Bài viết của Từ Tinh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-02-2015] Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago mới đây đã tìm cách can nhiễu Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun bằng cách đề nghị nhà hát hủy hợp đồng một buổi biểu diễn đã được xếp lịch. Lãnh sự quán này còn bị nghi ngờ đứng sau một vụ trộm nhà và phá hoại chiếc xe tải chở tấm biển quảng cáo Shen Yun. Ông Dương Sâm, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Mỹ, đã chỉ trích sự quấy rối này.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York và lưu diễn trên 100 thành phố ở 20 nước mỗi năm. Sứ mệnh của Shen Yun là khôi phục văn hóa Trung Hoa truyền thống. Lịch sử và văn hóa 5.000 năm của Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phá hoại một cách có hệ thống trong 60 năm cầm quyền, và sự phá hoại đó vẫn tiếp tục đến ngày nay khi họ nỗ lực can nhiễu Shen Yun.

Kể từ khi Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun được thành lập năm 2006, ĐCSTQ đã cố ý quấy nhiễu bằng nhiều hình thức. Các chương trình của Shen Yun không chỉ tái hiện văn hóa Trung Hoa truyền thống mà còn phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago đề nghị nhà hát hủy hợp đồng với Shen Yun

Ngày 30 tháng 01 năm 2015, một nhà ngoại giao từ Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago đã tới Nhà hát Opera Peabody trên đại lộ St. Louis, Missouri và đề nghị quản lý nhà hát hủy hợp đồng với Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Nhà ngoại giao này đe dọa quản lý nhà hát rằng quan hệ Trung Quốc – Hoa Kỹ sẽ bị ảnh hưởng nếu không hủy hợp đồng.

Bà Túc, người phụ trách của tổ chức đăng cai buổi biểu diễn Shen Yun tại St. Louis, cho biết sự can nhiễu này cũng xảy ra tương tự ở các khu vực khác.

Qua nhà hát, bà biết được nhà ngoại giao kia đang bôi nhọ Pháp Luân Công. Nhà hát đã từ chối đề nghị của nhà ngoại giao và Shen Yun sẽ vẫn biểu diễn từ ngày 20-22 tháng 02 theo kế hoạch.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã biểu diễn tại nhà hát này từ năm 2012. Bà Túc cho biết: “ĐCSTQ không muốn mọi người biết đến văn hóa truyền thống Trung Hoa hay các giá trị mà Shen Yun quảng bá.”

Trộm tại nhà ở Wisconsin

Ngày 03 tháng 02, nhà của bà Quan Lộ Tây, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Wisconsin, đã bị trộm. Kẻ trộm không lấy bất cứ thứ gì có giá trị trong nhà ngoại trừ chiếc máy tính xách tay và hộ chiếu của bà.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Wisconsin đăng cai các buổi biểu diễn Shen Yun tại Milwaukee và Appleton ở Wisconsin. Chiếc máy tính được mua từ năm 2010 và có lưu các cuộc đàm thoại cá nhân của bà Quan với gia đình bà tại Trung Quốc, cũng như thông tin quảng bá Shen Yun ở Wisconsin. Bà Quan tin rằng những thông tin đó hiện đang nằm trong tay các cơ quan của ĐCSTQ.

Chiếc xe tải chở tấm biển quáng bá Shen Yun bị phá hoại

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun sẽ thực hiện một buổi biểu diễn tại Nhà hát Cadillac Palace ở Chicago vào ngày 06 tháng 03. Một chiếc xe tải chở tấm biến quảng bá Shen Yun đã bị phá hoại vào ngày 19 tháng 02. Tổ chức đăng cai nghi ngờ vụ phá hoại này được thực hiện theo chỉ thị của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago.

Ông Dương Thanh là người phụ trách chiếc xe tải. Ông nói: “Hôm 19 tháng 02, tôi thấy mặt sàn chỗ ngồi của tài xế bị kéo hở ra. Tôi xem kỹ thì phát hiện ra chân phanh và chân ga đầy chất lỏng ăn mòn. Tôi kiểm tra xung quanh thì thấy vết cắt sâu khoảng 2,5 cm trên dây phanh phía đuôi xe. Chất lỏng ăn mòn kia đã làm hỏng phần dây lộ ra bên ngoài.“

“Đây là sự phá hoại ngầm vì nó không gây ra tai nạn ngay tức thì mà sẽ làm mất kiểm soát trên đường do phanh và chân ga bị hỏng.”

“Trước đây, dây phanh cũng đã bị cắt một lần mà tôi không nhận ra đó là phá hoại có chủ đích. Chúng tôi đã thay dây phanh rồi. Lần này, dây phanh mới cũng bị cắt thì hẳn đó là sự phá hoại cố ý. Bất kể là ai đã làm việc đó đều là nhằm gây ra tai nạn nghiêm trọng.”

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Trung Mỹ lên án vụ can nhiễu

Ông Dương Sâm, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Trung Mỹ, lên án Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago đã gây nhiễu ở một số thành phố.

Ông nói: “ĐCSTQ sợ Shen Yun sẽ thành công. Nó sợ văn hóa truyền thống Trung Hoa được khôi phục và cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ bị phơi bày. Hai quan chức cấp cao tích cực tham gia vào cuộc bức hại là Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang hiện đang ngồi tù. Tôi khuyến cáo các quan chức của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago không nên nghe theo chính sách bức hại của đảng. Thủ phạm rồi sẽ bị đưa ra công lý.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/21/305419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/22/148957.html

Đăng ngày 15-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share