Bài viết của phóng viên Minh Huệ – Tô Dung và Tôn Bách

[MINH HUỆ 25-02-2015] Trong suốt năm ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán, có hơn 300.000 du khách Trung Quốc đã tới chợ đêm Thụy Phong tại Cao Hùng – một điểm du lịch đông nhất trong thành phố. Từ ngày 19 đến 23 tháng 02, các học viên Pháp Luân Công tại địa phương đã nhân cơ hội này tiếp cận du khách Đại Lục để đưa tới họ sự thật và vẻ đẹp của Pháp Luân Công.

Mỗi buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ, các học viên Pháp Luân Công biểu diễn màn trống lưng và các bài công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu. Họ cũng dựng các tấm bảng trưng bày thông tin và phát tài liệu chân tướng. Rất nhiều du khách Trung Quốc vui mừng nhận tài liệu và công khai thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

c875366c299bdb7cda82c3a99f79b5f6.jpg

5c74e46731bd7f498d26c88aaef7219f.jpg

Các du khách tại chợ đêm Thụy Phong đón chào tiết mục múa trống lưng sống động của các học viên

Ông Lâm, đến từ Đài Bắc đã vui mừng khi nhìn thấy các học viên tại Cao Hùng và nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Ở Cao Hùng không có sự can thiệp của Đảng Cộng sản”. “Tuy nhiên, ở Đài Loan có một số thành viên của Đảng Cộng sản thường xuyên công kích Pháp Luân Công tại điểm du lịch. Bọn họ bạo lực và thủ đoạn. Trong khi đó, trái lại, Pháp Luân Công luôn an hòa và thiện lương.“

b993a6b4953bb14342c63cf73be98d27.jpg

2e1a17b6b54fbef20c1e73611df5ef0c.jpg

2f503af16367f9d1a1add0a47e0f0aaa.jpg

687d761cd4966f52824c53dfc5ca11c4.jpg

Nhiều người dừng lại đọc tài liệu chân tướng Pháp Luân Công

Một người đàn ông tới từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, nói với các học viên rằng chuyến đi tới Đài Loan của ông thực sự đáng giá. “Tôi đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công khắp mọi nơi tại Đài Loan. Tôi đã biết được rất nhiều điều và ngạc nhiên vì những gì tôi được nghe.” Ông Lâm nói. “Tôi được biết nhiều sự thật mà chưa bao giờ được nghe khi ở Trung Quốc.”

Ông Lâm nhấn mạnh: “Tôi vui mừng khi được xem các màn biểu diễn của các bạn tại đây. Chúng tràn đầy năng lượng chân chính.” Ông quyết định thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và nhờ các học viên giúp công khai tuyên bố thoái xuất của mình.

Ông Lý, một hướng dẫn viên đến từ Trung Quốc, khuyến khích các du khách của mình nhận tài liệu Pháp Luân Công: “Mọi người hãy nhân cơ hội này để tìm hiểu sự thực. Hãy đọc nhiều nhất có thể bởi vì các bạn sẽ không thể tìm được những thông tin này ở Trung Quốc.”

Ông Lý nói với một học viên: “Chúng tôi đã đi du lịch khắp Đài Loan và thấy Pháp Luân Công ở mọi nơi. Quầy thông tin của các bạn đang trở thành những điểm đến du lịch mới tại Đài Loan. Tôi đã để ý các bạn rất kỹ và đọc tài liệu của các bạn. Thực tế hoàn toàn khác với những điều tôi được nghe ở Trung Quốc.”

Ông Dương và gia đình rất yêu thích tiết mục biểu diễn trống lưng. Ông nói với một học viên: “Những gì Pháp Luân Công nói về Đảng Cộng sản đều rất đúng. Nó là một đảng chính trị vô cùng tham nhũng.”

“Tôi đã từng nghĩ rằng Pháp Luân Công cũng liên quan tới chính trị. Nhưng hôm nay, tôi đã thay đổi suy nghĩ đó. Tôi đã xem các bạn biểu diễn một giờ đồng hồ và nói chuyện với một vài học viên một lúc lâu. Các bạn đã trả lời rất nhiều câu hỏi của tôi. Giờ đây tôi nhận ra Pháp Luân Công không có hứng thú gì với quyền lực chính trị. Các bạn là một nhóm những người tu luyện tốt bụng. Và tất cả các bạn trông đều thật khỏe mạnh,” ông nói thêm.

Một người đàn ông tới từ Thiên Tân đã ngạc nhiên khi thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công tại chợ đêm. Ông nói với một học viên: “Nếu tôi không đi du lịch ngoài Trung Quốc, tôi có lẽ sẽ không thể tưởng tượng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công đến vậy. Đây là một môn tu luyện tuyệt vời. Bây giờ tôi cảm giác mình đã bị những tuyên truyền của Đảng Cộng sản lừa dối.”

Người đàn ông này và các bạn của ông đã nhờ các học viên giúp thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, là hai tổ chức liên đới của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/25/305597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/27/149128.html

Đăng ngày 15-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share