Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 04-03-2015] Trong các ngày từ 27 tháng 02 đến 01 tháng 03 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công [tại Nhật Bản] đã tổ chức một loạt các hoạt động tại sân vận động thành phố Inuyama, Nhật Bản. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức về pháp môn tu luyện tinh thần ôn hòa này và cuộc đàn áp mà pháp môn đang phải đối mặt tại Trung Quốc.

Lâu đài Inuyama nằm gần sân vận động thành phố, là một điểm đến du lịch nổi tiếng với 500 năm lịch sử. Các học viên đã cầm các biểu biểu ngữ với các dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bằng các thứ tiếng Trung, Nhật và tiếng Anh. Họ cũng trưng bày các tấm ảnh thể hiện việc Pháp Luân Công đã được phổ truyền rộng rãi ở tất cả các nơi trên thế giới như thế nào,vậy mà pháp môn hiện vẫn còn đang bị đàn áp tại Trung Quốc. Nhiều người đã khích lệ họ tiếp tục công việc tốt đẹp này.

Một quý ông người Nhật Bản đã đọc các tấm bảng trưng bày một hồi lâu. Ông nói rằng ông đã xem Thần Vận ở Mỹ, ông vô cùng yêu thích buổi biểu diễn đó.

Năm người đàn ông trẻ tuổi người Trung Quốc đã dừng lại. Họ đang đi công tác [tại Nhật] và đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy Pháp Luân Công tại điểm du lịch này. Một học viên đã nói với họ về cuộc đàn áp và các loại tội ác khác mà Đảng Cộng sản đã phạm phải [đối với các học viên Pháp Luân Công]. Họ đã bị sốc, và tất cả đã tận dụng cơ hội này để thoái khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản, với niềm tin rằng điều đó sẽ mang lại cho họ một tương lai tươi sáng hơn.

Một số người đã tỏ ra hứng thú với việc học các bài công pháp. Một nhóm phụ nữ đã tập bài công pháp đầu tiên [của Pháp Luân Công] đến năm lần. Sau khi tập, thấy được cảm giác tuyệt vời, họ đã hỏi [các học viên] nơi nào mà họ có thể tiếp tục luyện công.

Lúc đó có một nhóm người Trung Quốc ở địa phương đi ngang qua. Tất cả họ đều làm việc tại Inuyama. Các học viên đã nói với họ rằng Pháp Luân Công dạy [làm người tốt theo] các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và đã được hồng truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, tại Trung Quốc nó lại bị bức hại gần 16 năm rồi.

Một người đàn ông nói rằng anh sẽ tìm một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và tìm hiểu chi tiết về Pháp Luân Công. Người bạn của anh ấy nói rằng: “Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Công. Các bạn có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới này, nói cho mọi người sự thật. Tôi thực sự ngưỡng mộ tinh thần của các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/4/305857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/8/149252.html

Đăng ngày 16-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share