Bài viết của một học viên ở New York

[MINH HUỆ 24-02-2015] “Số người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó đã đạt gần 200 triệu người.”

Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu, có trụ sở chính ở Flushing, New York, muốn chia sẻ và chúc mừng tin này với khán giả của lễ diễu hành Tết Nguyên đán được tổ chức ở Flushing vào ngày 21 tháng 02 năm 2015.

Dẫn dầu là nhóm múa lân, thuyền hoa được thiết kế đẹp mắt, và đội trống lưng khí thế theo sau, các tình nguyện viên của Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu đã được đám đông chào đón nồng nhiệt.

“Chúc mừng năm mới!”, “Hay quá!”, “Tuyệt đẹp!”, có thể được nghe từ những khán giả nhiệt tình hưởng ứng đoàn diễu hành thoái ĐCSTQ.

b46bda24dc28f2bfefb9648713c6711b.jpg

605b4cc3f39c2328b630807e73daecb0.jpg

8e4720495a185591331fc9c4623be70e.jpg

eac2ece5f590ba3df6ede485b36a3bf7.jpg

016fca3d8cbbb05405308cfc91704677.jpg

Bà Dịch Dung, chủ tịch của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng toàn cầu cho biết: “Là những thành viên tích cực của cộng đồng Flushing, những tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ đã tham gia lễ diễu hành Tết Nguyên đán trong nhiều năm.”

Bà Dịch cũng nói rằng số lượng người Trung Quốc tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngày càng tăng với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên tại các điểm du lịch hấp dẫn trên thế giới trong những chuyến đi nước ngoài của họ.

27 người Trung Quốc đã tham gia phong trào và đã thoái đảng trong 45 phút diễu hành. Họ đã sẵn lòng đồng ý khi các tình nguyện viên giải thích cho họ ý nghĩa của việc thoái đảng.

Nhiều người mà đã thoái đảng đã khuyến khích những người còn do dự: “Đừng bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Họ ra đây trong cái lạnh đóng băng vì lợi ích của các bạn, để cho bạn một tương lai an toàn.”

Khán giả xem diễu hành, ông Lưu Kỳ Thuận, một bác sỹ của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông cũ ở Trung Quốc, nói rằng nhiều đồng nghiệp của ông đi ra nước ngoài để nghiên cứu đã chứng kiến sự tự do và dân chủ bên ngoài Trung Quốc, và đã bày tỏ thái độ khinh thị đối với chính quyền cộng sản.

Ông Lưu tin rằng nếu một cuộc diễu hành thoái đảng được tổ chức ở Trung Quốc, một số lượng lớn người Trung Quốc sẽ tham gia. Có thể là hàng triệu người, ông nói.

“Đây là sức mạnh của người dân. Không ai có thể ngăn người dân đứng lên vì lẽ phải,” cô Jessica, một người dân Flushing nhận xét.

Bối cảnh

Một loạt bài xã luận, Chín bài bình luận về Đảng cộng sản (Cửu Bình) do Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Hoa phát hành vào tháng 11 năm 2004, đã tạo nên một phong trào thoái ĐCSTQ trên toàn cầu.

Ngày càng có nhiều người Trung Quốc đã thấy được bản chất tà ác của đảng hơn 10 năm qua, và đã quyết định thoái xuất khỏi đảng và các tổ chức liên đới của nó. Họ đã cắt đứt mọi liên kết với kẻ bạo ngược đã gây ra cái chết của 80 triệu người dân Trung Quốc dưới sự cai trị của nó.

Tính đến tháng 02 năm 2015, số người thoái đảng đã đạt con số 194 triệu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/24/305572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/25/149106.html

Đăng ngày 25-03-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share