Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 11-12-2014] Tôi viết bài này để nhắc nhở các đồng tu rằng không thể mặc cả để được cứu độ – chúng ta không thể làm trái với những yêu cầu của Đại Pháp hoặc chiểu theo người thường. Cách họ cư xử và những gì họ nói là để chúng ta đề cao; chúng ta không nên dễ dàng bị cuốn theo. Chia sẻ này dựa trên nhận thức của tôi về những gì tôi thấy ở những chiều không gian khác. Vì tầng thứ của tôi hữu hạn; nên nó không phải là biểu hiện hoàn toàn chân thực.

Với Đại Pháp Chân – Thiện – Nhẫn, Sáng Thế Chủ đã khai sáng ra đại khung thiên thể rộng lớn. Quán xuyến tất cả các tầng từ trên xuống dưới, Chân – Thiện – Nhẫn chế ước tất cả các tầng sinh mệnh và vật chất. Các sinh mệnh và vật chất tại các tầng thứ thấp hơn không còn thuần khiết. Sự biến dị đó có thể thể hiện ở việc mọi người đang cố gắng đi lối tắt hoặc mặc cả để được cứu độ – xem điều đó tương tự như những thứ lợi ích hàng ngày của họ.

Đối diện với chân lý, họ không tiếp thụ hoặc không đồng hóa với Đại Pháp. Họ muốn đưa ra một thỏa thuận để nhận các lợi ích từ Đại Pháp mà không thay đổi bản thân từ căn bản. Điều này sẽ không có tác dụng. Mua bán, trao đổi sẽ không giúp người đó đồng hóa với Pháp.

Tôi đã nhìn thấy điều này ở các không gian khác: Các chúng sinh từng hiệp trợ tà ác bức hại Đại Pháp vì lợi ích cá nhân của họ giờ muốn nài nỉ các đệ tử Đại Pháp vào nhóm của họ. Họ cũng biết “Đồ [đệ] Đại Pháp là hy vọng duy nhất được cứu của chúng sinh.” (Duy Nhất Đích Hy Vọng, Hồng Ngâm III) Họ nghĩ rằng có đệ tử Đại Pháp trong nhóm mình sẽ giúp họ cùng chung tiến nhập vào tương lai. Nhưng họ không biết rằng họ chỉ có thể đắc độ và trở về với thiên giới của mình khi tin tưởng và đồng hóa với Đại Pháp. Được các đệ tử Đại Pháp tán thành hoặc hợp tác với họ không phải là điều then chốt.

Tôi thấy trong không gian khác rằng các đệ tử Đại Pháp mà tu luyện tốt đeo một chiếc cặp sách, mặc y phục, đang học tại trường đại học. Các chúng sinh mà tôi đề cập ở trên muốn giành được sự ủng hộ của đệ tử Đại Pháp, để họ có thể duy trì lợi ích của mình và tiến nhập vào tương lai mà không thực sự viên dung Đại Pháp.

Trong các không gian khác, can nhiễu như vậy biểu hiện là các sinh mệnh này đang dùng dầu bôi bẩn quần áo và cặp sách của các học viên. Hành vi biến dị đó khiến họ không thể được cứu độ, mà còn gây hại cho các đệ tử Đại Pháp đang thiếu chính niệm. Những tổn hại biểu hiện là quần áo và giấy viết của các đệ tử Đại Pháp bị làm bẩn ở các không gian khác.

Là học viên, mọi lúc chúng ta cần minh bạch nhân tố chính để được cứu độ: viên dung hoặc đồng hóa với Pháp. Việc chiểu theo người thường đi ngược lại các nguyên lý của chúng ta, và việc đổi chác sẽ không giúp họ hoặc chính bản thân chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/11/301303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/15/147979.html

Đăng ngày 15-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share