi cửa là thấy tài; một số minh tinh đều để cửa nhà mở rộng, ý tứ là đừng để tài lộc ở ngoài cửa. Đã bắt trúng mạch này rồi, thì chân tướng sẽ có thể giảng được, sẽ có thể đả khai những khúc mắc trong tâm họ.

Chỉ cần chúng ta nỗ lực từ các góc độ khác nhau, hiệu quả sẽ càng ngày càng tốt. Hướng dẫn viên hiểu rõ chân tướng, sẽ lại đi giảng chân tướng, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Đương nhiên, khi các đồng tu trong nước giảng chân tướng, cũng cần chú ý an toàn, đừng cho rằng đã ra nước ngoài rồi, thì không phải lo gì nữa, cũng cần phải lý trí và trí huệ.

Trên đây là một chút thiển kiến viết ra để giao lưu với các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/12/303057.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/29/148150.html
Đăng ngày 08-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share